
Michael Carrick đang chịu sức ép ngày càng lớn tại MU sau thất bại nặng nề 1-4 trước Como ở Champions League. Trong bối cảnh đội bóng trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, Eddie Howe nổi lên như một ứng viên sáng giá có thể thay thế chiến lược gia người Anh tại Old Trafford.
Theo những thông tin được đề cập từ báo chí Anh, Howe là lựa chọn được giám đốc bóng đá Jason Wilcox ưu tiên nhờ kinh nghiệm làm việc tại Premier League. Nhà cầm quân 48 tuổi từng giúp Newcastle giành League Cup năm 2025, chấm dứt gần 56 năm chờ đợi danh hiệu lớn, đồng thời hai lần đưa đội bóng này giành quyền tham dự Champions League.
Howe rời Newcastle cuối tháng 7, viện dẫn sự kiệt sức và mong muốn có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ông được cho là sẵn sàng cân nhắc trở lại nếu nhận được lời mời từ MU. Điều kiện quan trọng là ban lãnh đạo phải bảo đảm cơ cấu điều hành rõ ràng và trao cho ông quyền kiểm soát đáng kể đối với chính sách chuyển nhượng.

Nếu tiếp quản MU, Howe sẽ phải giải quyết những vấn đề trong phòng thay đồ, đặc biệt sau các phát biểu gây tranh cãi của Bruno Fernandes và Lisandro Martinez. Theo một kịch bản được truyền thông Anh đề cập, đội trưởng người Bồ Đào Nha có thể nằm trong danh sách rời Old Trafford. Hợp đồng hiện tại của Fernandes hết hạn vào tháng 6/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Ở tuổi 32, tương lai của anh trở thành chủ đề đáng chú ý trong bối cảnh MU cần tái cấu trúc đội hình.
Martinez cũng đối mặt nguy cơ ra đi khi hợp đồng chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm sau và CLB được cho là không có ý định gia hạn. Ngoài ra, Marcus Rashford, Luke Shaw và Diogo Dalot đều được nhắc đến như những cầu thủ có thể không còn nằm trong kế hoạch dài hạn.
Rashford vừa trở lại đội một sau thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Barca, nhưng chưa ghi bàn hay kiến tạo trong 8 trận trên mọi đấu trường. Với mức lương 325.000 bảng mỗi tuần và hợp đồng đến năm 2028, việc tìm đối tác chuyển nhượng phù hợp sẽ là bài toán không đơn giản. Trong khi đó, Shaw sa sút phong độ sau mùa giải trước chơi đủ 38 trận Premier League, còn Dalot chưa duy trì được sự ổn định kể từ khi gia nhập MU năm 2018.

Nếu được bổ nhiệm, Howe nhiều khả năng muốn bổ sung ít nhất 4 vị trí trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, gồm trung vệ, hậu vệ trái, tiền đạo cánh và trung phong. Jarrad Branthwaite của Everton được xem là phương án tăng cường hàng thủ, trong khi Lewis Hall của Newcastle là lựa chọn cho hành lang trái còn Jules Kounde của Barca cho hành lang phải.
Ở tuyến trên, MU cần một cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ, có khả năng pressing và tạo đột biến, tương tự cách Howe phát triển Anthony Gordon tại Newcastle. Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace cũng được nhắc đến như phương án bổ sung cho vị trí trung phong, nhất là khi hợp đồng của tiền đạo này sắp bước vào giai đoạn cuối.
Một kịch bản khác còn đề cập đến khả năng MU chiêu mộ trung vệ Murillo của Nottingham Forest, tiền đạo Serhou Guirassy và cầu thủ chạy cánh Bazoumana Toure. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những phương án được truyền thông phác thảo, chưa phải kế hoạch chuyển nhượng chính thức.
Dù vậy, tương lai của Howe tại Old Trafford vẫn phụ thuộc vào quyết định dành cho Carrick. MU hiện đứng trước sức ép phải cải thiện thành tích và cạnh tranh vị trí trong Top 4 Premier League. Nếu kết quả tiếp tục sa sút, khả năng thay đổi trên băng ghế huấn luyện sẽ ngày càng được chú ý.






















