5 ngôi sao từng chịu chung số phận 'khởi đầu nan' tại M.U như Van de Beek
Ronaldo gia nhập Man United với giá 12 triệu bảng từ Sporting Lisbon vào tháng 8 năm 2003. Anh ngay lập tức gây ấn tượng trong trận ra mắt khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Bolton. Nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha phải đợi tới trận đấu thứ 10 mới có được bàn thắng đầu tiên cho M.U. 3 mùa đầu, Ronaldo chỉ được biết tới là một cầu thủ ham rê dắt và không hiệu quả. Anh chỉ thực sự bùng nổ từ mùa giải 2006/07 sau khi trở về từ VCK World Cup 2006. Sau đó, CR7 đã thành một huyền thoại với 118 bàn sau 292 lần ra sân trước khi chuyển sang Real với giá kỷ lục thế giới.
Mkhitaryan chuyển tới M.U vào mùa Hè năm 2016 sau những mùa giải thăng hoa tại Dortmund. Nhưng màn ra mắt ác mộng ở trận derby Manchester vào ngày 10/9/2016 báo hiệu sự nghiệp tồi tệ của anh tại xứ sương mù. Cầu thủ người Armenia bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1 và ngay lập tức bị Jose Mourinho ghẻ lạnh. Anh chỉ có 29 phút thi đấu trong 14 trận tiếp theo. Sau đó, Mkhitaryan đã nỗ lực trở lại ở nửa sau mùa 2016/17 và đặc biệt ấn tượng ở đầu mùa 2017/18. Nhưng không hiểu sau anh lại tiếp tục sa sút và cuối cùng bị đẩy sang Arsenal như 1 phần trong vụ chuyển nhượng Alexis Sanchez.
Hậu vệ trái người Anh chuyển đến sân Old Trafford từ Southampton vào năm 2014 với mức giá 30 triệu bảng, trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất lịch sử bóng đá thời điểm đó. Mùa giải đầu tiên của anh đã bị cản trở bởi các chấn thương dài hạn và HLV Louis Van Gaal thậm chí đã chỉ trích nặng nề thể lực của cầu thủ này. Mọi thứ không được cải thiện khi Mourinho lên nắm quyền và chỉ tới thời của Ole Gunnar Solskjaer mới có bước ngoặt đáng kể.
Veron đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh khi chuyển đến từ Lazio với giá 28,1 triệu bảng. Không giống như Van de Beek, ngôi sao người Argentina đã khởi đầu ấn tượng với 4 bàn sau 8 trận đầu tiên. Nhưng sau đó, phong độ của Veron bắt đầu đi xuống khi anh không thể theo kịp tốc độ của bóng đá Anh. Trường hợp của Veron là điển hình của "đúng người, sai thời điểm. Sir Alex Ferguson đã cố gắng nhồi nhét anh vào hàng tiền vệ đầy ngôi sao với David Beckham, Roy Keane, Paul Scholes và Ryan Giggs.
NHM của Man United đã rất phấn khích khi đội bóng chiêu mộ thành công một tiền vệ năng nổ như Herrera từ Athletic Bilbao. Tuy nhiên, anh đã bị Van Gaal loại bỏ sau 45 phút ra sân trong trận gặp West Brom vào tháng 10 năm 2014. Do chấn thương và phong độ kém, Herrera đã bị giới hạn chỉ có 32 lần ra sân trong 16 tháng. Bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, cầu thủ người Tây Ban Nha dần có được chỗ đứng tại sân Old Trafford nhưng tới cuối cùng anh vẫn không được coi trọng khi M.U không gia hạn hợp đồng. Herrera chuyển sang PSG vào mùa Hè năm 2019 với nhiều điều tiêc nuối.
XEM THÊM
Liverpool và Man City cũng từng đau đầu với 'những Van de Beek'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn