
Timber gặp vấn đề ở háng trong trận Arsenal thắng Everton hồi tháng 3 và phải rời sân chỉ sau 37 phút. Chấn thương khiến hậu vệ người Hà Lan đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Tuy nhiên, Timber đã kịp trở lại vào cuối mùa giải và được HLV Mikel Arteta tung vào sân từ ghế dự bị trong trận chung kết Champions League gặp PSG tại Budapest. Anh thi đấu tổng cộng 54 phút, bao gồm cả thời gian hiệp phụ.
Arsenal cuối cùng thất bại trước PSG trong loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1, nhưng với Timber, việc anh có thể góp mặt trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải đã là một điều đặc biệt.
“Gọi đó là tái phát thì hơi nặng lời. Tôi bị chấn thương tổng cộng 25 tuần trước và sau World Cup. Thành thật mà nói, tôi chỉ cảm thấy ổn trong tuần diễn ra trận chung kết Champions League. Đó là một phép màu khi tôi có thể thi đấu”, Timber chia sẻ.

Hậu vệ Arsenal cũng thừa nhận tình trạng của mình nhìn từ bên ngoài có vẻ không quá nghiêm trọng, nhưng anh hiểu cơ thể chưa thể đáp ứng cường độ cao nhất. “Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng tôi cảm thấy mình không thể thi đấu hết sức. Bạn có thể vượt qua điều đó trong tập luyện, nhưng không thể làm vậy trong một trận đấu”, Timber nói.
Sau trận chung kết Champions League, Timber tiếp tục gặp vấn đề với chấn thương háng và phải trải qua quá trình điều trị. Anh cũng bỏ lỡ cơ hội cùng ĐT Hà Lan tham dự World Cup.
Mùa giải này, Timber đã trở lại đội hình Arsenal nhưng thể trạng của anh vẫn được theo dõi sát sao. Cầu thủ 25 tuổi sau đó được bố trí một chương trình tập luyện riêng khi tập trung cùng ĐT Hà Lan, trong bối cảnh đội ngũ y tế muốn kiểm soát khối lượng vận động của anh.
Sau quãng thời gian dài bị chấn thương hành hạ, Timber giờ đây đang từng bước tìm lại trạng thái tốt nhất. Với hậu vệ Arsenal, việc từng có thể xuất hiện ở một trận chung kết Champions League chỉ vài tuần sau khi dính chấn thương nghiêm trọng chính là dấu mốc mà anh gọi là một “phép màu”.


























