
1. Tăng năng lượng cho tuyến giữa
Những thông số di chuyển đang không đứng về phía MU, dù Carrick cho rằng vấn đề thể lực đã bị nhấn mạnh quá mức. Thực tế đáng lo hơn là cách bố trí hiện tại không phù hợp với những trận đấu đòi hỏi nhiều tốc độ, sức mạnh và khả năng tranh chấp. Kobbie Mainoo, Youri Tielemans và Bruno Fernandes đều thiên về kiểm soát bóng hơn là biến tuyến giữa thành một cỗ máy giàu năng lượng. Carlos Baleba có thể mang đến điều khác biệt nhờ tốc độ và khả năng bao quát nhiều không gian hơn. Với nguồn năng lượng mới từ tiền vệ này, Carrick có thể giúp MU cải thiện khả năng vận hành và đối phó tốt hơn với yêu cầu thể chất ngày càng cao của Premier League.
2. Suy nghĩ lại về cách vận hành hàng công
Benjamin Sesko, số 9 đích thực duy nhất trong đội hình MU, đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ thêm vì vấn đề ở ống chân. Đây là tổn thất lớn khi hàng công Quỷ đỏ vốn đã không vận hành hiệu quả. Cách sử dụng Matheus Cunha như một số 9 ảo chưa tạo ra sự ăn ý cần thiết với Bryan Mbeumo và Marcus Rashford. Mbeumo từng chơi tốt ở vị trí trung phong dưới thời Carrick và có thể tiếp tục đảm nhận vai trò này, trong khi Shea Lacey hoặc Amad Diallo đá bên phải. Cunha cũng có thể được trả về cánh trái, còn Rashford trở thành phương án từ ghế dự bị để tạo thêm tính linh hoạt.

3. Học cách kiểm soát trận đấu
Nếu hệ thống của Carrick thực sự hướng tới kiểm soát bằng khả năng cầm bóng, MU cần bắt đầu biến ý tưởng đó thành hiệu quả trên sân. Mainoo và Tielemans phải có nhiều bóng hơn, tuyến giữa cần giúp đội áp đặt thế trận và quan trọng là biết cách làm trận đấu chậm lại khi đã có lợi thế. Thực tế đang đi ngược lại điều đó. MU không kiểm soát được trận gặp Everton dù 2 lần vượt lên dẫn trước, rồi tiếp tục đánh mất thế trận trước Brighton dù từng dẫn 2-0. Ngay cả khi gặp Fulham, đội đứng ở nhóm cuối bảng, MU vẫn có cảm giác đang chơi theo nhịp của đối thủ. Carrick đã xây dựng một đội hình thiên về kiểm soát, và giờ là lúc hệ thống ấy phải thực sự hoạt động.

























