Là cầu thủ gắn bó lâu năm nhất của MU và một trong hai người đã có mặt trước cả thời Solskjaer, Luke Shaw hiện đã 30 tuổi và sẽ bước vào năm cuối hợp đồng vào mùa hè tới. Hiện chưa có nhiều thông tin về kế hoạch của CLB hay các đối tác quan tâm, nhưng nếu Shaw có thể duy trì thể trạng ổn định trong nửa sau mùa giải dưới sự dẫn dắt của một HLV quen thuộc, anh vẫn có cơ hội ở lại để hoàn tất hợp đồng.

Dalot từng được Solskjaer cho AC Milan mượn, xen kẽ với 36 lần ra sân cho Man United. Kể từ đó, hậu vệ người Bồ Đào Nha ngày càng khẳng định vị trí và đã vượt mốc 200 trận cho CLB. Hợp đồng của Dalot còn tới năm 2028, nhưng tương lai của anh sẽ sớm được đánh giá lại. Real, Atletico và Bayern đều được cho là quan tâm dài hạn tới anh.

Gia nhập Man United năm 2019 dưới thời Solskjaer với mức phí kỷ lục cho một trung vệ, Maguire trải qua nhiều thăng trầm. Dù từng bị chỉ trích nặng nề, anh hiện đã ổn định hơn. Hợp đồng của Maguire hết hạn cuối mùa này, và sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương đùi, anh sắp trở lại. Đây là cơ hội để trung vệ 33 tuổi đàm phán hợp đồng mới, nhiều khả năng với mức lương thấp hơn và thời hạn ngắn hơn.

Tương lai của Bruno sẽ là chủ đề lớn của Man United vào năm 2026, khi hợp đồng tiến gần năm cuối. Ở tuổi 31, CLB phải cân nhắc giá trị còn lại của đội trưởng. Nếu được sử dụng đúng vai trò sáng tạo trung tâm, Bruno vẫn là trụ cột. Nhưng Man United cũng có thể cân nhắc bán anh để thu về khoản phí lớn cuối cùng. Khả năng chia tay vào mùa hè là 50-50, phụ thuộc vào kế hoạch của HLV tiếp theo.

Kịch bản nhiều khả năng nhất là ở lại. Amad từng chỉ là phương án thay thế cho Jadon Sancho, nhưng lại có triển vọng dài hạn tốt hơn. Sau mùa giải bứt phá, anh đã ký hợp đồng tới năm 2030. Nếu tái hợp Solskjaer, Amad có thể đóng vai trò quan trọng hơn nhiều.

Kịch bản nhiều khả năng nhất là giải nghệ. Heaton đã giữ vị trí thủ môn dự bị thứ ba của Man United vài tháng trước khi Solskjaer bị sa thải, chưa từng ra sân dưới thời HLV người Na Uy nhưng sau đó đã có một vài lần ra sân dưới thời Ralf Rangnick và Erik ten Hag. Thủ môn 40 tuổi này sắp hết hợp đồng và có thể treo găng, dù Man United vẫn có thể giữ anh lại với vai trò cố vấn.

Solskjaer là HLV mà Rashford thi đấu và ghi bàn nhiều nhất. Tuy nhiên, hiện Rashford đang được Barcelona mượn và mong muốn gắn bó lâu dài tại đó. Việc tái hợp với Solskjaer có thể là điều Rashford thích, nhưng với kế hoạch chỉ dành cho ông làm HLV tạm quyền đến cuối mùa giải này, khả năng trở lại MU của Rashford là gần như không còn.

Từng được xem là mục tiêu dài hạn để Man United xây dựng đội bóng xoay quanh, Sancho giờ đây gần như không còn cơ hội khoác áo Quỷ đỏ thêm một lần nào nữa sau quãng thời gian thi đấu mờ nhạt theo dạng cho mượn tại Aston Villa. Với hợp đồng sắp đáo hạn, Man United nhiều khả năng sẽ tìm cách chia tay cầu thủ chạy cánh người Anh vào mùa hè.























