Ai đi, ai ở tại Liverpool hè này?

Đỗ Trung Đỗ Trung
20:15 ngày 08-07-2020
Liverpool chắc chắn sẽ có những thay đổi nhân sự vào hè này với tham vọng bảo vệ thành công ngôi vương Premier League. Vì lẽ đó, nhiều "hàng thừa" sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho những cầu thủ xứng đáng và chất lượng hơn. Vậy ai sẽ đi và ai ở lại Anfield, hãy đến với đánh giá của Daily Mail.

THỦ MÔN

Alisson Becker - Ở lại

Chắc chắn rồi, chốt chặn số 1 trong khung gỗ Alisson không thể ra đi. Liverpool cần anh để tiếp tục giấc mơ mở ra thời kỳ thống trị tại Premier League và xa hơn là đấu trường Champions League.

Adrian - Ở lại

Khi Alisson chấn thương hồi đầu mùa này, Adrian đã chơi xuất sắc cho tới khi mắc sai lầm tai hại khiến Liverpool bị Atletico Madrid loại ở vòng 1/8 Champions League. Nhìn chung, Adrian vẫn là một thủ thành chất lượng để đóng thế Alisson khi cần kíp.

Loris Karius - Ra đi

Kể từ sau màn trình diễn thảm họa trước Real Madrid ở chung kết Champions League 2017/18, sự nghiệp của Karius lao dốc không phanh. Anh được Liverpool cho mượn ở Besiktas song cũng thường xuyên "gây cười" với hàng loạt sai lầm. Dù còn 2 năm hợp đồng với The Reds, nhưng Karius chắc chắn sẽ phải ra đi.

HẬU VỆ

Trent Alexander-Arnold - Ở lại

Tương tự Alisson, Alexander-Arnold là trụ cột quan trọng trong thành công vang dội của Liverpool. Sức mạnh tấn công của The Reds có đóng góp cực lớn từ cánh phải của hậu vệ 21 tuổi - người đã có 12 đường kiến tạo tại Premier League mùa này. Alexander-Arnold chính là hiện tại và tương lai của Liverpool.

Joe Gomez - Ở lại

Gomez đã trải qua mùa giải ấn tượng khi sát cánh bên cạnh Virgil van Dijk tại trung tâm hàng thủ của Liverpool. Đội chủ sân Anfield cần Gomez khỏe mạnh ở mùa giải tới để tiếp tục trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy với Van Dijk.

Dejan Lovren - Ra đi

Lovren từng vỗ ngực nhận mình là trung vệ xuất sắc nhất thế giới, nhưng anh hiện chỉ là sự lựa chọn thứ 4 ở vị trí trung vệ tại Liverpool. Đã 31 tuổi, Lovren nhiều khả năng sẽ bị Liverpool thanh lý nhằm dọn chỗ cho các trung vệ trẻ tài năng khác mùa tới, ví dụ như Sepp van den Berg.

Joel Matip - Ra đi

Matip đã chơi không tệ mỗi khi được bố trí đá cặp bên cạnh Van Dijk ở trung tâm hàng thủ. Dù vậy, việc mất một cầu thủ như Matip chắc chắn không phải là một mất mát lớn với HLV Juergen Klopp, đặc biệt khi ông đang hướng tới việc trao cơ hội phát triển cho các tài năng trẻ triển vọng.

Andy Robertson - Ở lại

Robertson đã cùng Alexander-Arnold tạo nên đôi cánh hủy diệt cho Liverpool. Ngôi sao người Scotland là cầu thủ không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Klopp, nên sẽ tiếp tục ở lại cống hiến cho CLB.

Virgil van Dijk - Ở lại

"Tấm lá chắn thép" của Liverpool chắc chắn sẽ không đi đâu cả. Liverpool nói chính xác đã đổi đời kể từ khi Van Dijk xuất hiện. Họ giành vị trí á quân Champions League 2017/18, vô địch giải đấu này một năm sau đó trước khi lên đỉnh Ngoại hạng Anh mùa này. Tất cả đều đến từ sau thời điểm ngôi sao người Hà Lan có mặt ở Anfield.

Sepp van den Berg - Ở lại

Van den Berg chỉ là sự lựa chọn thứ 5 tại trung tâm hàng thủ của Liverpool mùa này, nhưng Klopp nhận thấy rõ tự tiến bộ của anh nên có thể sẽ trao cho tài năng trẻ nhiều cơ hội hơn mùa tới.

Neco Williams - Ở lại

Ở trận gặp Crystal Place tại Premier League cách đây chưa lâu, Willams đã có trận ra mắt sân chơi cao nhất nước Anh và chơi cực kỳ ấn tượng bên hành lang cánh phải. Williams dĩ nhiên chưa thể nào đủ tầm để hất cẳng Alexander-Arnold, song là phương án dự phòng hoàn hảo.

Ki-Jana Hoever - Ở lại

Hoever là một trung vệ triển vọng và điều đó đã được thể hiện mỗi khi anh ra sân cho đội một Liverpool mùa này. Sao mai 18 tuổi sẽ tiếp tục gắn bó với The Reds để tìm cơ hội chen chân lên đội một.

Adam Lewis - Mượn

Lewis được đánh giá là hậu vệ trái có tài, dự phòng tốt cho Robertson. Dù vậy, cá nhân cầu thủ này mới đây thổ lộ anh muốn được ra sân thường xuyên ở đội một để tích lũy kinh nghiệm, nên Liverpool nhiều khả năng sẽ cho anh ra đi theo dạng mượn.

Tony Gallacher - Mượn

Hậu vệ 20 tuổi này đã thường xuyên ra sân cho đội U23 Liverpool mùa này. Tuy nhiên, với việc đội một Liverpool đang quá đông đúc, Gallacher có thể sẽ được đem cho mượn vào hè này.

TIỀN VỆ

Fabinho - Ở lại

Fabinho là trụ cột không thể thiếu của Liverpool nơi tuyến giữa, và ở Premier League lúc này, rất ít cầu thủ có thể xếp trên ngôi sao người Brazil trong vai trò tiền vệ phòng ngự.

Jordan Henderson - Ở lại

Đội trưởng của Liverpool đã trải qua một mùa giải tuyệt hay. Những cống hiến của Henderson không quá nổi trội về mặt con số (bàn thắng, kiến tạo), thay vào đó, là một tinh thần máu lửa, bất khuất truyền vào mỗi đồng đội. Henderson đang trên bước đường trở thành một thủ lĩnh huyền thoại của Quỷ đỏ vùng Merseyside.

Naby Keita - Ở lại

Keita đã có một mùa giải khó khăn tại Liverpool, khi chấn thương liên miên đã khiến anh chưa thể bắt nhịp cũng như tìm lại phong độ cao nhất. Tuy nhiên, cựu tiền vệ của RB Leipzig sẽ có cả một mùa giải 2020/21 để chứng minh giá trị của mình.

James Milner - Ở lại

Milner xứng danh là chiến binh bất tử của Liverpool với sự bền bỉ, cần mẫn khó ai sánh bằng. Ở tuổi 34, "tài năng trẻ" này vẫn sẵn sàng đảm nhận mọi vai trò mà HLV Klopp giao phó tại Liverpool.

Georginio Wijnaldum - Ra đi

Việc Thiago Alcantara đang trên đường gia nhập Liverpool sẽ mở cửa để Wijnaldum - người chỉ còn 1 năm hợp đồng với CLB. Tiền vệ người Hà Lan đã chơi rất hay dưới thời Klopp, nhưng nếu Thiago thực sự đến, Wijnaldum có lẽ sẽ khó an toàn.

Alex Oxlade-Chamberlain - Ở lại

Oxlade-Chamberlain có thể không nổi bật tại Liverpool mùa này, nhưng ít ai nhớ rằng anh đã đóng góp 7 bàn cho The Reds trên mọi đấu trường. Với việc Adam Lallana sẽ ra đi theo dạng tự do sau khi mùa 2019/20 hạ màn, Liverpool cần giữ chân Oxlade-Chamberlain ở lại.

Curtis Jones - Ở lại

Tương tự Willams, Jones đã ghi điểm mạnh trong mắt HLV Klopp mỗi khi được bố trí đá chính ở đội một. Đầu tháng này, anh đã ký hợp đồng mới 5 năm với Liverpool nên chắc chắn sẽ là tương lai của đội bóng.

Jake Cain - Mượn

Cain đã chơi nổi bật trong màu áo đội U23 Liverpool, nhưng với tình hình nhân sự quá dư thừa tài năng hiện tại, ra đi theo dạng mượn sẽ là một giải pháp tốt danh cho tiền vệ 18 tuổi.

Harvey Elliott - Ở lại

Cách đây ít hôm, Liverpool đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Elliott, và điều đó cho thấy nhà ĐKVĐ nước Anh kỳ vọng rất nhiều ở chân sút trẻ này. Mới 17 tuổi, Elliott còn một giai đoạn dài để phát triển phía trước.

TIỀN ĐẠO

#1
Sadio Mane - Ở lại

Real Madrid được cho đang ve vãn Mane, song tiền đạo người Senegal là mắt xích không thể thay thế nhờ tốc độ và sự điềm tĩnh trước cầu môn đối phương. Cùng với Salah, Mane là nhân tố mà Liverpool buộc phải giữ hè này.

Mohamed Salah - Ở lại

Tầm quan trọng của Salah ở Liverpool thì ai cũng rõ, khi anh hiện là tay săn bàn số 1 của đội bóng. Nếu muốn tiếp tục duy trì thành công, Liverpool cần phải giữ chân Salah.

Roberto Firmino - Ở lại

Không ai tại Premier League đá tiền đạo được như Firmino. Có thể nói chân sút người Brazil đã khai sinh ra một cách chơi hoàn toàn mới độc nhất vô nhị. Khả năng liên kết, sự hi sinh thầm lặng của Firmino với đội bóng là thứ mang tới thành công cho Liverpool.

Divock Origi - Ra đi

Siêu dự bị của Liverpool đã ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng cho đội bóng, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ ngóc nổi đầu lên nếu tiếp tục bám trụ ở Liverpool, bởi tam tấu Mane - Firmino - Salah không thể thay thế. Ra đi sẽ là nước đi khôn ngoan của Origi.

Xherdan Shaqiri - Ra đi

"Messi Thụy Sỹ" gần như mất hút khỏi đội hình của Liverpool mùa này với chỉ 10 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ở tuổi 28, Shaqiri cần ra đi để thi đấu đỉnh cao nốt trong giai đoạn cuối của sự nghiệp.

Takumi Minamino - Ở lại

Gia nhập Liverpool hồi tháng Giêng 2020, tiền đạo người Nhật Bản dần dần đã cho thấy sự hòa nhập. Minamino sẽ là quân bài dự bị hữu ích của The Reds mùa tới.

Ben Woodburn - Mượn

Chấn thương triền miên đã khiến sự tiến bộ của Woodburn chững lại. Mùa này, anh ít khi được ra sân cho Oxford United theo dạng mượn. Mùa tới, tiền vệ 20 tuổi có lẽ sẽ tiếp tục được Liverpool cho đi "du học".

Harry Wilson - Ra đi

Wilson đã có mùa giải không đến nỗi tệ trong màu áo Bournemouth theo dạng mượn bất chấp The Cherries đang đối mặt nguy cơ rớt hạng. Dù vậy, Wilson khó lòng trụ lại Liverpool khi những Mane - Firmino - Salah là không thể đụng đến.

Sheyi Ojo - Ra đi

Thêm một cầu thủ sẽ phải ra đi là Ojo. Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi này chơi khá tốt ở Rangers - đội bóng của huyền thoại Liverpool, Steven Gerrard, nhưng cơ hội để anh tỏa sáng ở The Reds gần như không có.

XEM THÊM

Wijnaldum ra điều kiện gia hạn hợp đồng với Liverpool

Van Dijk hưởng lương cao nhất lịch sử Liverpool

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x