Fernandes đã đá hỏng phạt đền trong các trận đấu với Brentford và Fulham từ đầu mùa giải này, dù trước đó anh chỉ đá hỏng 4 trong số 42 quả phạt đền kể từ khi gia nhập Man United vào năm 2020.
Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi bàn từ chấm 11m trong thời gian bù giờ để đánh bại Burnley và nâng kỷ lục ghi bàn của anh tại Man United lên 39 bàn sau 45 lần thực hiện – hai quả phạt đền mà anh ghi được trong loạt sút luân lưu kéo dài tại cúp Liên đoàn Anh vớii Grimsby không được tính – và tổng số bàn thắng trong sự nghiệp là 62 sau 70 lần.
HLV Ruben Amorim khẳng định đội trưởng người Bồ Đào Nha sẽ chịu trách nhiệm nếu Man United được trao một quả phạt đền khác trước Liverpool tại Anfield vào tối nay.
"Đúng vậy, cậu ấy là người thực hiện chính", Amorim nói khi được hỏi người sẽ đảm nhiệm vai trò đá phạt 11m. "Cậu ấy ghi rất nhiều bàn thắng. Chúng tôi có những lựa chọn khác và nhiều cầu thủ hơn để ghi bàn nếu cần. Nếu cần, chúng tôi có thể thay đổi. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng Bruno sẽ giải quyết được vấn đề đó".
"Bruno rất tự tin. Cậu ấy đang luyện tập sút phạt đền. Cậu ấy đang cố gắng hiểu rằng mọi người đang theo dõi cách cậu ấy sút phạt đền. Vì vậy, cậu ấy sẽ sẵn sàng", HLV Amorim nói thêm.
Fernandes không phải là cầu thủ duy nhất của Man United bị đối thủ soi mói. HLV Amorim cũng cảnh báo thủ môn Senne Lammens rằng các đối thủ Ngoại hạng Anh như Liverpool sẽ nhận thấy anh mất quá nhiều thời gian để chuyền bóng, mặc dù việc thuận cả hai chân là một lợi thế khi họ cố gắng gây áp lực lên anh.
"Senne có khả năng thực sự tốt. Cậu ấy có thể chơi tốt cả hai chân. Đối thủ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc gây áp lực từ cả hai phía. Họ biết cậu ấy có thể đá bóng bằng cả hai chân và tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng. Nhưng cậu ấy cũng cần phải sẵn sàng cho việc thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Mọi người đang theo dõi các trận đấu, hiểu rằng cần có thời gian để lựa chọn", HLV Amorim nhắc nhở học trò.