Andy Cole & chỗ xuất sắc... không thể thống kê

Kinh Thi Kinh Thi
09:17 ngày 28-04-2020
Vì sao “tượng đài” Andy Cole chỉ được khoác áo Tam sư có 15 lần và chưa bao giờ được cùng ĐT Anh dự một giải lớn? Cựu HLV Glenn Hoddle có câu nói bất hủ: “Cole cần khoảng 5-6 cơ hội để ghi 1 bàn”. Hoddle loại Cole ra khỏi danh sách dự World Cup 1998 vì lý do ấy. Khó tìm ra câu nói nào... lố bịch hơn!
Andy Cole & chỗ xuất sắc... không thể thống kê

Trong những ngày này, có một đề tài hấp dẫn đang được báo chí khai thác: tầm quan trọng của số liệu thống kê kỹ thuật, trong kỷ nguyên công nghệ cao của bóng đá hiện đại. Không ít HLV giỏi, như Arsene Wenger từng thú nhận: nhờ có số liệu thống kê mà họ biết ra rằng mình đã sai, vì một điều rất thông thường trong cuộc sống - sự đánh lừa của cảm giác.

Cứ cho rằng Hoddle hoàn toàn khách quan khi chọn danh sách tham dự World Cup 1998. Nhưng ở đâu ra cái tỷ lệ “5-6 cơ hội để có 1 bàn” kia? Chẳng phải Hoddle bịa đặt, cũng không phải ông nói bừa, nhưng ông chỉ “cảm thấy” như vậy. Kỳ thực, khả năng khai thác cơ hội ghi bàn của Andy Cole tốt hơn rất nhiều so với cảm nhận riêng của Hoddle. Vấn đề là câu nói “quái ác” của ông rất ấn tượng, nên nó tình cờ được nhớ đến cứ như đấy là một chân lý. Sau này, không ít người chỉ dựa vào câu nói ấy để lập tức kết luận đặc điểm kém hiệu quả của Cole!

Vươn lên hơi muộn, Cole “trễ hẹn” với Euro 1996. Sau khi bị Hoddle gạt khỏi World Cup 1998, anh lại chấn thương ngay trước Euro 2000. Đến World Cup 2002 thì Cole “ở tuổi băm” đã chia tay M.U và không còn được đánh giá cao nữa. Bỏ qua sự lận đận với ĐTQG, Cole có một sự nghiệp sáng ngời ở loại hình bóng đá cấp CLB.

Newcastle phá “kỷ lục nội bộ” về chuyển nhượng khi họ chi 1,75 triệu bảng để mua lại Cole từ Bristol City. Kết quả là Cole ghi liên tục mỗi trận một bàn cho đến khi Newcastle vươn lên Premier League. Rồi khi Newcastle bán Cole sang M.U vào năm 1995 với giá 7 triệu bảng, thì đấy cũng là kỷ lục về giá chuyển nhượng cho một cầu thủ Anh. Tính ra, Cole ghi 68 bàn trong 84 lần khoác áo Newcastle, đạt tỷ lệ đến 81%. Anh đã là một cỗ máy ghi bàn trước khi gia nhập M.U rồi, cho dù tất nhiên giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Cole vẫn là 6 năm khoác áo M.U.

Cựu HLV Glenn Hoddle đã khiến Andy Cole không thể tỏa sáng tại ĐT Anh

Với số bàn thắng ghi được, Cole đáng được ghi nhận là một tượng đài ở Premier League. Thật ra, giá trị của anh cao hơn cả việc ghi bàn. Vào thời mà giới thống kê còn chưa mặn mà với số liệu kiến tạo cơ hội, Cole đã là một ngôi sao trong lĩnh vực này. Tuy là tiền đạo, Cole vẫn có đến 127 đường chuyền thành bàn trong sự nghiệp đỉnh cao. Sau này, người ta rà soát lại vấn đề và thấy rằng vào cùng thời thì chỉ có Dennis Bergkamp và Ryan Giggs kiến tạo bàn thắng nhiều hơn Cole. Anh là một siêu sao trong cả hai vai: ghi bàn và phối hợp với cây làm bàn còn lại trong đội.

Một thời, cặp tiền đạo Andy Cole - Dwight Yorke của M.U gieo rắc kinh hoàng cho mọi hàng thủ không phải vì họ là những tiền đạo hay nhất thế giới (dễ có đến vài tá tiền đạo nổi tiếng hơn), mà vì họ là cặp bài trùng ăn ý nhất thế giới! Cole đặc biệt xuất sắc trong khía cạnh này. Cần biết: anh đã đá cặp rất ăn ý với Peter Beardsley ở Newcastle, và cả với Darius Vassell ở Man City vào cuối sự nghiệp.

Sau này, không ít người chỉ “cười mỉm” trước sự tán dương lối chơi tiqui-taca của Barcelona. Hay, đẹp thì hẳn nhiên rồi. Chỉ có điều: khi M.U loại Barcelona khỏi Champions League ngay trên sân Nou Camp ở mùa bóng “ăn ba” 1998/99, thì cặp Yorke - Cole của M.U mới là hiện thân của cái gọi là tiqui-taca sau này. Họ xé nát hàng thủ Barcelona bằng những đường chuyền một chạm. Họ phối hợp với nhau cứ như cả hai biết thần giao cách cảm vậy. Đấy chính là cái hay “không thống kê được”, làm cho Cole trở nên mờ nhạt so với chính mình, khi giới trẻ chỉ “xem” anh qua số liệu ghi bàn.

Trong mùa bóng “ăn ba” 1998/99, Cole ghi bàn quyết định giúp M.U thắng Tottenham ở vòng đấu cuối và vô địch Premier League với khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm trước Arsenal. Sau này, anh còn ghi bàn quyết định trong trận chung kết cúp Liên đoàn 2002, giúp Blackburn thắng Tottenham... của HLV Hoddle - người đã dè bỉu anh.

Cole may mắn vì bị Arsenal ruồng bỏ
Tuy trưởng thành từ lò đào tạo của Arsenal, Andy Cole cho rằng chính việc bị The Gunners vứt bỏ đã giúp anh thành công. Phát biểu trên tạp chí FourFourTwo, cựu tiền đạo này kể lại: “Tôi tin rằng mình đủ sức đá cho Arsenal ở thời điểm ấy, nhưng HLV không nghĩ vậy. Họ đã để tôi ra đi và nhờ quyết định ấy, tôi mới có được sự nghiệp như vậy”. Cole gia nhập Arsenal năm 1988, nhưng liên tục bị đem cho Fulham và Bristol City mượn trước khi cập bến Newcastle năm 1993.

Shearer và Cole chỉ tương đương nhau?
Huyền thoại Alan Shearer luôn được nhớ đến bởi kỷ lục ghi bàn nhiều nhất Premier League (260 bàn trong 441 trận). Andy Cole đứng thứ 3 trong danh sách này (187 bàn trong 414 trận. Cầu thủ thứ 2 là Wayne Rooney). Nhưng Shearer ghi 56 bàn từ chấm phạt đền trong khi Cole chỉ có 1 bàn từ chấm phạt đền. Nếu tính tỷ lệ ghi bàn trong tình huống mở trên số trận, Shearer và Cole bất quá chỉ tương đương nhau.

5. Andy Cole là cầu thủ đầu tiên ghi được 5 bàn/trận ở Premier League (M.U thắng Ipswich 9-0 vào tháng 3/1995). Kỷ lục này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi Cole chuyển từ Newcastle sang M.U và vẫn đứng vững đến tận bây giờ.

XEM THÊM

Arsenal trở lại tập luyện sau 47 ngày giãn cách xã hội

Premier League sẽ thi đấu tập trung trong 6 tuần, được quyền thay 5 người/trận

De Bruyne & Alexander-Arnold chiến thắng các giải xuất sắc nhất của Premier League 2019/20

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x