Arsenal của Wenger lại bất lực trước Chelsea

M.KIỆT
16:49 ngày 26-01-2016
Chẳng còn Jose Mourinho, nhưng Arsenal vẫn thua một Chelsea đang vùng vẫy thoát khỏi khủng hoảng của “Người đóng thế” Guus Hiddink. Hóa ra Arsene Wenger không kỵ Mourinho như mọi người vẫn nghĩ mà kỵ... Chelsea. Và ông bất lực trong việc tìm cách thay đổi điều đó.
Arsenal của Wenger lại bất lực trước Chelsea
Khi được hỏi vì sao rút Olivier Giroud rời sân sau thẻ đỏ của Per Mertesacker, Wenger đã tỏ ra khá khó chịu. Ông bảo có lẽ sau này, mọi quyết định của ông nên để cho mọi người bỏ phiếu thông qua rồi mới được gút lại. Đấy là cách trả lời theo kiểu giận dỗi, phần nào đó nói lên sự mất bình tĩnh của Wenger sau khi một lần nữa phải chứng kiến Arsenal thất bại trước Chelsea.

Vấn đề không chỉ là chiếc thẻ đỏ của Mertesacker, cũng chẳng phải là việc hàng thủ đã để cho Diego Costa rảnh chân ghi bàn mở tỷ số. Mà vấn đề là Arsenal chưa thể chọc thủng lưới được đội bóng cùng thành phố suốt 577 phút liên tiếp tại Premier League. Như vậy vấn đề thuộc về Wenger nhiều hơn là Arsenal.

Tâm lý của Arsenal hiện đang trục trặc. Sau khi đánh bại Man City hôm 21/12/2015, một trận thắng được tôn vinh là lời tuyên bố hùng hồn của thầy trò HLV Wenger, Arsenal chỉ còn giành thêm 8 điểm ở 6 vòng đấu tiếp theo.

Mạch trận không thắng của Pháo thủ đã vừa được nâng lên con số 3. Và con số 3 ấy đang đẩy Arsenal vào một kịch bản cũ: tức là khát vọng vô địch vừa được nhen lên đã vụt tắt.

Vậy lỗi ở đâu khi suốt hơn một thập kỷ qua, Arsenal bao giờ cũng rơi vào tình huống kiểu như thế này không sớm thì muộn? Vai trò của một HLV là gì nếu ông ta không chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho các học trò ở những thời khắc quan trọng?

Ông sợ Diego Costa, nhưng ông không thể quên gã hung thần của Chelsea. Và việc ông cứ nhắc đi nhắc lại Costa xấu chơi thế nào, thích gây gổ ra sao vô tình gieo vào đầu các học trò sự lo âu. Để rồi Arsenal bị Costa “giết” như một kiểu tự kỷ ám thị.


Khi Arsenal mất người, thế trận vẫn chưa mất. Chelsea đâu có khả năng tấn công mạnh mẽ đến mức có thể biến việc được chơi hơn người thành một lợi thế không thể san lấp? Lúc ấy, vai trò của một HLV là cực kỳ quan trọng.

Thậm chí ông còn phải nghĩ đến việc đá thật xấu xí để ít nhất là bảo toàn 1 điểm. Thế rồi bàn thắng của Costa đến như một sự hiển nhiên, khi tâm lý của các cầu thủ Arsenal không có được sự xiết lại cần thiết từ người tướng quân của họ.

Mourinho có một thói quen rất tốt, đó là luôn chuẩn bị cho đội nhà thi đấu với phương án 10 đấu 11. Tức là dù có bị thẻ đỏ bất ngờ, đội bóng của ông vẫn có khả năng tác chiến ngang ngửa để chí ít là không thua.

Wenger muốn thay đổi thành tích đối đầu với Chelsea, hay xa hơn là muốn vô địch, ông cần phải phản ứng tức thì và mạnh mẽ hơn trước những tình huống bất lợi như thế, hơn là chỉ thay đổi trong vô vọng.

Wright ước Pep thay Wenger
Huyền thoại Ian Wright cho biết ông ước được nhìn thấy Pep Guardiola thay Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal trong tương lai. Và khi ấy, Pep có thể sẽ mang Lionel Messi cùng sang London. Khi được hỏi có thích nhìn thấy Pep ở Emirates hay không, Wright đã nói: “Rõ ràng là có, nhưng tất nhiên là chỉ khi nào Wenger quyết định rời đội mà thôi. Pep rất hợp với Arsenal, tôi sẽ đón chào anh ta, và cả... Messi nữa”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x