Các cuộc đàm phán giữa MU và CLB Bundesliga vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ, nhưng Sesko được đánh giá là phù hợp hơn với sơ đồ 3-4-3 của Ruben Amorim và tầm nhìn của ông cho tương lai.
Hợp đồng của Sesko với Leipzig có thời hạn đến năm 2029. Khi anh ký hợp đồng mới vào năm ngoái, điều khoản kèm theo là nếu một CLB hàng đầu – theo định nghĩa của Sesko – đưa ra đề nghị khoảng 80 triệu đến 90 triệu euro, Leipzig sẽ phải cho phép anh ra đi.
Sesko có thể làm những điều mà hầu hết các tiền đạo chỉ có thể thực hiện khi trong trò chơi điện tử. Tiền đạo người Slovenia có thể là viên kim cương lớn nhất, thô ráp nhất và sáng nhất đang thi đấu ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.
Mùa hè này đánh dấu lần thứ 3 MU quan tâm tới Sesko. Lần đầu tiên là vào năm 2019 khi anh nổi lên ở đội một NK Domzale ở tuổi 16, trước khi tiếp quan sát trong suốt mùa giải 2022/23, khi anh ghi 16 bàn sau 30 trận ở Bundesliga Áo cho Red Bull Salzburg.
Vào năm 2025, Sesko đã phát triển thần tốc thành một tiền đạo hàng đầu. Anh kết hợp tốc độ khủng khiếp, khả năng dứt điểm mạnh mẽ và sự quyết tâm sắt đá để trở thành một trung phong mà các trung vệ ghét phải đối đầu.
Một tiền đạo nhanh nhẹn, cao 1,95m, người đã có một thời gian ngắn làm mưa làm gió ở giải VĐQG Áo trước khi chuyển đến Bundesliga, Sesko đã được so sánh với Erling Haaland. Sesko chưa đạt đến trình độ đó, nhưng có rất nhiều tố chất cho thấy anh có thể đạt được.
Bản đồ dứt điểm của Sesko từ mùa giải 2023/24 minh họa một tiền đạo thích sút bóng ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Chân trái, chân phải, đánh đầu. Những cú "đại bác" tầm xa và rất nhiều cú sút mạnh trong vòng cấm.
Sesko là một tiền đạo tự tin, nhưng thiếu sự ổn định cần thiết để trở thành một tiền đạo hiệu quả. Tuy nhiên, anh gặp vấn đề khi đứng trước khung thành, sút bóng với lực mạnh hơn khi cố gắng xuyên qua đám đông cầu thủ.
Khả năng dứt điểm bằng chân phải của Sesko khi sút từ khu vực hành lang trong lệch trái cần được cải thiện, cũng như sự di chuyển của anh trong vòng cấm 5m50, nhưng anh có khả năng gây áp lực và tư duy nhanh nhạy để khiến các hậu vệ thường xuyên phải đoán già đoán non.
Với một tiền đạo ở CLB Red Bull, Sesko rất phù hợp để phát huy trong không gian mở, bỏ lại các hậu vệ phía sau khi dẫn bóng phản công. Bruno Fernandes có xu hướng chuyền chéo sân vượt tuyến, nhưng Sesko quá to lớn và quá nhanh, đội trưởng MU sẽ phải điều chỉnh một chút.
Ngoài ra, Sesko đã phát triển kỹ năng lùi sâu và hỗ trợ liên kết lối chơi trong những mùa giải gần đây. Sesko sở hữu đôi chân khéo léo cho một người cao lớn, nhưng chưa đủ tốt trong việc liên kết lối chơi hoặc chơi quay lưng về phía khung thành để so sánh với Alexander Isak hay Harry Kane.
Tuy nhiên, Sesko vẫn còn thời gian, có thể hình tốt và biết cách sử dụng các lợi thế của cơ thể để gây khó khăn cho hậu vệ. Anh giỏi không chiến và có kỹ năng hợp lý để thoát khỏi sự đeo bám.
Nhìn chung, Sesko rất có tiềm năng. Anh còn thô ở một số chỗ, nhưng có thể gây khó khăn khiến các hậu vệ mất bình tĩnh. Điều đó khá hữu ích nếu bạn sở hữu những cầu thủ biết tận dụng cơ hội như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.
MU trước đây đã mua những tiền đạo "dự án" không thành công và thật dễ hiểu nếu họ bỏ qua Sesko của thời hiện tại để tập trung vào phiên bản tối ưu trong tương lai của anh. Nói rõ hơn, Sesko ở tuổi 22 đã chơi chuyên nghiệp nhiều hơn Rasmus Hojlund – nhưng không có gì đảm bảo anh sẽ tránh được sự xuống tinh thần đã ảnh hưởng đến Hojlund và các tiền đạo khác tại Old Trafford.
Sesko thiếu tinh tế trong các cú sút, tạo điều kiện cho các hậu vệ có thể dễ dàng cản phá, trong khi các thủ môn biết cách bắt bài ở cột xa. Anh có xu hướng bị "nóng đầu", quá phấn khích khi đã vượt qua một hậu vệ và tung cú sút, thay vì ngẩng đầu lên và tìm một đường chuyền dễ dàng hơn.
Tất cả những điều này có thể được tinh chỉnh với sự huấn luyện phù hợp và một hệ thống tốt xung quanh. Có một khả năng rất lớn là khi anh 29 tuổi, Sesko sẽ là một tiền đạo giỏi hơn Ollie Watkins hiện tại, và thậm chí có thể xếp vào hàng những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Vấn đề là liệu bạn có tin tưởng MU thời hiện đại sẽ nuôi dưỡng một cầu thủ như vậy hay không.
Mức giá cho Sesko sẽ rất cao. Sự phù hợp về chiến thuật trong sơ đồ 3-4-3 của Amorim là đầy hứa hẹn, nhưng không hoàn hảo. Tóm lại, Sesko là một tiền đạo có tiềm năng lớn, nhưng có một rủi ro đáng kể khi ký hợp đồng với một cầu thủ như vậy cho một CLB như MU. Anh có những tố chất thể chất để thích nghi với cuộc sống ở Premier League, nhưng không ai biết chắc liệu anh có đủ bản lĩnh để đối phó với sự soi mói tại Old Trafford hay không.