MỤC TIÊU CHUYỂN NHƯỢNG CỦA MAN UNITED

Bruno Fernandes, cầu thủ trong mơ của mọi HLV

TÙNG LÂM
14:57 ngày 14-01-2020
Mục tiêu mà Man United đã theo đuổi suốt mùa Hè 2019 là tiền vệ Bruno Fernandes của Sporting Lisbon. Quỷ đỏ vừa trở lại săn đón anh bởi đây là hình mẫu cầu thủ mà mọi CĐV của đội chủ sân Old Trafford đều muốn thấy trong đội bóng của mình.
Bruno  Fernandes, cầu thủ trong mơ của mọi HLV

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Một nhân cách lớn
Theo báo chí Anh, vào tuần trước các quan chức của United là Ed Woodward và Matt Judge đã có một cuộc gặp với những người đồng nhiệm ở London để bàn về tương lai của Fernandes. Phía Man United đã đưa ra đề nghị trị giá 50 triệu bảng, chưa tính các khoản trả thêm tùy phong độ và thành tích khác.

Hai bên vẫn chưa đi tới một thỏa thuận nào. Nhưng với việc Sporting đã gần như hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch, khả năng họ đồng ý bán Fernandes là không nhỏ. Nếu Man United chấp nhận các thêm một tiền vệ thì mọi chuyện còn thuận lợi hơn.

Nhưng nếu chúng ta để ý kỹ, thì sẽ thấy một “sự lạ”: Fernandes không hề có bất kỳ động thái nào gây sức ép để được ra đi. Không chỉ bây giờ mà từ hồi mùa Hè cũng vậy. Không phải là Fernandes không biết chuyện gì đang xảy ra, hay anh không muốn tới Man United. Ngược lại.

Tiền vệ này đã thông báo với ban lãnh đạo Sporting rằng anh muốn tới Man United. Nhưng chỉ thế thôi. Fernandes sẽ chờ Sporting và United tìm được tiếng nói chung. Nếu không, anh sẽ vui vẻ ở lại, như hồi mùa Hè.

Đó chính là Fernandes. Không chỉ gây ấn tượng về mặt chuyên môn, tiền vệ này còn thể hiện mình là một nhà chuyên nghiệp toàn diện, một thủ lĩnh trung thành và đích thực của phòng thay đồ. Không ai ở Sporting là không biết câu chuyện hai năm về trước.

Khi đó, đội bóng này rơi vào khủng hoảng khi nhiều cầu thủ đòi hủy hợp đồng sau khi bị chính các CĐV nhà tấn công ở sân tập. Một số người, đáng chú ý là thủ môn Rui Patricio, đã ra đi (sang Wolves). Nhưng Fernandes đã làm tất cả để thuyết phục những người còn lại ở lại. Anh hiểu rằng nếu lúc ấy các trụ cột tranh nhau đi hết, đội bóng có thể bị vỡ.

M.U của HLV Ole Solskjaer đang có cơ hội sở hữu Bruno Fernandes

Cuối cùng, Fernandes đã thành công. Nhưng người đại diện của anh lại muốn nhân cơ hội ấy để đàm phán với ban lãnh đạo đội bóng về một bản hợp đồng mới với mức lương cao hơn. Fernandes đã từ chối, và vẫn nhận mức lương cũ cho tới tận tháng 6 năm ngoái, khi lãnh đạo Sporting quyết định ghi nhận những đóng góp của Fernandes (và cũng là để giữ chân anh) bằng cách biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất đội. 

Dẫu vậy, tiền vẫn chưa bao giờ là mối bận tâm của Fernandes. Trong hợp đồng của Fernandes có một điều khoản rất thú vị, ấy là khi có đội bóng nào đưa ra một đề nghị trị giá cao hơn 30 triệu bảng để mua Fernandes, thì anh sẽ được nhạn 5 triệu bảng.

Mùa Hè trước, điều khoản này không ít lần bị kích hoạt. Nhưng Fernandes chưa nhận thêm xu nào. Anh biết đội bóng đã rất nỗ lực để có thể trả cho anh mức lương cao như thế (khoảng 5 triệu bảng/mùa) trong bối cảnh vẫn đang khủng hoảng tài chính, và không muốn gây thêm sức ép nữa.

Có một thân chủ như thế là chuyện “không may” với những người đại diện. Nhưng người đại diện của Fernandes sẽ không bao giờ có thể phàn nàn nửa lời. Đơn giản vì chính anh ta cũng được hưởng lợi từ lòng trung thành và nghĩa khí của Fernandes.

Những siêu cò, từ Jorge Mendes, Mino Raiola, tới Pini Zahavi, đều đã tới gõ cửa nhà Fernandes, nhưng anh từ chối hết để tiếp gắn bó với người anh rể Miguel Pinho, có thể nói là một cái tên ít ai biết trong giới đại diện.

Đã tới lúc bay cao?
Hành trình sự nghiệp của Fernandes khá lạ lùng. Không như những ngôi sao khác của bóng đá Bồ Đào Nha, anh không bắt đầu sự nghiệp ở một trong ba đại gia của bóng đá nước này (Benfica, Porto, Sporting), mà khởi đầu ở Infesta, sau đó chuyển sang Pasteleira, trước khi tới Boavista.

Năm 2012, Fernandes lại gây bất ngờ một lần nữa khi quyết định sang Italia để khoác áo đội bóng ít tiếng tăm Novara. Nhưng đó là một quyết định hợp lý. Ở Italia, sự nghiệp của Fernandes bắt đầu thăng tiến. Anh tới Udinese, chuyển sang Sampdoria, trước khi được các đội bóng lớn chú ý, và quyết định chọn Sporting.

Đấy tiếp tục là một lựa chọn xuất sắc. Ở Sporting, Fernandes có những bước tiến lớn về chuyên môn. Để bây giờ đây, ở tuổi 25, anh đang là một trong những tiền vệ nguy hiểm nhất ở Châu Âu. Fernandes là mẫu tiền vệ có thể chơi tốt cả khi có bóng lẫn khi không có bóng.

Chuyền được, sút được. Kiến tạo được, ghi bàn được. Anh chỉ có một “vấn đề” là chỉ mới thể hiện được những phẩm chất ấy ở Bồ Đào Nha. Anh cần chứng tỏ mình ở một giải đấu khắc nghiệt hơn. Premier League chẳng hạn.

Fernandes thích Man United
Theo Filipe Dias, tổng biên tập của tờ O Jogo, Man United là một trong những đội bóng mà Fernandes yêu thích và thực sự muốn được khoác áo. Ông Dias cũng nói rằng, Sporting đang rất cần tiền nên có thể bán Fernandes với giá khoảng 60 triệu bảng, với điều kiện United trả trước một khoản lớn. Sporting từng từ chối Tottenham hồi mùa Hè vì Spurs chỉ trả trước 35 triệu bảng.

Sporting đang tìm người thay Fernandes
Thêm một chi tiết để khẳng định Bruno Fernandes đang ở rất gần Man United, đó là việc đội bóng sở hữu tiền vệ này là Sporting Lisbon đã công khai thừa nhận đang tìm người thay thế anh. HLV Silas sau trận thắng 3-1 của Sporting trên sân của Vitoria Setubal cũng nói rằng, ông không biết Fernandes có còn là người của Sporting khi đội này gặp Benfica vào thứ Sáu tới hay không. “Tôi không biết”, ông Silas nói, “nhưng chúng tôi phải có sẵn giải pháp thay thế.”

1 - Ở giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này, trung bình mỗi trận Fernandes in dấu giầy vào 1 bàn thắng. Sau 15 trận, anh đã có 8 bàn và 7 pha kiến tạo cho Sporting. Trên mọi đấu trường, Fernandes có 15 bàn và 13 pha kiến tạo.

XEM THÊM

Solskjaer bênh vực nhà Glazer & Ed Woodward trước cơn thịnh nộ của fan M.U

Rashford lập cú đúp trong ngày cán mốc 200 trận cho M.U

M.U 4-0 Norwich: Hàng công toả sáng, Quỷ đỏ thắng dễ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x