
Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh tại MU khi được trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của FWA sau một mùa giải thăng hoa.
Ngôi sao 31 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên của MU giành giải thưởng danh giá này kể từ thời Wayne Rooney vào năm 2010. Fernandes nhận tới 45% số phiếu bầu từ các nhà báo thể thao Anh và vượt qua Declan Rice của Arsenal để giành vị trí số một.
Đứng sau Fernandes và Rice lần lượt là Erling Haaland cùng các cầu thủ Arsenal như David Raya, Gabriel Magalhaes và Bukayo Saka.
Điều đáng chú ý là không có cầu thủ MU nào khác nhận được phiếu bầu từ các thành viên FWA, cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội của Fernandes trong đội hình Quỷ đỏ mùa này.
Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đã ghi 8 bàn và có tới 19 kiến tạo tại Premier League. Anh chỉ còn kém đúng một pha kiến tạo để san bằng kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa giải mà Thierry Henry và Kevin De Bruyne từng thiết lập.

Fernandes vẫn còn 3 trận đấu để phá sâu cột mốc lịch sử này khi MU lần lượt gặp Sunderland, Nottingham Forest và Brighton.
Mùa hè năm ngoái, MU từng cân nhắc bán Fernandes sau khi nhận được lời đề nghị khoảng 80 triệu bảng từ Al Nassr. Tuy nhiên, HLV khi đó là Ruben Amorim đã thuyết phục đội trưởng người Bồ Đào Nha tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford.
Quyết định ấy đang mang lại thành quả lớn cho MU. Sau mùa giải tệ nhất trong 51 năm khi chỉ đứng thứ 15 mùa trước, Quỷ đỏ hiện đã vươn lên vị trí thứ ba và chính thức giành vé dự Champions League trước 3 vòng đấu.
Fernandes đóng vai trò trung tâm trong hành trình hồi sinh đó. Anh đá chính 32/35 trận Premier League mùa này và chỉ nghỉ 3 trận do chấn thương gân kheo hồi mùa đông.

Không chỉ giành giải FWA, Fernandes còn đứng trước cơ hội lập thêm cột mốc đáng nhớ khi nhiều khả năng sẽ đoạt danh hiệu Sir Matt Busby Player of the Year lần thứ năm trong sự nghiệp.
Hiện tại, chỉ có Fernandes, Cristiano Ronaldo và David de Gea từng 4 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của MU.
HLV trưởng hiện tại của Quỷ đỏ, Michael Carrick, cũng dành nhiều lời khen cho cậu học trò. Ông nói: “Thật tuyệt vời và tôi rất vui cho Bruno. Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này. Những gì Bruno thể hiện mùa giải này, đặc biệt từ khi tôi đến đây, là vô cùng xuất sắc. Tầm ảnh hưởng của cậu ấy với tập thể là rất lớn”.
Carrick cũng nhấn mạnh Fernandes không phải mẫu cầu thủ đặt nặng danh hiệu cá nhân, mà luôn ưu tiên tập thể và thể hiện điều đó thông qua vai trò đội trưởng cũng như khả năng dẫn dắt phòng thay đồ.
Ở hạng mục bóng đá nữ, Khadija Shaw của Manchester City Women được vinh danh là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm sau mùa giải bùng nổ với 19 bàn sau 21 trận, góp công lớn giúp Man City giành chức vô địch WSL đầu tiên sau 10 năm.

























