Bruno Fernandes: 'Man United đang đi đúng hướng'

Tân binh Bruno Fernandes, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 2/2020, vừa có một bài trả lời phỏng vấn độc quyền của Sky Sports. Ở đó, anh chia sẻ những cảm nhận của mình về Man United, về HLV Ole Gunnar Solskjaer và cả về phong cách của chính mình…
Bruno Fernandes: 'Man United đang đi đúng hướng'

Chỉ muốn tới Man United
Man United không phải là đội bóng duy nhất muốn có Fernandes. Nhưng khi biết rằng Quỷ đỏ muốn có mình, trong tâm trí tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ có duy nhất một lựa chọn. “Quyết định đến dễ dàng bởi vì khi tôi biết mình có cơ hội, tôi không cần phải suy nghĩ thêm”, Fernandes nói. “Sporting đã có một số cuộc thảo luận với Man United, nên khi tôi nói chuyện với họ, tôi nói rằng lựa chọn đầu tiên của tôi là Man United, và đó là những gì tôi cần cho sự nghiệp của mình.”

Từ sau sự có mặt của Fernandes, Man United đã chơi khởi sức. Họ bất bại trong 11 trận gần nhất, giữ sạch lưới trong 8 trận, đánh bại Man City ở derby, đặt một chân vào vòng tứ kết Europa League và đã ghi tên vào tứ kết FA Cup. Nhưng tiền vệ 25 tuổi không cho rằng anh là sự khác biệt.

 

Tân binh Bruno Fernandes

“Man United lúc này với cách đây một tháng khi tôi mới đến không có gì khác cả. Chúng tôi vẫn đầy khát khao, muốn cống hiến, muốn chơi tốt hơn qua từng trận”, Fernandes nhận định. “Kể cả khi Bruno không tới thì Man United sẽ vẫn thắng thôi. Một cầu thủ không thay đổi được cả. Sự thay đổi chỉ tới khi tất cả mọi người cùng nhìn về một hướng.”

HLV Solskjaer rất để ý tới các chi tiết
Fernandes khẳng định một trong những nguyên nhân anh hòa nhập nhanh đến thế là niềm tin mà HLV Ole Gunnar Solskjaer dành cho anh. “Vai trò của HLV là rất quan trọng với bất kỳ cầu thủ mới nào,” Fernandes nói. “Với tôi, [Ole] thực sự quan trọng vì khi tôi đến đây có nghĩa là vừa thực hiện một sự thay đổi rất lớn. Tôi cần có một ai đó ở bên mình, đặt niềm tin vào mình. Và đó là điều mà Ole đã làm.”

Có nhiều ý kiến cho rằng, Solskjaer không phải là một chiến lược gia, ông chỉ là một nhà quản trị theo cách của Sir Alex trước đây (nhưng ở một tầm thấp hơn). Tuy nhiên, Fernandes đã bác bỏ ý kiến này. “Ông ấy là người đặc biệt chú ý tới các chi tiết và với tôi, đó là điều rất quan trọng, vì một trong những yếu tố đang làm thay đổi bóng đá chính là sự chú ý vào những chi tiết.”

“Bây giờ, mọi HLV đều rất giỏi. Họ nhìn vào nhau, học hỏi lẫn nhau, do đó khiến cho các trận đấu trở nên khó khăn hơn. Nhờ video, nhờ các loại công nghệ hỗ trợ, hầu hết các đội bóng đều biết ta sẽ làm gì, đặt bóng ở đâu, cần phải gây sức ép ở khu vực nào… Tôi nghĩ ông ấy rất giỏi ở khoản này. Ngoài ra, vì ông ấy từng là một cầu thủ, nên ông ấy biết cách nói chuyện với các cầu thủ. Lúc nào thì cần phải nhẹ nhàng, lúc nào cần phải thúc đẩy họ một chút.”

Từ chối nhiều đại gia, Bruno Fernandes đến M.U vì HLV Ole Solskjaer

Chấp nhận rủi ro
Nhận xét về phong cách chơi của bản thân, Fernandes cho rằng, anh khác nhiều cầu thủ khác ở chỗ luôn sẵn sàng “chấp nhận rủi ro”. “Mỗi cầu thủ lại có một phong cách khác biệt, với tôi, tôi nghĩ rằng lối chơi của tôi nhiều rủi ro hơn. Tôi sút nhiều hơn. Tôi thích tung ra đường chuyền cuối cùng, thích kiến tạo cho các đồng đội. Tôi không quan tâm nếu có ai đó ngoài sân không thích đường chuyền của tôi. Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của họ, nhưng tôi sẽ tiếp tục chơi theo cách của mình.”

Chất lượng khi có bóng của Fernandes là không phải bàn cãi, nhưng anh cũng đang nỗ lực hết sức để cải thiện lối chơi không bóng của mình. Ví dụ cần phải phản ứng như thế nào khi mất bóng. Fernandes khẳng định anh luôn xem lại, mà nếu không thể xem thì hình dung lại, các trận đấu của mình để xem có gì cần phải làm tốt hơn. “Tôi luôn nhìn vào các chi tiết, bởi vì để có thể giỏi hơn và trở thành một trong những người giỏi nhất, ta cần phải để ý tới các chi tiết.”

“Không phải cứ có một bàn thắng hay một pha kiến tạo nghĩa là ta không làm gì sai, không cần phải xem lại trận đấu nữa. Không phải thế. Có thể anh có một pha kiến tạo, nhưng khi xem lại, anh sẽ thấy rằng mình có thể làm tốt hơn nữa.”

“Giá trị của bàn thắng mới là điều quan trọng”
Bruno Fernandes đang được nhiều fan ca ngợi là đang “thêu hoa dệt gấm” với từng đường bóng trong màu áo M.U. Dù vậy, anh vẫn bình thản phát biểu: “Với tôi, cách thức chơi bóng thế nào hay cách thức ghi bàn thế nào không quan trọng. Quan trọng là hiệu quả mang về và giá trị bàn thắng mang lại. Tôi hi vọng có thể ghi thêm nhiều bàn thắng có giá trị hơn nữa cho M.U”.

36. Hiệu suất đóng góp bàn thắng của Fernandes ở mùa giải này (cả trong màu áo Sporting lẫn Man United) là gần 1 bàn/trận. Trong 37 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa, anh đã có 18 bàn thắng và 18 pha kiến tạo.

XEM THÊM

Sadio Mane 'ghi điểm' bằng nghĩa cử cao đẹp trong đại dịch Covid-19

Trước EURO 2020, những giải đấu lớn nào từng bị hoãn?

Số người có nguy cơ mất việc ở Bundesliga vì Covid-19 lớn cỡ nào?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x