Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Lampard đã đợi tới những tiếng cuối cùng trước giờ bóng lăn để biết rằng, Tammy Abraham không đủ thể lực đá chính. Rõ ràng, sự phụ thuộc của Lampard vào Abraham là quá lớn khi ông chỉ điền tên nhà vô địch World Cup 2018 Olivier Giroud vào đội hình ra sân do không còn lựa chọn nào khác.
Lần gần nhất Giroud đá chính ở Chelsea đã diễn ra cách đây... 4 tháng trong ngày Chelsea để thua West Ham trên sân nhà. 6 tháng của mùa giải đã trôi qua nhưng Giroud chỉ có 7 lần ra sân cho The Blues và 231 phút thi đấu thực tế, ít hơn cả thời gian anh được sử dụng trong 4 trận đấu tại UEFA Nations League của ĐT Pháp.
Trong hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp, Giroud đều bị rao bán. Đã có lúc tưởng như anh tới Inter vào mùa Hè và trong tháng 1 vừa qua, Mourinho thậm chí đã tuyên bố muốn giải cứu Giroud hòng giải quyết cuộc khủng hoảng lực lượng hàng công ở Tottenham.
Một tiền đạo đã lâu không ra sân, 6 ngày trước còn bị công nghệ VAR cướp đi bàn thắng đầy oan uổng chỉ vì vài milimet mũi giày, lại là người mở màn cho chiến thắng thuyết phục của Lampard trước người thầy cũ.
Bàn thắng của Giroud cho thấy phẩm chất xuất sắc của một tiền đạo và trên tất cả, nó là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ và dẻo dai của chân sút người Pháp. Trong lần thứ 14 đá chính ở Chelsea, Giroud đã ghi 10 bàn và có 4 kiến tạo, một hiệu suất khủng khiếp mà ngay cả những trụ cột ra sân đều đặn cũng không dám so bì.
Cũng lại là Giroud đã khơi mào cho bàn thắng thứ hai với cái lắc đầu mở ra tình huống chuyển hướng cực kỳ thoáng cho Chelsea. Người kết thúc pha bóng đóp là Marcos Alonso, cái tên đang trong tình trạng giống Giroud và sẵn sàng ra đi.
Hai tháng qua, Alonso không xuất hiện ở Premier League. Sự nổi lên của Reece James và chấn thương dai dẳng khiến Alonso rơi vào quên lãng. 8 lần ra sân từ đầu mùa, Alonso không có đóng góp gì và đã được Chelsea chào giá ở mức 20 triệu bảng. Cho tới lúc Lampard đổi sang sơ đồ 3 trung vệ, Alonso mới được trao cơ hội. Và giống như Giroud, Alonso đã tự cứu lấy sự nghiệp của mình bằng cú sút đúng thương hiệu ngoài vòng cấm.
Một ngày kỳ lạ ở Tây London, khi những người xuất sắc nhất lại là những nhân vật sắp “hết đát”.
XEM THÊM
'Trò cưng' Lampard đang là khắc tinh số 1 của 'thầy cũ' Mourinho
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn