Theo AFP và Al Jazeera, thành tích 4:28.56 của Vu Tử Địch nhanh hơn khoảng 4,5 giây so với kỷ lục ASIAD do huyền thoại Trung Quốc Ye Shiwen thiết lập từ năm 2014. Đây cũng là thành tích nhanh thứ tư thế giới trong năm 2026 ở nội dung này.
Điều đáng chú ý là cả ba HCV cá nhân của Vu Tử Địch tại Aichi-Nagoya đều đi kèm một kỷ lục ASIAD. Trước 400m hỗn hợp, cô lần lượt vô địch 200m bướm và 200 m hỗn hợp cá nhân. Ở 200 m bướm, kình ngư 13 tuổi đạt 2 phút 05 giây 08, trong khi thành tích ở 200m hỗn hợp là 2 phút 06 giây 10. AP xác nhận Vu Tử Địch đã toàn thắng ở cả ba nội dung cá nhân mà cô tham dự.

Ở chung kết 400m hỗn hợp, Vu Tử Địch tạo khoảng cách 3,95 giây với đồng đội Ke Wenxi, người giành HCB. Mio Narita của Nhật Bản nhận HCĐ. Đại diện Việt Nam Võ Thị Mỹ Tiên cán đích thứ năm với thành tích 4 phút 46 giây 35.
Màn trình diễn của Vu Tử Địch tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Reuters trước đó gọi cô là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất của đường đua xanh ASIAD 20, trong khi BBC cho biết thành tích 400m hỗn hợp của cô hiện đứng thứ tư thế giới trong năm nay.
Ở tuổi 13, Vu Tử Địch đã có dấu ấn đặc biệt trên đấu trường thế giới. Tại Giải vô địch thế giới 2025 ở Singapore, cô giành HCĐ cùng đội tiếp sức 4x200m tự do nữ Trung Quốc và trở thành VĐV trẻ nhất từng giành huy chương tại giải đấu này. World Aquatics cũng xác nhận tấm HCĐ trên là huy chương thế giới đầu tiên trong sự nghiệp của cô.
Thành tích tại ASIAD 20 đưa Vu Tử Địch vào nhóm những tài năng trẻ được kỳ vọng của bơi lội thế giới. AP cho rằng cô có thể hướng tới cuộc đối đầu với kình ngư Canada, Summer McIntosh, người đang nắm kỷ lục thế giới ở cả ba nội dung 200m bướm, 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp. Kỷ lục thế giới 400m hỗn hợp hiện là 4 phút 23 giây 65, đồng nghĩa Vu Tử Địch còn khoảng cách gần 5 giây để hướng tới cột mốc cao nhất.
Mới 13 tuổi, Vu Tử Địch đã có một kỳ ASIAD đáng nhớ với ba HCV, ba kỷ lục đại hội và thêm một bước tiến đáng kể trên hành trình vươn lên đẳng cấp thế giới.
























