Chelsea bắt đầu chu kỳ hành xác cùng Pochettino  

KỲ LÂM
05:17 ngày 03-07-2023
Các cầu thủ Chelsea sẽ trở lại tập luyện vào tuần tới để chuẩn bị cho chuyến du đấu ở Mỹ, với trận mở màn gặp Wrexham vào ngày 19/7. Đây sẽ là kỳ hành xác với đầy đủ các màn tra tấn thể lực và sức chịu đựng của các cầu thủ.  

Pochettino sẽ bắt đầu làm việc tại sân tập Cobham của Chelsea vào ngày hôm nay, với các cầu thủ sẽ trở lại từ thứ Ba. Tất cả các cầu thủ trong đội 1 của Pochettino sẽ phải có mặt trong cùng một phòng thay đồ sau khi lực lượng đã được tinh giản đáng kể.  

Những ai đã nghiên cứu về Pochettino sẽ được chuẩn bị tinh thần cho kiểu chuẩn bị mà Kyle Walker từng mô tả là “khủng khiếp” khi anh còn ở Tottenham. Có lẽ vì thế, Raheem Sterling đã cố gắng tạo ấn tượng sớm trong tuần này bằng cách đăng ảnh lên mạng xã hội cảnh tự luyện tập một mình. 

Chạy, chạy và chạy nhiều hơn nữa là điều mà nhiều cầu thủ Chelsea sẽ phải trải qua, tuy nhiên, trong 2 tuần đầu tiên, trước khi toàn đội bay tới Mỹ cho chuyến du đấu trước mùa giải, các cầu thủ mới của Pochettino có thể chỉ chạy được vài km trên sân.  

Jesus Perez, một chuyên gia về thể lực và hồi phục, đã dành cả tháng qua để nghiên cứu và phân tích tất cả dữ liệu có sẵn về các cầu thủ của Chelsea. Perez thấy những con số chỉ ra rằng Chelsea không ở trong tình trạng phải “phải chạy” trước khi đi bộ. Thế nên, ông sẽ thay đổi điều này trong 2 tuần đầu tiên.

Jesus Perez là trợ lý đắc lực giúp Pochettino khâu thể lực và phục hồi của cầu thủ

Cuộc sống sẽ không dễ dàng vào đầu kỷ nguyên Pochettino, nhưng nó có thể khác với những gì mà các cầu thủ cũ của ông cảnh báo các đồng nghiệp ở Chelsea. Perez tự tin có thể ép ra bã các cầu thủ nhưng không đến mức tạo ra màn đổ vỡ ở CLB này.  

Trong đội hình của Chelsea có một vài ca chấn thương và Pochettino lẫn phụ tá Perez dự kiến sẽ điều chỉnh cách tiếp cận cho phù hợp,trong đó sẽ lưu tâm đến thực tế là đội có chuyến du đấu tới Mỹ. Còn nhớ, đội hình của Chelsea gặp vấn đề về thể lực ở mùa giải trước và Frank Lampard đã bị sốc bởi trình độ của những cầu thủ mà ông thừa hưởng khi đảm nhận vị trí HLV tạm quyền.  

Trong khi đó, Graham Potter tiếp quản một đội bóng luôn phàn nàn với ông rằng giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải 2022/23 là một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp của họ và đơn giản là họ đã không chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải.  

Bây giờ, Pochettino hoàn toàn tin tưởng Perez về khả năng huấn luyện thể lực cho các cầu thủ cũng như tình trạng thể chất khi đưa ra đánh giá về khả năng thi đấu, điều mà họ đã quá hiểu nhau.  

Thông thường, Perez sẽ đến sân tập lúc 7h30 sáng, sau khi ăn sáng và gặp Pochettino, sẽ tổ chức một cuộc họp y tế lúc 9h sáng tại văn phòng của ông, nơi các kế hoạch cho từng cầu thủ được thảo luận và điều chỉnh hàng ngày. Các chương trình không bao giờ được thực hiện cho nhóm, mà cho từng cá nhân.  

Các cầu thủ Chelsea sắp sửa bước vào một hành trình hành xác

Trong khi xây dựng thể lực phần lớn sẽ là trách nhiệm của Perez, Pochettino phải ngay lập tức bắt đầu tạo dựng văn hoá mới tại Chelsea. Những người từng dưới quyền Poch đều coi đây là một điểm mạnh của HLV người Argentina này. 

Những cái bắt tay và những cái ôm sẽ nhanh chóng trở nên phổ biến ở Cobham và Pochettino thích quan tâm đến từng cầu thủ của mình và các nhân viên trong CLB. Những người làm việc trong căng tin của sân tập cũng có khả năng được hỏi về tình hình con cái của họ như những bản hợp đồng lớn.  
Bất kỳ ai thể hiện sự thiếu tôn trọng với một thành viên khác của đội ngũ nhân viên đều có thể bị Pochettino coi là chống đối. HLV 51 tuổi này sẽ yêu cầu những tiêu chuẩn cao cho đội bóng của mình. Ông đang phàn nàn về việc xây dựng đang diễn ra gần sân tập khiến cho các cầu thủ mất tập trung và bị làm phiền.  

Pochettino rất coi trọng năng lượng tích cực, điều mà Chelsea đã thiếu một cách đáng buồn trong năm qua và việc tạo ra bầu không khí phù hợp sẽ là chìa khóa. Công việc khó khăn bắt đầu từ đây!

Hai chủ đồng sở hữu Boehly và Eghbali phải vượt qua ranh giới mong manh giữa tham gia và can thiệp vào đội bóng của Pochettino. Todd Boehly thường xuyên đến Cobham để xem các buổi tập ở mùa giải trước và các cầu thủ đã rất khó chịu khi Boehly phát biểu trước toàn đội trong phòng thay đồ sau thất bại trước Brighton, khi ông cho rằng hoàn cảnh của Chelsea là “đáng xấu hổ”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x