Chelsea sắp có 'đại pháo' Lukaku

VIỆT HÀ
14:28 ngày 09-08-2021
97,5 triệu bảng (115 triệu euro) là số tiền mà Chelsea trả cho Inter để có được Romelu Lukaku. Bản hợp đồng kỷ lục của The Blues trở lại Premier League trong vị thế của tay săn bàn tầm cỡ thế giới.
Chelsea có 'đại pháo' Lukaku

Những thủ tục giấy tờ còn lại đang được giao cho các luật sư. Lukaku sẽ hạ cánh xuống Stamford Bridge trong ít ngày tới để kiểm tra y tế. Tiền đạo người Bỉ nhận mức lương 195.000 bảng/tuần (sau thuế) trong hợp đồng 5 năm. Tại London, Lukaku được mặc áo số 9 quen thuộc ở Inter. Vì thế Chelsea đang phải khẩn trương rao bán Tammy Abraham, chủ nhân áo số 9 hiện tại.

Lukaku từng thất bại ở Chelsea khi còn trẻ, nhưng sau 7 năm cầu thủ người Bỉ đã trở lại trong một vị thế hoàn toàn khác. Nếu như Robert Lewandowski là trung phong số một thế giới hiện tại thì đứng ngay phía sau là Lukaku, Erling Haaland, Harry Kane.

Hai mùa giải bùng nổ tại Inter (64 bàn/95 trận) khắc họa một Lukaku sung mãn, nhạy bén và thích nghi với nhiều sơ đồ chiến thuật. Ở tuổi 28 chín muồi, Lukaku gia nhập nhà ĐKVĐ Champions League cho những tham vọng bành trướng. Đúng người đúng cả thời điểm, nếu so sánh với khi Lukaku lạc bước tới Chelsea cách đây một thập kỷ.

Lukaku sẽ trám vào vị trí đáng lo nhất của Chelsea là tiền đạo. Mùa trước, tay săn bàn chủ lực của The Blues tại Premier League là... tiền vệ Jorginho với 7 pha lập công. Trong khi đó, hai chân sút thực thụ là Timo Werner và Tammy Abraham chỉ có mỗi người 6 bàn thắng.

Thất vọng nhất là Werner, bản hợp đồng 47,5 triệu bảng đã không đáp ứng được kỳ vọng to lớn. Vẫn biết cầu thủ người Đức không phải mẫu trung phong thính nhạy trong vòng cấm nhưng việc Werner bỏ lỡ quá nhiều cơ hội là không thể chấp nhận.

Lukaku đã sẵn sàng trở lại chinh phục các mành lưới Premier League

Lukaku hứa hẹn là lời giải cho bài toán ghi bàn của Chelsea, đội bóng chỉ có 58 bàn thắng tại Premier League mùa trước (kém tới 7 đội khác). Chân sút người Bỉ ngoài cái chân trái uy lực còn có tư duy chiến thuật linh hoạt nhờ được mài giũa bởi Antonio Conte. Chính việc Conte rời Inter cũng phần nào khiến Lukaku bớt mặn nồng với đội bóng Italia.

Còn tại Chelsea, tiền đạo 28 tuổi sẽ được làm việc với một HLV sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho Lukaku phát huy tối đa khả năng. Trong lối chơi mà Thomas Tuchel gây dựng cho Chelsea, ông cần một trung phong toàn năng, biết quay lưng về khung thành đối phương, lui về làm bóng, phòng ngự và quen thuộc Premier League. Đó là lý do Tuchel quay sang chọn Lukaku dù ban đầu hướng đến Haaland.

Cũng như Conte, Tuchel ưa thích sơ đồ 3 hậu vệ. Lukaku vì thế sẽ không mất nhiều thời gian thích nghi với 3-4-2-1 hoặc 3-4-1-2 của vị HLV người Đức. Với 3-4-2-1, cầu thủ người Bỉ chơi cao nhất và được hỗ trợ bởi Mason Mount, Kai Havertz. Còn với 3-4-1-2, Lukaku và Werner sẽ sát cánh trên hàng tiền đạo.

Sự có mặt của Lukaku cung cấp nhiều giải pháp chiến thuật cho Tuchel, đặt các cá nhân vào những vị trí sở trường. Điển hình như Werner, sẽ thoát được gánh nặng trung phong để trở lại làm một tiền đạo lùi, giúp cựu cầu thủ RB Leipzig phát huy tốc độ và lối chơi giàu đột biến.

So với thời khoác áo M.U, Lukaku hiện đã cải thiện rất nhiều khâu đỡ bước một và nhận bóng quay lưng về phía khung thành đối phương. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở sự tự tin bên trong Lukaku, của một cầu thủ ý thức được đẳng cấp thăng tiến của mình, và luôn giữ vững tâm lý trong những thời thời khắc quan trọng. 

Mùa trước, Lukaku đã ghi bàn vào lưới các ông lớn Juventus, Milan, Roma, Napoli. Tại EURO vừa qua, tiền đạo của ĐT Bỉ cũng tỏa sáng với 4 bàn thắng trong đó có một bàn trước Italia tại vòng tứ kết. Các CĐV Chelsea có quyền đặt hy vọng vào bản hợp đồng kỷ lục của họ trong những trận đánh lớn tại Premier League và Champions League mùa tới.

Sau Lukaku, Chelsea đang tích cực đàm phán chiêu mộ hậu vệ Jules Kounde của Sevilla. Nhưng với Tuchel, đội hình lúc này đã khá lý tưởng sau khi có thêm chân sút người Bỉ. 115 triệu euro được bỏ ra để giải quyết khâu ghi bàn. Trọng trách và áp lực dồn lên Lukaku là không hề nhỏ. Nhưng sau hai năm tôi luyện ở Inter, đã tới lúc cầu thủ 28 tuổi bước lên một nấc thang mới, chinh phục những thử thách khó khăn hơn tại Chelsea, nơi mà chính Lukaku từng thất bại trong quá khứ.  

Bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Chelsea
Với mức phí chuyển nhượng 115 triệu euro, Lukaku đã vượt qua Kai Havertz để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea. Xét trong lịch sử bóng đá, cầu thủ người Bỉ đứng thứ 9 về giá chuyển nhượng.

Top 5 vụ chuyển nhượng đắt nhất của Chelsea:
1. Romelu Lukaku (từ Inter):     115 triệu euro
2. Kepa (từ Bilbao):         80 triệu euro
3. Kai Havertz (từ Leverkusen):     80 triệu euro
4. Alvaro Morata (từ Real Madrid):     66 triệu euro    
5. Christian Pulisic (từ Dortmund):     64 triệu euro

15 - Romelu Lukaku từng chơi 15 trận trong màu áo Chelsea vào giai đoạn 2011-2014 song không ghi được bàn thắng nào.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Lukaku hay chỗ nào, còn phải chờ xem! Lukaku hay chỗ nào, còn phải chờ xem!

    Chelsea của Thomas Tuchel sẽ chơi 4-2-2-2, 3-4-3 hay 3-5-2? Đấy là chỉ mới bàn về sơ đồ chiến thuật, coi như một xuất phát điểm. Còn cách vận hành cụ thể nữa. Những điều như thế mới mang ý nghĩa tổng quát, quan trọng. Còn Romelu Lukaku chỉ là cái tên cụ thể.

  • Varane khoe hình ảnh tập luyện ở Manchester Varane khoe hình ảnh tập luyện ở Manchester

    Trung vệ tân binh Raphael Varane vẫn cố gắng tập luyện, duy trì sức khỏe trong thời gian cách ly. Hành động nhỏ của Varane khiến fan MU rất vui bởi nhà vô địch World Cup 2018 quá chuyên nghiệp.

  • Man United và các đội Big Six Premier League chuẩn bị cho mùa giải mới thế nào? Man United và các đội Big Six Premier League chuẩn bị cho mùa giải mới thế nào?

    Cuối tuần tới các sân cỏ nước Anh sẽ sôi động trở lại khi các trận đấu thuộc vòng 1 Premier League 2021/22 diễn ra. Để hâm nóng cho sự kiện này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem các "ông lớn" trong nhóm Big Six gồm Man United, Chelsea, Man City, Tottenham, Liverpool và Arsenal đã chuẩn bị cho mùa giải mới như thế nào?

  • Man City đau đầu vì De Bruyne trước thềm mùa giải mới Man City đau đầu vì De Bruyne trước thềm mùa giải mới

    Man City đang theo dõi kỹ lưỡng tình hình sức khỏe của tiền vệ Kevin De Bruyne sau khi ngôi sao người Bỉ vẫn còn cảm thấy đau ở mắt cá gặp phải tại EURO 2020.

  • Điểm nhấn Liverpool vs Bilbao: Jota & Elliott ghi điểm trong mắt Klopp Điểm nhấn Liverpool 1-1 Bilbao: Jota & Elliott ghi điểm trong mắt Klopp

    Trận Liverpool vs Bilbao dù không có được kết quả tốt nhất cho đội chủ sân Anfield nhưng vẫn để lại nhiều dấu hiệu tích cực cho HLV Jurgen Klopp trước mùa giải mới.

  • Robertson chấn thương nặng, Liverpool tái mặt Robertson chấn thương nặng, Liverpool tái mặt

    Màn tái xuất Anfield sau 10 tháng của Van Dijk chưa khiến fan Liverpool vui mừng được bao lâu thì họ đã phải chứng kiến cơn ác mộng ùa về với chấn thương của Andy Robertson.

  • 'Bom tấn' Grealish & màn ra mắt không như ý 'Bom tấn' Grealish & màn ra mắt không như ý

    Tất cả đã nghĩ về một khởi đầu rực rỡ của Jack Grealish. Thế nhưng ngay trận đầu tiên trong màu áo Man City, “bom tấn” 100 triệu bảng đã phải hứng chịu thất bại trước Leicester và bỏ lỡ danh hiệu Community Shield. Tệ hơn, anh cũng không gây ấn tượng như kỳ vọng.

  • Arsenal: Cơ hội cuối cho Arteta? Arsenal: Cơ hội cuối cho Arteta?

    Tới thời điểm này, Mikel Arteta đã ngồi trên ghế HLV của Arsenal được 20 tháng. Tuy nhiên, sau khởi đầu ấn tượng thì mùa giải trước là rất đáng thất vọng của Arsenal. Arteta hiểu rằng, cơ hội để ông giữ được ghế HLV là không nhiều, nếu Pháo thủ tiếp tục thất bại ở mùa này.

  • Premier League: Vấn đề nằm ở cách dùng người Premier League: Vấn đề nằm ở cách dùng người

    Trong một cuộc bình chọn gần đây, trên trang web chính thức của Premier League, người được công nhận là trung phong xuất sắc nhất lịch sử giải đấu này vốn… không phải là trung phong.

  • Giới thiệu Chelsea mùa 2021/22: Đối trọng của Man City Giới thiệu Chelsea mùa 2021/22: Đối trọng của Man City

    Chelsea đã cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác dưới thời HLV Thomas Tuchel. Họ chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của Man xanh trong cuộc đua tới các danh hiệu ở mùa 2021/22.

  • Nhóm Big Six 'săn' trung phong: Có hay không, cuộc đua sắm tiền đạo tại Premier League? Nhóm Big Six 'săn' trung phong: Có hay không, cuộc đua sắm tiền đạo tại Premier League?

    Bóng đá đỉnh cao hiện không có tiền đạo giỏi. Cứ nhìn nỗ lực chuyển nhượng quá… lờ đờ của các đội giàu nhất Premier League là đủ thấy. Kiếm đâu ra được một tiền đạo giỏi, giá vài trăm triệu bảng, để làm bùng nổ Premier League trước ngày khai mạc mùa giải mới?

  • Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai' Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'

    Ở trận gặp U23 Kuwait, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa là một trong những cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất trong chiến thắng 3-1 của U23 Việt Nam.

  • Nhận định bóng đá MU vs Coventry, 21h30 ngày 21/4: MU sẽ vào chung kết! 21h30 ngày 21/4: MU vs Coventry

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU vs Coventry diễn ra vào lúc 21h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ bán kết FA Cup 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico

    Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...

  • Wanda Nara  ‘đánh cả cụm’ với Maradona Wanda Nara ‘đánh cả cụm’ với Maradona

    Không quá khi nói Wanda Nara là nàng WAG lắm thị phi bậc nhất. Cô vợ của Mauro Icardi đã có cả tá cuộc tình tai tiếng, gây sốc hơn cả là màn dan díu với huyền thoại Diego Maradona, cũng như lên giường với cả bạn thân của cố danh thủ này theo kiểu “mía ngọt thì đánh cả cụm”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x