Chelsea phá vỡ các khối bê-tông phòng ngự như thế nào?

Ở giai đoạn đầu mùa, Chelsea của Lampard từng bị chỉ trích là mất cân bằng nghiêm trọng giữa công và thủ. Mỗi khi Chelsea dâng lên tấn công, khoảng trống từ tuyến hậu vệ tới các tuyến khác là quá lớn. Nhưng với việc họ kết thúc vòng đấu 12 ở vị trí thứ 3, có vẻ như vị HLV trẻ người Anh đã tìm được câu trả lời. Đó là gì?

Ngay từ đầu, Frank Lampard đã chọn theo đuổi lối chơi tấn công đầy tính giải trí cho Chelsea và, trừ trận thua M.U 0-4 ở vòng đầu tiên, đã giành được những kết quả tích cực với lối chơi này. Cũng bởi thế, các đội bóng khi đối mặt với họ thường lùi sâu phòng ngự với những khối chặt chẽ để hạn chế khoảng trống trước khung thành. Chelsea do thế cũng bị đặt trước bài toán khó mà Liverpool và Man City thường xuyên phải đối mặt: Làm thế nào để đánh bại một đội bóng phòng ngự chặt chẽ mà không sợ phải trả giá đắt trong những phả phản công?

Ta có thể phần nào thấy được câu trả lời của Lampard trong trận thắng Crystal Palace 2-0 mới đây. HLV Roy Hodgson của đội khách là một chuyên gia tổ chức phòng ngự, và ông đã tới Stamford Bridge với ý đồ phòng ngự rõ ràng. Crystal Palace lùi sâu với những khối chặt, với ý đồ khiến Chelsea bế tắc và phải gửi thêm người lên tuyến đầu để nỗ lực tạo ra sự vượt trội về quân số, từ đó bỏ lại những khoảng trống ở phía sau mà Palace có thể khai thác trong những pha phản công. 

Ảnh 1: William lùi xuống cùng ba cầu thủ tấn công còn lại tạo thành hình kim cương, và chính anh là người gẩy bóng cho Abraham ghi bàn

Kế hoạch này đã được thực hiện rất hiệu quả trong hiệp 1, khi Chelsea không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn. “Nhiều đội bóng đến đây rất khó bị khoan thủng, đó là một bài test”, HLV Lampard nói sau trận. “Không chỉ làm thế nào để phá vỡ hệ thống phòng ngự của họ, chúng tôi còn phải luôn tập trung để không phải nhận những cú ra đòn bất ngờ. Crystal Palace là đội bóng được tổ chức để tung ra những cú ra đòn như thế, với sự có mặt của Andros Townsend và Zaha.” 

Đối phó với kế hoạch ấy của Palace, Lampard quyết định tạo ra tình trạng “vượt tải” ở các khu vực hành lang. Trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, 4 cầu thủ tấn công của Chelsea được bố trí theo hình kim cương, với mục đích có thể bọc lót cho nhau không chỉ khi tấn công mà cả những khi mất bóng. Cánh trái là hướng tấn công chủ đạo của The Blues, 39% những pha lên bóng của họ diễn ra nơi cánh này, bởi ở đó họ có một Christian Pulisic luôn hoạt động rất năng nổ và táo bạo. 

Ảnh 2: Kovacic phát động pha tấn công bên cánh phải. Ở cánh trái đã có 4 cầu thủ Chelsea (áo sẫm khoanh tròn)...

Trong bàn thắng đầu tiên của Chelsea, cả hai tiền vệ trung tâm của họ là Matteo Kovavic và N’Golo Kante đều xuất hiện ở hành lang trong bên trái, phía sau bộ tứ tấn công. Hai hậu vệ cánh Emerson (trái) và Recce James (phải) là những người chịu trách nhiệm bảo đảm độ rộng cho pha tấn công. Nhưng điều quan trọng là với việc Chelsea đổ quân với số lượng lớn trước khung thành của Crystal Palace, các tiền đạo của đội khách buộc phải lùi về để hỗ trợ phòng ngự, do vậy cũng hạn chế về khả năng tổ chức phản công.

Trong pha bóng được minh họa ở hình 1, ta có thể thấy khi Kovacic đang có bóng, Willian lùi xuống (theo hướng đường đứt đoạn trong hình) ngay phía dưới Tammy Abraham để hợp cùng ba cầu thủ tấn công khác tạo thành một hình kim cương. Cách di chuyển của William khiến một trung vệ của Crystal Palace phải dâng lên theo, mở ra khoảng trống để Abraham khai thác, sau một đường chuyền một chạm rất tốt của chính William.

Sau khi bị dẫn bàn, Palace buộc phải dâng lên cao hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Do Recce James phải theo sát Zaha - mối nguy lớn nhất trên hàng công của Palace - William buộc phải giữ vị trí ở hành lang phải nhằm duy trì độ rộng cho những pha tấn công của Chelsea. Với ba cầu thủ tấn công ở một cánh và William ở cánh còn lại, đội hình tấn công của Chelsea có vẻ bất đối xứng. Tuy nhiên, đó lại chính là yếu tố giúp The Blues tạo được ưu thế về quân số, để đối phó với một đội bóng phòng ngự với khối thấp.

Khi bóng được chuyển sang cánh trái, Chelsea (áo sẫm)  tạo được thế 3 đánh 2 với các hậu vệ của Palace

Trong tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai, khi Kovacic cầm bóng đột phá ở bên cánh phải, thì ở bên cánh trái, đã có 4 cầu thủ Chelsea chiếm lĩnh các vị trí vào tạo thành một hình kim cương (ảnh 2). Khi trái bóng được chuyển sang cánh trái, ở thời điểm Pulisic dẫn bóng vào gần vòng cấm của Palace, Chelsea đã tạo được thế 3 đánh 2 với 2 hậu vệ của đội khách. Cùng lúc đó, Michy Batshuayi di chuyển ngược hướng để lôi kéo một trung vệ của Palace, mở ra khoảng trống giữa hai trung vệ của đối phương mà ở đó anh rồi Pulisic sẽ khai thác để tạo nên bàn thắng thứ hai cho Chelsea (ảnh 3).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x