
Palmer là một trong 5 tuyển thủ Anh rút khỏi đợt tập trung hiện tại của HLV Thomas Tuchel, bên cạnh Declan Rice, Tino Livramento, Kobbie Mainoo và Marcus Rashford. Theo Molango, việc hàng loạt cầu thủ không thể góp mặt cho ĐTQG là dấu hiệu đáng báo động về cách bóng đá hiện đại đang vận hành.
“Cole Palmer là nạn nhân của lịch thi đấu. Nếu dự World Cup, cậu ấy sẽ trải qua 4 mùa hè liên tiếp phải thi đấu. Vậy tại sao Palmer lại vắng mặt? Điều đó phải khiến chúng ta gióng lên hồi chuông cảnh báo”, Molango nói tại FIFPRO và Cleveland Clinic Peak Performance and Health Summit ở London.
Theo người đứng đầu PFA, cầu thủ đang bị đẩy vào tình thế khó xử khi phải lựa chọn giữa CLB và ĐTQG. Ông cho rằng việc những cầu thủ rút lui còn bị đặt dấu hỏi về khát khao cống hiến cho đội tuyển là điều không hợp lý.
Molango nhấn mạnh vấn đề không chỉ xảy ra với các tuyển thủ Anh. Kai Havertz và Brian Brobbey đều phải rời sân vì chấn thương trong trận Đức gặp Hà Lan, trong khi Kylian Mbappe cũng trở lại Real Madrid sau khi gặp vấn đề thể lực ở trận Pháp gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

“Có phải đây là thứ bóng đá chúng ta muốn? Những người khiến chúng ta say mê lại không thể thi đấu ở trạng thái tốt nhất. Với tôi, điều đó rất đáng lo ngại”, Molango nói.
Ông đồng thời chỉ trích cách các cơ quan quản lý bóng đá mở rộng lịch thi đấu, cho rằng hệ thống hiện tại quá chú trọng đến quyền lực, phiếu bầu và doanh thu thay vì lợi ích lâu dài của môn thể thao này.
Molango kêu gọi cải tổ toàn diện hệ thống quản trị bóng đá, thay vì chỉ thay đổi nhân sự đứng đầu FIFA. Ông cũng đề xuất cầu thủ cần có 3 tuần nghỉ hè bắt buộc và thêm 3 tuần tái thích nghi trước mùa giải mới. Tuy nhiên, Giám đốc bóng đá Premier League Rebecca Caplehorn thừa nhận ý tưởng này khó thực hiện trong lịch thi đấu hiện tại.
FIFPRO và Cleveland Clinic tổ chức hội nghị tại London từ ngày 28 đến 30/9, tập trung vào tác động của khối lượng thi đấu, thời gian làm việc và lịch thi đấu đối với sức khỏe, hiệu suất của cầu thủ.




















_m.jpg)




