Công thức để tạo nên nhà vô địch Champions League: Đầu tiên, hãy là một đội bóng giàu có

Vịnh San
03:50 ngày 13-04-2016
Làm thế nào để xây dựng đội bóng chiến thắng Champions League? Nếu như coi đây là một phi vụ kinh doanh (mà biết chắc sẽ thu lời lớn trong trường hợp thành công), điều đầu tiên là phải có tiền. Thậm chí rất nhiều tiền.
Công thức để tạo nên nhà vô địch Champions League: Đầu tiên, hãy là một đội bóng giàu có
Tiền không thể mua được mọi thứ, nhưng không tiền, sẽ không có mọi thứ. Ở vào thời đại ngày nay, không gian dành cho các câu chuyện cổ tích rất ít và cụm từ “tiền không mang lại thành tựu” chỉ là sự bao biện của những ai không có cơ hội tiêu tiền. 

Tại sao những nhà tỷ phú luôn là niềm cảm hứng cho hầu hết mọi người? Đơn giản vì hai chữ “tỷ phú” gắn với họ. Khi có tiền, cuộc sống đương nhiên dễ dàng hơn rất nhiều.

TIỀN BỎ RA, DANH HIỆU TỚI

Trong bóng đá, tiền lại càng quan trọng. Một đội bóng sẽ không giành được bất cứ thứ gì nếu chỉ là tập hợp các cầu thủ vô danh và nói rằng, họ chỉ chơi với niềm đam mê. Để có một đội ngũ mạnh mẽ cần phải đầu tư. Và nếu muốn chiến thắng ở một giải đấu như Champions League, thật khó để nói bao nhiêu là đủ.

Hãy hình dung khi trở thành nhà vô địch, một CLB sẽ thu lại bao nhiêu? Theo ước tính, tổng số tiền thưởng và bản quyền truyền hình, doanh thu bán vé, lợi nhuận thương mại có thể lên đến gần 100 triệu euro. 

Trong mỗi mùa, nếu tính từ vòng sơ loại có đến 78 đội đến từ 53 liên đoàn thành viên UEFA cạnh tranh cho một danh hiệu vô địch. Theo mỗi giai đoạn, con số này sẽ bị lược bớt và những đội cuối cùng thường có đặc điểm chung: Giàu có và chi tiêu lớn.


Ở mùa hiện tại, 5 đội bóng đang có mặt ở vòng tứ kết nằm trong Top 6 kiếm tiền tốt nhất thế giới theo công bố mới nhất của Deloitte, gồm Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Man City và PSG. Trong số này, 4 cái tên đầu tiên thuộc Top 5 CLB giàu nhất thế giới theo số liệu của Forbes. Rõ ràng, tiền liên hệ mật thiết tới thành công. 

Nếu hỏi những đội bóng từng lên ngôi Champions League, bí quyết là gì? Họ sẽ nói ngay: mua sắm bạo tay. Tổng số tiền dành cho chuyển nhượng của Barcelona vào mùa trước là 165,2 triệu euro. Real Madrid 2013/14 là 175,5 triệu. 

Bayern 2012/13 là 66 triệu và Chelsea 2011/12 là 101 triệu. Nhân tiện nói đến Chelsea, đây là phản đề lớn nhất của quan niệm “tiền không mua được thành công”. 

Từ một đội bóng chỉ 1 lần dự Champions League trong quá khứ, Roman Abramovich không tiếc tiền của đầu tư và cải tạo The Blues thành một thế lực ở châu Âu. Sau 9 năm và tổng số tiền chi cho chuyển nhượng lên đến 895 triệu euro (sẽ là 958 triệu nếu bao gồm tiền lương), cuối cùng tỷ phú người Nga cũng nhìn thấy CLB của mình trở thành nhà vô địch vào năm 2012.

Điều này cũng tương tự Real Madrid. Kể từ sau danh hiệu năm 2012, đội bóng Hoàng gia đã tiêu tốn 1,24 tỷ euro suốt 12 năm ròng để lại lên ngôi một lần nữa. Trong số 62 cầu thủ được mang về giai đoạn này, 4 cái tên nằm trong Top 11 ngôi sao đắt nhất mọi thời đại. 

ĐẮT XẮT RA MIẾNG

Nhìn lại 10 trận chung kết Champions League gần đây nhất, đồng tiền có tiếng nói tối quan trọng. Trung bình tổng giá trị đội hình của các nhà vô địch là 249 triệu euro còn các đội á quân là 161 triệu. Sự chênh lệch này nói lên rằng, đội ngũ đắt giá hơn có cơ hội chiến thắng nhiều hơn. 7/10 trận chung kết đã qua ngôi vô địch được trao cho những đội như vậy. 

Cũng cần lưu ý, 2 trong số 3 trường hợp thất bại là cùng một cái tên: M.U (2008/09 và 2010/11). Mặc dù nói rằng chi phí lắp ráp đội hình của họ khá tốn kém nhưng sự thật là Barcelona không hề ngần ngại chi tiền. Đội bóng xứ Catalan có giá trị đội hình thấp hơn trong 2 mùa này (123,8 và 124,7 triệu) nhưng lại chiếm ưu thế nhờ vào khả năng tối ưu hóa hệ thống đào tạo trẻ. 

Lần lượt, họ có 11 và 14 cầu thủ tốt nghiệp từ La Masia (như Messi, Xavi, Iniesta, Pedro, Busquets...) còn M.U chỉ có 7 và 9. 10 mùa giải qua, 70% đội vô địch ở các trận chung kết có số cầu thủ từ Học viện nhiều hơn so với đội á quân.



Bên cạnh đó, những đội tiêu pha tằn tiện, liệu cơm gắp mắm cũng bị giảm thiểu cơ hội đăng quang. 10 nhà vô địch trở lại đây chỉ có trung bình 1,2 cầu thủ miễn phí hoặc theo dạng cho mượn trong khi với 10 á quân, con số này là 4,6. Điều này hoàn toàn phù hợp với quan điểm về chi phí đầu tư như đã nói. 

Ví dụ vào năm ngoái, Juventus có tới 5 cầu thủ miễn phí (Pirlo, Rubinho, Pogba, Llorente và Coman) cùng 3 cầu thủ mượn từ nơi khác (Romulo, Pereyra và Matri) đã thất bại trước một Barca bỏ ra 244 triệu euro để xây dựng đội ngũ và không có bản hợp đồng nào giá 0 đồng. Đại diện Italia là một trong số 8 cái tên thua trận vì lý do này. Không có con đường rẻ rúng cho vinh quang châu Âu.

ĐỪNG NGẠI THẤT BẠI

Chấp nhận chi tiêu có nghĩa là sẽ có trong tay một tập thể cạnh tranh. Và với rất nhiều lựa chọn, thường sẽ xuất hiện một vài nhân vật ưu tú, gánh vác đội bóng đi đến đỉnh cao. Barcelona thành công trong những năm qua, ngoài các cầu thủ tự đào tạo còn có dấu ấn của Neymar, Suarez, Alves, David Villa, Henry. 

Real thì quá rõ ràng với bộ ba BBC. Bayern có Ribery, Robben. Chelsea với Drogba. M.U có Ronaldo hay Inter sở hữu Sneijder, Milito và xa hơn nữa, năm Milan lên ngôi trùng khớp với thời kỳ đỉnh cao của Kaka. 

Chuyển nhượng là một lĩnh vực nhiều rủi ro và không chắc tất cả số tiền bỏ ra đều tỏa sáng rực rỡ. Tuy nhiên, hãy cứ tiêu và đừng quá lo lắng về điều đó. Trong những thời điểm nhất định, các nhân tố phụ sẽ tạo ra khoảnh khắc tuyệt vời. 

Ví dụ như Nicolas Anelka ở Real năm 2000. Tiền đạo người Pháp là một thương vụ thất bại nhưng bất ngờ đóng vai trò chính trong chức vô địch mùa giải đó. Anh ghi bàn trong cả 2 lượt trận bán kết trước Bayern và tham gia tạo nên bàn mở tỷ số của Morientes đêm chung kết. 


Ở Stamford Bridge, các CĐV cũng tha thứ cho phong độ tồi tệ của Torres sau khi anh ghi bàn quyết định ở Nou Camp, giúp Chelsea hiên ngang vào chung kết 2012. Eto’o đã chơi hết sức nhạt nhòa tại Champions League 2009/10 và chỉ ghi được 2 bàn thắng, nhưng một trong số đó lại có ý nghĩa quyết định, đưa Inter vượt qua Chelsea ở vòng 1/8. Trong suốt 3 năm tại Barcelona, Belletti chỉ ghi duy nhất 1 bàn và nó được thực hiện ở chung kết năm 2006.

Sau tất cả, một đội bóng nào đó muốn hiện thực hóa tham vọng vô địch Champions League, lời khuyên sẽ là, họ nên là một CLB giàu có. Bạn phải có tiền, rồi hãy theo đuổi giấc mơ.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Sao xịt Newcastle hưởng lương cao hơn cả Neymar Sao xịt Newcastle hưởng lương cao hơn cả Neymar

    Một thông tin gây sốc đã được tiết lộ khi mức lương của tiền vệ Jonjo Shelvey (Newcastle) còn cao hơn cả ngôi sao của Barca, Neymar.

  • Man City với PSG tựa như lữ khách & kẻ chinh phục Man City với PSG tựa như lữ khách & kẻ chinh phục

    Đêm nay, khi cùng PSG đến nước Anh cho trận tứ kết lượt về, không biết liệu Zlatan Ibrahimovic có nhớ về lần đầu tiên anh đặt chân đến xứ sương mù, khi hãy còn là một cầu thủ vô danh của Malmo hay không.

  • Hà Lan và Ghana đại chiến vì sao trẻ M.U Hà Lan và Ghana đại chiến vì sao trẻ M.U

    HLV trưởng của ĐT Ghana, Avram Grant đang muốn lôi kéo tài năng trẻ của M.U là hậu vệ Timothy Fosu-Mensah về thi đấu cho ĐTQG nước này.

  • Man City đặt cả niềm tin và hy vọng đặt vào Toure Man City đặt cả niềm tin và hy vọng đặt vào Toure

    Ở lượt đi, chính hàng tiền vệ với sự tỏa sáng của Fernandinho đã giúp Man City có trận hòa 2-2 trên đất Pháp. Hôm nay, hàng tiền vệ của Man xanh hứa hẹn sẽ còn đáng sợ hơn gấp bội khi chào đón Yaya Toure trở lại.

  • Trào lưu sa thải HLV nở rộ khắp châu Âu Trào lưu sa thải HLV nở rộ khắp châu Âu

    Đội bóng thi đấu bết bát, lo trụ hạng, CLB sa thải HLV. Đội bóng sa sút, không thể cạnh tranh danh hiệu vô địch, BLĐ sa thải HLV. Đây đang là thực trạng phổ biến và phát triển thành trào lưu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu mùa giải năm nay.

  • Mourinho mong muốn làm việc tại Anh hơn bất kỳ đâu Mourinho mong muốn làm việc tại Anh hơn bất kỳ đâu

    Dù nhận được lời đề nghị từ nhiều đội bóng, song HLV Jose Mourinho một lần nữa tái khẳng định vẫn muốn tiếp tục được dẫn dắt 1 CLB tại Ngoại hạng Anh.

  • Bản quyền Ngoại hạng Anh ở Việt Nam và các nước trong khu vực Bản quyền Ngoại hạng Anh ở Việt Nam và các nước trong khu vực

    Trong khi nhà đài Việt Nam đang gặp trục trặc trong việc thương thảo mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh thì Singapore và Malaysia từ lâu đã có trong tay bản quyền phát sóng giải đấu hấp dẫn nhất xứ sương mù trong 3 năm tới.

  • Shinji Okazaki - Samurai đích thực ở Leicester Shinji Okazaki - Samurai đích thực ở Leicester

    Shinji Okazaki ngày càng được yêu mến ở Leicester, không chỉ vì những đóng góp về mặt chuyên môn cho đội bóng này, mà còn vì phẩm chất mẫu mực và điển hình chứa đựng trong một người con của đất nước Nhật Bản.

  • Cặp vé xem Leicester tương đương…chung cư mini ở Hà Nội Cặp vé xem Leicester tương đương…chung cư mini ở Hà Nội

    Lúc này, 1 cặp vé xem trận Leicester - Everton vòng 37 Ngoại hạng Anh đã được rao bán lên tới 15.000 bảng trên chợ đen. Với số tiền này, sẽ làm được rất nhiều điều ở Việt Nam.

  • Wolfsburg, phòng ngự là tự sát Wolfsburg, phòng ngự là tự sát

    Wolfsburg hành quân tới sân Bernabeu với một số vốn kha khá là chiến thắng 2-0 trong tay. Nhưng vì trước mặt là Real Madrid nên những lợi thế ấy có thể bốc hơi nhanh chóng trong trường hợp Wolfsburg tiếp cận trận đấu sai, ví dụ như từ bỏ sở trường tấn công để chơi phòng ngự.

  • B.Bình Dương & giá trị cốt lõi B.Bình Dương & giá trị cốt lõi

    B.BD đang là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam trên đấu trường AFC Champions League. Đội bóng đất Thủ có cơ hội lịch sử bước qua vòng bảng ở đấu trường châu lục. Thế nhưng, khi được hỏi về mục tiêu hàng đầu, ban lãnh đạo đội bóng một mực khẳng định, vẫn là V-League”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x