
Arsenal: Tiền vệ trung tâm
Declan Rice đang có dấu hiệu kiệt sức và điều này chẳng có gì lạ. Mùa trước, cựu ngôi sao của West Ham bị HLV Mikel Arteta “vắt” tới… khô cả người. Anh chỉ được nghỉ có 2 trận và đá trọn 90 phút trong phần lớn các trận còn lại. Tổng thời gian ra sân của Rice lên tới 4.456 phút.
Nhiều thời điểm ở World Cup 2026 vừa rồi chúng ta thấy Rice dường như đã chạm ngưỡng chịu đựng. Thực tế là việc anh có ra sân được hay không luôn là câu hỏi lớn trước mỗi trận đấu. Thế nên, điều Gunners cần phải làm ngay bây giờ là tăng cường cho vị trí tiền vệ trung tâm để Rice có thời gian “thở”.

Arteta thực tế đã tính tới điều này khi đưa về Christian Norgaard. Nhưng có vẻ như cựu đội trưởng của Brentford đã không thuyết phục được vị HLV người Tây Ban Nha, nên anh hầu như không được ra sân.
Giờ là lúc Arsenal phải tìm tới một phương án chất lượng hơn.
Aston Villa: hậu vệ trái
Aston Villa sở dĩ xứng đáng có tên trong Big Six mới của Premier League (thay cho Tottenham) là bởi họ đã liên tục có mặt trong top 7 ở bốn mùa gần nhất, và mùa trước còn vô địch Europa League.
Nhưng để duy trì được sự ổn định này, đội bóng của HLV Unai Emery sẽ phải tăng cường chiều sâu cho đội hình. Đặc biệt là ở vị trí hậu vệ trái, nơi lựa chọn số một Lucas Digne đang trên đường tới PSG.
Ở vị trí này Ian Maatsen có thể chơi được, nhưng rất khó kỳ vọng anh sẽ ra sân thường xuyên trong một mùa giải mà Villa sẽ phải chinh chiến ở cả Champions League. Đó là lý do Aston Villa đang nhắm tới Pervis Estupinán của Milan.
Chelsea: Thủ môn
Sau mùa giải 2025/26 đầy thất vọng, Chelsea đã có những thay đổi mạnh mẽ. HLV Xabi Alonso được bổ nhiệm thay cho Rosenior, một vài trụ cột cũ đã ra đi, và đội bóng đón thêm nhiều tân binh chất lượng sau khi chi ra tới 200 triệu bảng. Dẫu vậy, The Blues vẫn còn phải nâng cấp ở không ít vị trí, từ tiền vệ trung tâm, hậu vệ trái cho tới trung vệ.
Nhưng nếu phải gọi tên vị trí cần được ưu tiên hàng đầu thì đó chỉ có thể là vị trí thủ môn. Robert Sánchez là lựa chọn số một trong khung gỗ của The Blues trong ba mùa giải mà anh khoác áo đội bóng. Nhưng khách quan mà nói thì thủ thành người Tây Ban Nha chưa bao giờ thực sự đáng tin cậy.
Từ khi chuyển tới vào tháng 8/2023, Sanchez đứng thứ hai Premier League cả về số sai lầm dẫn tới cú sút (17) lẫn số sai lầm dẫn tới bàn thua (7). Điều đáng nói trong số 10 thủ môn tệ nhất ở hai tiêu chí này, Sanchez lại là người có số lần ra sân và số phút thi đấu ít nhất!

Nếu Xabi Alonso không muốn mọi kế hoạch của mình đổ sông đổ bể, ông nhất định phải tìm kiếm một thủ môn mới mà cả ông lẫn các cầu thủ Chelsea đều có thể tin tưởng tuyệt đối. Đó là điều mà mọi HLV đều phải làm.
Liverpool: Tiền đạo cánh phải
Mùa giải cuối cùng của Mohamed Salah ở Liverpool không được bùng nổ theo tiêu chuẩn của cầu thủ Ai Cập. Nhưng anh vẫn đóng góp tới 22 bàn thắng cho The Kop trên mọi đấu trường.
Với những gì mà Salah đã thể hiện trong 9 mùa giải khoác áo Liverpool, việc tìm được người có thể thay thế anh một cách hoàn hảo là điều không thể. Tuy nhiên, tìm được người làm được như Salah trong mùa cuối thì không hẳn là nhiệm vụ bất khả thi.

Nhưng dù thế nào thì mục tiêu của Liverpool vẫn phải là tìm một cầu thủ chạy cánh phải mới có thể vừa trực tiếp đóng góp bàn thắng và mang tới sự sáng tạo cho những pha tấn công của đội.
Hiện tại, Liverpool đang nhắm Bradley Barcola của PSG. Không hẳn là một sự thay thế trực tiếp, nhưng có thể kỳ vọng ở cầu thủ người Pháp tầm ảnh hưởng tương đương hoặc hơn Salah trong mùa giải cuối ở Anfield.
Man City: Tiền đạo cánh
Tân HLV Enzo Maresca đã có được sự tăng cường cho một trong những vị trí nhạy cảm nhất của Man City với việc Elliot Anderson được mua về từ Nottingham. Nhưng ông vẫn chưa thể hài lòng khi hai cánh của hàng công vẫn chưa thực sự như ý.
Những gì diễn ra ở cuối mùa giải trước cho thấy City thiếu chiều sâu ở hai cánh. Khi Antoine Semenyo tỏ ra mờ nhạt ở giai đoạn nước rút quyết định, HLV Pep Guardiola hầu như không thể chờ đợi gì từ băng ghế dự bị.

Savinho đã sa sút thấy rõ trong mùa giải thứ hai ở nước Anh khi chỉ đá chính cả 7 trận ở Premier League và ghi được đúng một bàn. Trong khi những ngôi sao như Phil Foden hay Rayan Cherki thì phù hợp với một vai trò ở trung tâm hơn.
Man United: Tiền vệ trung tâm
Tiền vệ trung tâm là khu vực được tăng cường nhiều nhất của Man United trong kỳ chuyển nhượng này, với sự xuất hiện của Andrey Santos và Youri Tielemans. Tuy nhiên các cổ động viên vẫn tin rằng đội bóng của họ vẫn cần thêm một tiền vệ mới.
Nếu xếp Bruno Fernandes và Mason Mount như những số 10 thì hiện tại Man United chỉ có 4 người chơi được ở trung tâm hàng tiền vệ là Kobbie Mainoo, Andrey Santos, Tielemans và Manuel Ugarte. Trong đó Ugarte đang chấn thương nặng và nếu bình phục cũng khó có tương lai lâu dài.
Nhìn vào danh sách thì có thể thấy United vẫn thiếu một tiền vệ mạnh mẽ có khả năng tranh chấp tốt. Một người kiểu như Aurelien Tchouameni.



























