Bóng Đá Plus trên MXH

Donnarumma có phù hợp với phong cách của Pep?

04 giờ trước
Gianluigi Donnarumma đã gia nhập Man City với tư cách là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới. Dù vậy, với những nghi ngờ về khả năng chuyền bóng cũng như làm chủ các tình huống bóng bổng, liệu anh có phải là sự lựa chọn đúng đắn cho Pep Guardiola và Man xanh?

    Donnarumma đã cập bến Man City

    Kỷ niệm từ 2015

    Tháng 8/2015, AC Milan đối đầu Tottenham trong khuôn khổ Audi Cup tại Allianz Arena, Munich. Trên khán đài hôm ấy có sự xuất hiện của Guardiola, khi đó đang là HLV trưởng Bayern.

    Sau trận đấu, Guardiola tiến đến bắt chuyện với một cầu thủ khiến ông đặc biệt chú ý: một thủ môn 16 tuổi được tung vào sân trong hiệp hai, tên là Gianluigi Donnarumma.

    "Cậu ấy chơi bóng bằng chân rất nhiều trong trận đó", Alfredo Magni, HLV thủ môn của AC Milan khi ấy, kể lại với Sky Sports. "Cậu ấy hỗ trợ tập thể rất tốt bằng cách tham gia vào nhiều pha bóng. Và sau trận đấu, Pep đã đến tận nơi để chúc mừng cậu ấy vì sự dạn dĩ trong việc chơi bóng từ tuyến dưới".

    10 năm sau, Guardiola lại tiếp cận Donnarumma, song theo cách khác. Lần này, ông gọi anh đến để trở thành thủ môn số 1 của Man City. Nhưng Donnarumma nay không còn là một tài năng trẻ tiềm năng. Anh đã phát triển thành một trong những thủ môn hay nhất thế giới, thậm chí có thể nói là xuất sắc nhất.

    Man City vốn đã có Ederson - "người gác đền" từng vô địch Premier League và đoạt "cú ăn ba". Họ cũng đã chi 27 triệu bảng để sở hữu James Trafford - thủ môn trẻ đầy triển vọng cho cả Man xanh lẫn tuyển Anh trong nhiều năm tới.

    Tài năng của Donnarumma đã được phát hiện từ rất sớm

    Tuy nhiên, việc Man City lao vào chiêu mộ Donnarumma ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này nói lên một điều đơn giản: khi một thủ môn đẳng cấp như anh trở nên sẵn sàng, thì phải lấy bằng được, bất kể hoàn cảnh.

    Đây là một nhà vô địch EURO cùng tuyển Italia. Một nhà vô địch Champions League. Và không chỉ là cái tên "đi kèm danh hiệu", mà còn là nhân tố trung tâm trong những chiến thắng ấy.

    Ở hành trình tại EURO 2021 của Italia, Donnarumma đã cản phá 3 quả phạt đền trong loạt luân lưu ở bán kết và chung kết trước Tây Ban Nha và Anh, rồi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

    Ngay cả mùa giải vừa rồi, khi các ngôi sao tấn công của PSG rực sáng ở Champions League, đặc biệt là trận chung kết thắng Inter 5-0, thì cũng đừng quên những pha cứu thua quan trọng của Donnarumma ở cả hai lượt bán kết gặp Arsenal.

    Kinh nghiệm và quá trình phát triển

    Ở tuổi 26, Donnarumma đang ở giai đoạn đỉnh cao, và một phần lớn sức hút của anh nằm ở sự dày dạn kinh nghiệm. Donnarumma đã chơi tại những giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong suốt 10 năm qua.

    Quá trình phát triển bắt đầu từ tháng 12/2014, khi Magni phát hiện cậu bé 14 tuổi ở lò đào tạo Milan. Tài năng của Donnarumma lớn đến mức HLV thủ môn đã trực tiếp xin phép Silvio Berlusconi và Adriano Galliani để đưa anh lên đội một.

    "Ai nhìn cũng thấy cậu ấy có điều gì đặc biệt", Magni nói. "Chúng tôi rèn luyện không chỉ kỹ thuật, mà quan trọng hơn là thể chất. Tôi muốn cậu ấy trở thành thủ môn có thể cứu những pha bóng tưởng chừng ngoài tầm với, không chỉ làm những điều tối thiểu, không chỉ nghĩ đến việc tránh sai lầm.

    Donnarumma cứu thua trước Arsenal

    Điều quan trọng khác mà chúng tôi tập trung là phòng ngừa chấn thương, gia cố cơ thể. Cậu ấy chưa từng dính chấn thương trong sự nghiệp. Công việc ấy bắt đầu từ năm 14 tuổi, rồi được phát triển nhiều hơn khi lên 18. Cậu ấy tập luyện rất nhiều cho khía cạnh này".

    Nhiều người đánh giá khả năng phản xạ, cứu thua là điểm mạnh nhất của Donnarumma. Nhưng Magni không nghĩ vậy.

    "Điểm mạnh lớn nhất là thái độ học hỏi và thực hiện yêu cầu từ HLV", ông nói. "Ngoài thể chất vượt trội, cậu ấy có tài năng tiếp thu, áp dụng ngay vào sân. Thái độ là một chuyện, nhưng biến thái độ thành phẩm chất thi đấu mới là điều khác. 

    Đây là chất lượng lớn nhất của cậu ấy. Cậu ấy luôn hướng đến việc học hỏi. Khi gặp khó khăn, cậu ấy biết cách phản ứng để vượt qua. Đó là tài năng thực sự".

    Có phù hợp với Man City?

    Câu hỏi lớn đặt ra: Donnarumma có trở thành mẫu thủ môn mà Man City cần?

    Mùa này, việc James Trafford mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận thua 0-2 trước Spurs đã cho thấy tầm quan trọng của thủ môn "hợp chuẩn Guardiola". Và những lo ngại về Donnarumma cũng đã được nêu ra.

    "Khả năng chuyền bóng của cậu ấy chưa đủ tốt cho một đội bóng của Guardiola", chuyên gia bóng đá Pháp Julien Laurens nhận xét. Vậy Donnarumma có còn là cậu bé 16 tuổi từng chơi bóng tự tin từ tuyến dưới dưới ánh mắt của Pep năm nào?

    "Không phải cậu ấy không biết chơi chân, mà đơn giản là các HLV trước đây chưa khai thác điều đó đúng mức", Magni phản bác.

    Sự thích ứng và tinh thần học hỏi của Donnarumma có thể trở thành lợi thế lớn. Guardiola muốn đội mình triển khai bóng ngắn từ tuyến dưới, song cũng rất coi trọng khả năng phát bóng dài, như Ederson từng nhiều lần làm.

    Donnarumma tập luyện cùng HLV thủ môn đầu tiên của mình, ông Alfredo Magni (trái)

    Ederson thậm chí có 7 kiến tạo ở Premier League từ những đường chuyền dài, riêng mùa trước có 4. Theo Magni: "Mấu chốt nằm ở nhận thức. Hoặc phát bóng ngắn, hoặc đưa bóng đi xa, thật nhanh, để tạo ưu thế quân số. Bất kỳ yêu cầu nào từ HLV, chơi bóng ngắn hay dài, Donnarumma đều có thể thực hiện. Và tôi tin chắc cậu ấy có đủ tố chất để đáp ứng Pep Guardiola".

    Một phàn nàn khác dành cho Donnarumma là khả năng làm chủ các pha bóng bổng. Điều này khiến PSG nhận 31% số bàn thua mùa trước từ các tình huống cố định. "Cậu ấy không thích lao ra", Laurens nói. "Nhưng Premier League là giải đấu đòi hỏi sự dũng cảm đó".

    Dù vậy, điều này lại gây ngạc nhiên, bởi một điểm mạnh khác của anh là khả năng đọc trận đấu, vốn được trui rèn khi làm việc với nhiều HLV lớn: Luis Enrique, Mauricio Pochettino, Filippo Inzaghi, Gennaro Gattuso...

    "Tôi chắc chắn một điều: Gianluigi là người cực kỳ tập trung. Cậu ấy hiểu bóng đá", Magni khẳng định. "Dù mới 26 tuổi, cậu ấy đã làm việc với rất nhiều HLV, có cơ hội học hỏi để hiểu trận đấu và biết cách truyền đạt.

    Cậu ấy đóng góp không chỉ trong việc bảo vệ khung thành, mà còn cả ở khía cạnh tổ chức phòng ngự từ xa khi bóng ở khu vực khác. Thủ môn phải liên tục giao tiếp với hậu vệ, và cậu ấy làm điều đó rất tốt. Cậu ấy luôn chạy, luôn hô, luôn hiện diện".

    Đỗ Trung • 04 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay