Vào cuối tuần qua, Virgil van Dijk đã trở thành hậu vệ đầu tiên kể từ sau John Terry năm 2005 giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa Ngoại hạng Anh do PFA bầu chọn. Trên thực tế, không dễ dàng gì cho những hậu vệ có thể ẵm danh hiệu cá nhân cao quý, bởi xét cho cùng các số liệu thống kê thiên về bàn thắng và kiến tạo vẫn luôn được chú ý hơn cả.
Van Dijk đã trải qua mùa giải thăng hoa trong màu áo Liverpool, giúp "Lữ đoàn đỏ" vào đến bán kết Champions League cũng như có cơ hội lên đỉnh bóng đá xứ sương mù sau gần 3 thập kỷ chờ đợi. Hàng loạt sự so sánh giữa Van Dijk với các trung vệ vĩ đại khác trong lịch sử Premier League như Rio Ferdinand hay Terry đã được đưa ra, nhưng khi đến đối trọng Vidic, ngôi sao người Hà Lan hoàn toàn "tắt điện" nếu nhìn vào những con số thống kê.

Có thể thấy mọi thông số của Van Dijk đều thua thiệt so với người đàn anh phía M.U
Cách đây 10 năm, cụ thể là ở mùa giải 2008/09, Vidic đã cùng Man United lên đỉnh Ngoại hạng Anh với 90 điểm, hơn đội xếp thứ hai Liverpool 4 điểm. Tại mùa giải ấy, hàng thủ của Quỷ đỏ với sự hiện diện của Vidic chỉ để lọt lưới 24 bàn và ghi nhận kỷ lục 14 trận giữ sạch lưới liên tiếp. Trong khi đó, tính đến thời điểm hiện tại, Liverpool của Van Dijk đã phải nhận 20 bàn thua và 17 trận giữ sạch lưới.
Nhìn vào những thông số khác, Van Dijk cũng tỏ ra lép vế so với đàn anh Vidic, từ ngăn chặn cú sút, can thiệp, tắc bóng, giải nguy cho đến đối đầu 1 vs 1. Chỉ có 2 thông số Van Dijk nổi trội hơn Vidic, đó là thắng ở các tình huống không chiến (152 vs 128) và... số bàn thua từ penalty (1 vs 0). Dĩ nhiên, mỗi thời điểm một khác nhưng không thể phủ nhận Vidic xứng danh là một trong những trung vệ vĩ đại nhất ở kỷ nguyên Premier League.
Trong 9 mùa giải chơi cho Man United, Vidic đã 5 lần đăng quang Ngoại hạng Anh, 1 Champions League và 3 Cúp Liên Đoàn.