Siêu cúp châu Âu 2019/20

Những điểm yếu chết người của Chelsea có thể bị Liverpool khai thác

Việt Dũng Việt Dũng
13:33 ngày 13-08-2019
Sau chiến thắng khá nhẹ nhàng trước Norwich, đoàn quân của HLV Juergen Klopp sẽ phải bắt tay ngay vào công cuộc chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp châu Âu với Chelsea.
Góc chiến thuật: Chelsea & những điểm yếu chết người Liverpool có thể khai thác
Về mặt lý thuyết, Chelsea là một tên tuổi lớn. Họ cũng là ĐKVĐ Europa League, giải đấu danh giá thứ hai châu Âu. Nhưng đó là Chelsea thời Maurizio Sarri, thời Eden Hazard. The Blues đã thay đổi rất nhiều kể từ cuối tháng 5. Frank Lampard lên thay Sarri, Hazard gia nhập Real Madrid, và đội bóng non trẻ của “Người không phổi” thua lấm lưng trắng bụng trên sân Old Trafford ở vòng 1 Ngoại hạng Anh.

Chứng kiến thất bại thê thảm này của đối thủ sắp tới ở trận tranh Siêu cúp châu Âu, Liverpool có lý do để tự tin. Nhưng Chelsea có thực yếu kém như vậy, và những vấn đề của họ nằm ở đâu?

Thực tế là những gì xảy ra trong trận đấu không hề tương ứng với kết quả 4-0 thoạt nghe đầy chênh lệch. Chelsea đã cho thấy sự quyết tâm kể cả khi không có bóng, đặc biệt ở những phút đầu trận. Nhìn vào thông số PPDA (số đường chuyền/mỗi hành động phòng ngự) sẽ thấy được cường độ pressing của một đội bóng, bằng cách tính toán số đường chuyền đối thủ tung ra trước khi bị pressing. Con số này càng thấp thì đối thủ càng ít có cơ hội phối hợp trước khi bị pressing.

Chelsea của Lampard quá ngây thơ
Chelsea của Lampard quá ngây thơ

Thông số trên với đội bóng của Lampard là 7,54 trong trận đấu với M.U, và để so sánh, con số này của nhà ĐKVĐ Man City mùa trước thấp nhất là 8,46. Huyền thoại của Chelsea không ít lần khẳng định mong muốn đội bóng của ông phải thật năng động khi không có bóng, và điều đó đã được thể hiện ở Old Trafford, cũng như trước đó là những trận giao hữu đầu mùa.

Trong loạt giao hữu, con số PPDA của các học trò Lampard cũng chỉ ở mức 7,9. Điều đó chứng tỏ cường độ pressing của họ cao như thế nào. Người ta cho rằng con số đó sẽ tăng lên ở những trận chính thức, đặc biệt là trước M.U ở vòng mở màn, nhưng điều đó không xảy ra. Chelsea của Lampard đã tiếp cận đầy quyết đoán và dũng cảm, dù rằng một số ý kiến sẽ bỉ bai cựu tiền vệ ĐT Anh thật ngây thơ khi chấp nhận rủi ro và hứng chịu thất bại nặng nề.

Hiệu quả cách tiếp cận Lampard đang áp dụng cho Chelsea đến giờ vẫn là dấu hỏi. Trong 4 trận gần nhất, The Blues thủng lưới 4, 2, 3 và 3 lần, lần lượt trước các đối thủ M.U, Borussia Moenchengladbach, Red Bull Salzburg, và Reading. Pressing nhìn chung là một phương tiện phòng ngự, khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với đội sở hữu bóng. Nhưng thực tế, những gì đang xảy ra với Chelsea lại trái ngược.

Họ áp đảo M.U về số lần dứt điểm (17 so với 8). Nhưng nhìn vào biểu đồ sau, có thể thấy những cơ hội của đội chủ nhà là dễ ăn bàn hơn rất nhiều, gần khung thành hơn, trực diện hơn. Quả phạt đền là một thiệt thòi lớn cho Chelsea, nhưng không thể phủ nhận họ có những vấn đề thực sự ở hàng thủ.

Biểu đồ sút bóng của Chelsea so với M.U
Biểu đồ sút bóng của Chelsea so với M.U

Dưới đây là biểu đồ sút bóng của Gladbach và Salzburg trước Chelsea ở chặng giao hữu, và nó một lần nữa minh chứng về số cơ hội nguy hiểm The Blues đã phải đối mặt. Họ tỏ ra thiếu dứt khoát trong những tình huống pressing, áp sát thường xuyên những cầu thủ có bóng nhưng một cách không hệ thống. Hệ quả là khoảng trống xuất hiện càng nhiều và đối phương thoát pressing khá dễ dàng.

Biểu đồ sút bóng của Gladbach và Salzburg ở các trận gặp Chelsea
Biểu đồ sút bóng của Gladbach và Salzburg ở các trận gặp Chelsea

Trong hình dưới, Paul Pogba nhận bóng và có thoải mái thời gian cũng như không gian để quan sát, nhận ra cơ hội của Rashford, và tung ra đường chuyền dài vượt qua hàng thủ Chelsea.

Pogba thoải mái khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Chelsea bởi có dư không gian và thời gian
Pogba thoải mái khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Chelsea bởi có dư không gian và thời gian

Có thể kỹ năng phòng ngự của Chelsea sẽ tốt hơn khi có Antonio Ruediger và N’Golo Kante trở lại, nhưng trên tất cả, các học trò của Lampard chưa tỏ ra thực sự phù hợp với cách chơi đòi hỏi cường độ cao và chính xác này. Mỗi khi pressing thành công và giành được bóng, các cầu thủ áo xanh cũng không có nhiều phương án xử lý thật sự hữu hiệu. Đó là điểm khó chấp nhận với một CLB lựa chọn theo đuổi lối đá pressing.

Chưa hết, khi có bóng, Chelsea có xu hướng hay mắc lỗi đơn giản. Điển hình là Kurt Zouma – người đã trải qua một buổi chiều tệ hại ở Old Trafford; là Kepa Arrizabalaga, thủ thành đã chứng minh mình không hề giỏi đưa ra quyết định, trong khi vai trò của anh là người khởi đầu cho những pha triển khai bóng của The Blues.

Tất cả những yếu tố đó có thể khiến Juergen Klopp mỉm cười. Liverpool của ông cực thích những tình huống sai lầm của đối phương khi kiểm soát bóng. Với tốc độ, năng lượng, sức mạnh và cường độ ở đỉnh cao, The Reds là một phiên bản hoàn hảo của lối chơi Lampard đang theo đuổi. Quan trọng hơn, Liverpool còn sở hữu những cầu thủ đầy quyết đoán, điều đến từ sự thông hiểu chiến thuật tuyệt đối.

Nếu Chelsea sẵn sàng chơi pressing trước Klopp theo cái cách họ đã làm với M.U, chẳng có lý do gì Liverpool không thể lặp lại thế trận họ đã triển khai trong màn hủy diệt AS Roma 5-2 tại Anfield mùa giải 2018/19. The Reds cực giỏi trong khả năng khai thác các hàng thủ dâng cao, tự tạo ra khoảng trống, phản công, trừng phạt các sai lầm, các tình huống bóng thiếu quyết đoán ở khu vực giữa sân.

Tất cả những điểm yếu đó đều được Chelsea thể hiện tại Old Trafford cuối tuần qua. Lampard sẽ phải thay đổi, thực dụng hơn, an toàn hơn nếu không muốn trải qua một đêm mất ngủ nữa ở Istanbul.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x