
Sunderland là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong “bộ sưu tập” của Haaland. Trước cuộc đối đầu trên sân Etihad, chân sút Man City đã hai lần gặp đội bóng này nhưng chưa thể tìm thấy mành lưới. Đến lần thứ ba, anh đã không bỏ lỡ cơ hội.
Phút 81, Haaland tận dụng đường chuyền của Josko Gvardiol để ghi bàn, ấn định chiến thắng 5-3 cho Man City trong trận đấu có tới 8 bàn thắng. Qua đó, Sunderland chính thức trở thành đối thủ thứ 25 bị Haaland chọc thủng lưới tại Premier League.
Đáng chú ý, Haaland không chỉ ghi bàn trước mọi đối thủ từng gặp mà còn sở hữu hiệu suất đặc biệt cao. West Ham là “con mồi” ưa thích nhất của anh với 11 bàn sau 8 lần chạm trán. Crystal Palace và Wolves cùng phải nhận 10 bàn, trong khi MU đã bị Haaland xé lưới 9 lần sau 8 trận derby Manchester.

Fulham là nạn nhân của 8 bàn, còn Everton và Brighton cùng nhận 7 bàn. Với Arsenal, một trong những đối thủ thường xuyên cạnh tranh danh hiệu với Man City, Haaland cũng đã có 6 lần lập công.
Đặc biệt, Haaland từng ghi bàn vào lưới Sheffield United, Luton Town và Coventry dù chỉ đối đầu mỗi đội một lần tại Premier League.
Pha lập công trước Sunderland cũng giúp Haaland có bàn thứ 5 tại Premier League mùa này, qua đó sớm góp mặt trong cuộc đua Vua phá lưới. Anh từng giành Chiếc giày Vàng ở 3 trong 4 mùa giải đầu tiên khoác áo Man City, trong đó nổi bật là kỷ lục 36 bàn ở mùa 2022/23.

Tính tổng cộng, Haaland đã có 117 bàn sau 137 lần ra sân tại Premier League. Trên mọi đấu trường mùa 2026/27, anh sở hữu 7 bàn sau 7 trận.
Ở Man City, Haaland cũng vừa vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của CLB với 169 bàn sau 205 trận. Anh chỉ còn cách Eric Brook 8 bàn và vẫn còn một chặng đường dài để chạm tới kỷ lục 260 bàn của Sergio Aguero.
Từ Sunderland đến MU, từ West Ham đến Arsenal, Haaland giờ đây đã có thể nói rằng anh từng ghi bàn trước tất cả những đối thủ mình đã gặp ở Premier League. Một “bộ sưu tập” mà rất ít tiền đạo trong lịch sử giải đấu có thể hoàn thành với tốc độ như chân sút người Na Uy.
























