Hãy cho Klopp một lý do để loại bỏ Milner...

Việt Cường
06:24 ngày 29-09-2019
James Milner sẽ tròn 34 tuổi vào đầu năm sau. Đó cũng là lúc hợp đồng của anh với Liverpool chuẩn bị hết hạn. Milner cũng không phải là người không thể thay thế trong đội hình xuất phát. Nhưng để mất anh có thể là một “thảm họa mini” với Liverpool.
Hãy cho Klopp một lý do để loại bỏ Milner...
Thường thì Liverpool không chủ động bàn chuyện hợp đồng mới với các cầu thủ trên 30 tuổi. Chính sách của họ là thế. Nhưng Milner là trường hợp đặc biệt. 

“Ngài Đa Năng”, “Ngài Đáng tin”, “Ngài Chuyên nghiệp”, bạn có thể gọi Milner bằng những biệt danh ấy, nhưng không biệt danh nào có thể làm bật lên được hết những phẩm chất của tiền vệ này. “Anh có thể ném vào sân đội hình gồm một nửa là các cầu thủ trẻ, nhưng vẫn có thể yên tâm rằng mọi chuyện sẽ ổn, vì trong đội có những người như Milly”, HLV Juergen Klopp nói về Milner sau trận thắng MK Dons 2-0 mà anh có đóng góp 1 bàn.

Nếu các quan chức của Liverpool muốn thuyết phục HLV Klopp rằng đã tới lúc để Milner ra đi, họ sẽ phải làm việc cật lực. Chẳng có cơ sở nào để nói Milner hết thời. Tuổi tác ư? Ở tuổi 33, Milner vẫn là cầu thủ khỏe nhất ở Liverpool. Ở kỳ tập huấn trước mùa giải, anh vẫn kết thúc các bài kiểm tra sức khỏe ở vị trí dẫn đầu. 

Thái độ ư? Người ta chưa bao giờ nghe thấy Milner phàn nàn về bất kỳ điều gì. Anh sẵn sàng chơi bóng ở mọi vị trí, và vị trí nào cũng chơi ổn. “Có một người như Milly trong đội là điều tuyệt vời; anh ấy có thể đá được ở ít nhất 5 vị trí trên sân”, vẫn lời Klopp.

Theo chiều ngược lại, HLV Klopp có đủ lý do để tin Liverpool cần giữ Milner bằng mọi giá. Giá trị của Milner còn lớn hơn cả những vấn đề về chuyên môn. Có Milner trong phòng thay đồ giống như có một cuốn bách khoa toàn thư bóng đá sống. Anh có thể chia sẻ với các cầu thủ trẻ về mọi chuyện. 

Ra mắt từ khi hơn 16 tuổi, tức là đã dành hơn nửa đời người chơi bóng chuyên nghiệp, gần như chưa có điều gì Milner chưa trải qua. Từ chỗ lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Premier League, tới chỗ thất sủng và cảm thấy không được đối xử đúng ở Man City.

HLV Klopp (phải) đánh giá cao Milner cả trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ
HLV Klopp (phải) đánh giá cao Milner cả trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ

Không HLV nào lại không yêu một cầu thủ như Milner. HLV Klopp, người đặc biệt đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tinh thần yêu lao động, lại càng như thế. Bất lợi của Liverpool là Milner vẫn đầy... tham vọng. Dù đã ở độ tuổi ngấp nghé 34, anh vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. 

Milner tin là mình có thể ra sân đều đặn mỗi tuần, và thực tế anh chẳng có gì sai khi suy nghĩ theo cách ấy. Đó là điều mà Klopp không thể đáp ứng được. Hàng tiền vệ Liverpool lúc này đã quá chật chội, ông không thể để Milner đá chính, thậm chí ra sân, mỗi tuần được.

Nhưng Klopp vẫn tỏ ra tự tin. “Bây giờ mới là tháng 9 và chưa có gì phải lo lắng”, ông nói. Liverpool cũng có những lợi thế riêng. Anfield là môi trường an toàn nhất với Milner lúc này. Rời Anfield là đồng nghĩa với việc phải đối mặt sự bất ổn. Tất nhiên, đó có thể là lý do Milner muốn dấn thân. Nhưng sẽ có những yếu tố khác, ví dụ gia đình, mà anh phải cân nhắc. 

Mục tiêu lật đổ Barry
Tính tới trước trận đấu với Sheffield, Milner đã có tổng cộng 521 lần ra sân ở Premier League. Anh là cầu thủ đá nhiều trận nhất ở Premier League vẫn còn chơi ở giải đấu này. Mục tiêu của Milner là vượt qua đồng đội cũ Gareth Barry, người có 653 trận ở Premier League. Đó là mục tiêu tham vọng. Nhưng Milner rất tự tin.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • EURO 2024 còn 50 ngày: UEFA ra phán quyết về số cầu thủ được đăng ký EURO 2024 còn 50 ngày: UEFA ra phán quyết về số cầu thủ được đăng ký

    LĐBĐ châu Âu (UEFA) mới đây đã chính thức cho phép các đội bóng được đăng ký tối đa 26 cầu thủ tham dự VCK EURO 2024 sắp tới.

  • Liverpool vỡ mộng ăn 4 vì Klopp học theo Sir Alex Liverpool vỡ mộng ăn 4 vì Klopp học theo Sir Alex

    Sir Alex Ferguson từng thừa nhận việc tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2002 là sai lầm lớn nhất sự nghiệp của ông khi MU tụt dốc không phanh ở mùa 2001/02. Và có vẻ như Jurgen Klopp cũng đang dẫm vào vết xe đổ này với Liverpool hiện tại.

  • Nhận định bóng đá Lyon vs Monaco, 00h00 ngày 29/4: Mãnh sư cất tiếng gầm 00h00 ngày 29/4: Lyon vs Monaco 

    Nhận định bóng đá trận Lyon vs Monaco diễn ra vào lúc 00h00 ngày 29/4 ở vòng 31 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Tottenham vs Arsenal, 20h00 ngày 28/4: Đừng để vàng rơi 20h00 ngày 28/4: Tottenham vs Arsenal

    Nhận định bóng đá trận Tottenham vs Arsenal diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Premier League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x