Trong danh sách đội ngũ ban huấn luyện của Chelsea, bạn sẽ gặp rất nhiều nhân tố quen thuộc. Huấn luyện viên thủ môn là Henrique Hilario, cố vấn kỹ thuật là Petr Cech, HLV kỹ thuật của các cầu thủ được cho mượn là Carlo Cudicini, Paulo Ferreira và Tore Andre Flo. Ngoài ra còn có Claude Makelele nắm vai trò cố vấn kỹ thuật cho các cầu thủ trẻ. Tất cả những cái tên trên đều là các đồng đội cũ của Lampard, những người mà chúng ta đều được xem trong những năm đầu thế kỷ 21.
Ngoài ra, đội ngũ trợ lý của HLV Frank Lampard cũng toàn người trẻ, như hai trợ lý thân quen đã mang từ Derby về Chelsea là Jody Morris và Chris Jones đều ngang ngang tuổi Lampard. Hai trợ lý còn lại trong đội ngũ thân cận thậm chí còn trẻ hơn, cả Joe Edwards lẫn Anthony Barry đều sinh năm 1986.
Đương nhiên, người trẻ thì có điểm mạnh là năng động, thích ứng nhanh với công nghệ phục vụ bóng đá mới, nhạy bén trong phân tích số liệu. Nhưng tuổi trẻ cũng có điểm yếu, đó chính là kinh nghiệm với cách “đối nhân xử thế” trước những cá tính trong phòng thay đồ. Quan trọng hơn là kinh nghiệm huấn luyện với những cầu thủ có tính tương đồng. Ví dụ nếu gặp khó khăn với Kai Havertz và Timo Werner, thì họ có thể liên tưởng tới một tiền bối phong cách tương tự để làm sao cho hợp lẽ.
Jody Morris là “cánh tay phải” của Lampard trong công tác huấn luyện, ông giống như người bạn tâm giao của Lampard từ ngày đầu khởi nghiệp. Hai người từng thi đấu cùng nhau trong màu áo Chelsea trong 2 mùa giải đầu tiên Lampard đến Stamford Bridge. Giữa họ không chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, mà còn là bạn bè tri kỷ. Và khi Lampard bế tắc, thì Morris cũng không phải là mẫu người có thể bù đắp cho cái thiếu sót đó.
Cả Morris và Edwards đều có điểm mạnh trong việc nâng đỡ những tài năng trẻ, và nó cũng cho thấy họ có điểm yếu trong cách làm việc với các siêu sao. Hãy nhìn Ole Gunnar Solskjaer, ngày đến Old Trafford, ông yêu cầu phải gọi Mike Phelan về làm trợ lý cho bằng được. Mike Phelan - 59 tuổi, từng làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson, giờ được coi là nhân tố quan trọng của Solskjaer.
Thật ra cũng khá đen đủi cho Lampard, người trợ lý có kinh nghiệm duy nhất cho việc này, Eddie Newton thì đã rời Chelsea vào tháng 8/2020 khi nhận được lời mời từ CLB Thổ Nhĩ Kỳ - Trabzonspor. Newton từng là trợ lý cho Guus Hiddink và Roberto Di Matteo. Mất đi con người nhiều kinh nghiệm này, trong khi mùa Hè lại đón về một loạt sao số. Cuối cùng Lampard đứng trước áp lực như hôm nay ta thấy.
Và Chelsea hãy chú ý, Eddie Newton đang thất nghiệp!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn