Hwang Hee Chan, niềm tự hào mới của bóng đá Hàn Quốc ở xứ sương mù

Minh Nam
07:54 ngày 04-10-2021
Trong chiến thắng 2-1 của Wolves trước Newcastle, Hwang Hee Chan toả sáng rực rỡ khi ghi cả 2 bàn thắng. Hai năm trước, tiền đạo người Hàn Quốc đã từng bùng nổ khi đối đầu với Liverpool ở Champions League. Nhưng giờ thì tên tuổi anh mới thực sự được chú ý. Liệu Hwang có trở thành Son Heung-min mới tại xứ sương mù?
Hwang Hee Chan, niềm tự hào mới của bóng đá Hàn Quốc ở xứ sương mù

Từ vặn sườn Van Dijk đến cú đúp ở Premier League 

Hwang Hee Chan thực ra đã ra mắt Premier League từ 1 tháng trước, khi anh vào sân thay người trong trận gặp Watford ở vòng 4. Hôm đó chỉ cần có 8 phút trên sân, tiền đạo người Hàn Quốc đã ghi được 1 bàn thắng. Đó chỉ là pha lập công đơn giản, khi Hwang Hee Chan đệm bóng cận thành vào lưới trống. Nhưng dù sao thì ra mắt đội bóng mới với 1 lần phá lưới đối phương cũng là khởi đầu mà nhiều người ao ước (như bom tấn Jadon Sancho của MU chẳng hạn). 

Tuy nhiên, phải tới tuần vừa qua thì Hwang Hee Chan mới thực sự trở thành cái tên được cả Premier League chú ý. Trong trận đấu với Newcastle, anh đã lập cú đúp bàn thắng góp công vào thắng lợi 2-1 của đội nhà. Lần này, cả 2 bàn của Hwang Hee Chan đều rất đẹp, đẳng cấp, chứ không dễ như ăn kẹo ở bàn mở hàng trước đó.

Tình huống đầu tiên là pha chạy chỗ khôn ngoan rồi dứt điểm chân phải chéo góc lập công. Bàn thứ 2 tới từ một cú sút bằng chân trái. Đó là 2 pha bóng mà nếu rơi vào chân tiền đạo khác rất có thể đã không có bàn thắng cho Wolves. Bởi đó đều là những tình huống không đơn giản. Nhưng Hwang Hee Chan đã chứng minh giá trị của mình khi chuyển hoá thành công cả 2 cơ hội thành bàn. 

Thực ra, không phải tới tối thứ Bảy, mà cái tên Hwang Hee Chan đã manh nha được xứ sương mù biết đến cách đây đúng 2 năm. Ngày 2/10/2019, Hwang Hee Chan khi ấy còn thi đấu cho Red Bull Salzburg (Áo), đã cùng các đồng đội hành quân tới sân Anfield gặp Liverpool ở vòng bảng Champions League 2019/20.

Đó là đêm thi đấu mà Hwang Hee Chan rực sáng với 1 bàn và 1 pha kiến tạo. Trong đó, ở pha làm bàn Hwang Hee Chan đã vặn sườn cả trung vệ không thể bị đánh bại thời điểm đó là Van Dijk (cả mùa 2018/19 Van Dijk không bị đối thủ lừa qua lần nào). Rồi sau đó, cũng là Hwang Hee Chan kiến tạo cho Takumi Minamino (sau này sang Liverpool) lập công.

Mùa giải 2019/20, Hwang Hee Chan ghi 16 bàn và có 22 pha kiến tạo/40 trận trên mọi đấu trường cho đội bóng nước Áo, trong đó có 3 bàn 3 pha kiến tạo ở Champions League. Tên tuổi anh đã được chú ý từ thời điểm đó. 

Hwang Hee Chan đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong cả 2 hiệp đấu ở Premier League cho Wolves, sau Diogo Jota (trận gặp Leicester thắng 1/2019)

Lấy lại thời gian đã mất

Khép lại mùa bóng bùng nổ đó, Hwang Hee Chan được RB Leipzig chiêu mộ vào Hè 2020. Tuy nhiên, đó là quãng thời gian đen đủi của ngôi sao châu Á sinh năm 1996. Ngay những ngày đầu tiên ở RB Leipzig, Hwang Hee Chan đã dương tính với Covid-19. Tiền đạo Hàn Quốc được ra sân 18/23 trận cuối của RB Leipzig ở mùa 2020/21, nhưng chỉ có 4 trong số đó là anh được đá chính.

Phải tới tận đầu tháng 5, anh mới có lần đầu tiên được chơi đủ 90 phút trong cuộc đối đầu với Dortmund hôm 8/5/2021, trận đấu mà Hwang Hee Chan góp 1 đường chuyền thành bàn, pha kiến tạo duy nhất của anh tại Bundesliga trong cả mùa giải trước.   

“Tôi đã phải thú thật với HLV Julian Nagelsmann rằng tôi cảm thấy như suýt chết vì Covid-19. Tôi bị ốm một thời gian và thấy mệt mỏi. Nhưng sau đó, tôi đã hồi phục và biết mình có thể chơi tốt. Tuy nhiên, tôi lại không có nhiều cơ hội vào sân mà thú thực là tôi không hiểu vì sao? Họ nói rằng lý do tôi không được thi đấu là vì Covid-19. Tôi thấy không thoả mãn bởi lúc đó tôi thấy mình còn khoẻ hơn cả trước khi đổ bệnh”, Hwang Hee Chan tiết lộ. 

Vậy là đang lúc sung mãn nhất, người đồng hương với Son Heung-min đã bị uổng phí mất 1 năm trên đất Đức. Nhưng Hè vừa qua, Wolves đã gõ cửa RB Leipzig, giải cứu Hwang Hee Chan bằng một bản hợp đồng mượn có thời hạn 1 năm. Và không mất nhiều thời gian thì anh đã toả sáng với 3 bàn thắng chỉ sau 4 lần ra sân ở Premier League. 

“Tôi nghĩ HLV Bruno Lage muốn tôi chơi như một tiền đạo lệch trái. Nhưng ông ấy cũng cho phép tôi được hoạt động tự do, từ cánh, cho tới tiền đạo cắm, hay ở bất kỳ vị trí nào mà tôi thích”, Hwang Hee Chan giải thích lý do anh đang hoà nhập nhanh ở Wolves. 

Dĩ nhiên, vẫn còn rất sớm để đánh giá về sự thành công của Hwang Hee Chan. Nhưng phong cách mạnh mẽ, tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật, cùng những cú dứt điểm bằng cả 2 chân khiến Hwang Hee Chan đang được kỳ vọng sẽ trở thành một Son Heung-min mới tại xứ sương mù.

Bruno Lage tiết lộ lý do mượn Hwang Hee Chan

Bruno Lage chính là người quyết định mượn tiền đạo người Hàn Quốc. Tân HLV của Wolves sau trận gặp Newcastle đã tiết lộ lý do: “Tôi đã biết về Hwang Hee Chan từ trước đây bởi khi còn ở Benfica, tôi đã đọc một số bản báo cáo về cậu ta. Hwang Hee Chan đang thích nghi tốt với Premier League. Cậu ấy cũng thích hợp với cách chơi của chúng tôi. Hwang Hee Chan là cầu thủ chất lượng hàng đầu”. 

Hwang Hee Chan từng là “người quen” của Việt Nam 

Hwang Hee Chan chắc chắn là cái tên mà các đội tuyển Việt Nam không lạ gì. Ở giải U19 châu Á 2014, Hwang Hee Chan khi đó đá cho U19 Hàn Quốc đã khiến lứa U19 của Việt Nam (Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phương…) nhận thảm bại 0-6. Hè 2018, tại ASIAD, Hwang Hee Chan khi đó là thành viên của đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Việt Nam 3-1 ở vòng bán kết. 

1. Hwang Hee Chan đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong cả 2 hiệp đấu ở Premier League cho Wolves, sau Diogo Jota (trận gặp Leicester thắng 1/2019). 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x