Jadon Sancho khoác áo Man United sẽ làm lợi cho những ai?  

KHÔI NGUYÊN
09:10 ngày 01-08-2021
Jadon Sancho đã chính thức trở thành cầu thủ của Man United trong mùa giải tới. Anh đã toả sáng tại Borussia Dortmund và giờ được kỳ vọng sẽ khiến Man United không phải nuối tiếc khoản tiền 73 triệu bảng. Với Sancho trong đội hình, những vị trí nào của Quỷ Đỏ sẽ được hưởng lợi?  

Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này được cho là sẽ giúp Man United mạnh mẽ hơn rất nhiều, từ một đội bóng năm ngoái bị loại ở vòng bảng Champions League trở thành một thế lực thật sự ở Premier League và đấu trường châu lục. Lực lượng của HLV Solskjaer sẽ mạnh hơn nhờ Sancho nhưng cụ thể sẽ như thế nào?  

Jason Sancho sẽ đá ở vị trí nào?  

Mùa trước, Man United của Ole Gunnar Solskjaer đã giành chiến thắng nhiều trận dù thiếu đi một cầu thủ chạy cánh phải. Giờ đây, Quỷ Đỏ đã mang về một cầu thủ tấn công đắt giá, hoạt động chủ yếu ở hành lang phải, nhưng hoàn toàn không phải một chân chạy cánh phải chính thống.  

Phong cách thi đấu của Sancho thú vị hơn so với một cầu thủ chuyên chơi kiểu bám biên, chạy và tạt điển hình. Tuyển thủ Anh này được biết tới với khả năng rê dắt bóng và xoay xở tốt trong phạm vi hẹp; đồng thời là một chân chuyền sáng tạo có thể hoạt động tốt ở cả hai cánh, cũng như đá ngon vai số 10 khi cần thiết; lại có thể dứt điểm tốt với những cú sút mạnh mẽ và chính xác.  

Sancho là kiểu cầu thủ đa năng mà hầu như mọi CLB hàng đầu ở châu Âu đều đang cố gắng đào tạo hoặc sở hữu thông qua TTCN. Anh có sự nhanh nhạy để trừng phạt  sai lầm từ hàng thủ đối phương, cùng trí thông minh để tạo ra cơ hội để xuyên phá những hàng phòng ngự chơi kín kẽ.  

Sancho là một cầu thủ cực kỳ chất lượng và gần như chắc chắn là sự bổ sung tuyệt vời về lâu dài cho Man United. Thật thú vị khi được chứng kiến Sancho chơi bóng ở Premier League.  

Jadon Sancho khoác áo Man United với rất nhiều kỳ vọng về thành công

Man United dưới thời Solskjaer đá thế nào?  

Vào tháng 1/2021, Solskjaer đã nói rằng, Man United đang tiến bộ từng ngày. Hệ thống chiến thuật thoạt đầu có vẻ không phù hợp nhưng cuối cùng thì các cầu thủ đã có thể thích ứng và thành tích của đội ngày một tốt hơn.  

Đó là việc phát triển Man United từ chơi bóng tốc độ, ghi bàn bằng những pha phản công nhanh sở trường, đến việc kiểm soát trận đấu tốt hơn (điều đã được cải thiện khi Luke Shaw có phong độ tốt và Cavani khoẻ mạnh), và cuối cùng là nâng cao khả năng đọc trận đấu để phá vỡ cấu trúc của những đội phòng ngự lùi sâu.  

Solskjaer hiếm khi đưa ra chi tiết cụ thể về cách ông muốn Man United phòng ngự, mặc dù ông đã thừa nhận rằng Quỷ Đỏ không có đầy đủ các phương án để hỗ trợ tốt nhất cho De Gea.  

Man United thường phòng ngự từ trung tuyến, nhưng định hướng vị trí của tứ vệ và khoảng cách giữa các cầu thủ ở vòng cấm địa và các tiền vệ trung tâm là không rõ ràng. Man United cũng gây áp lực lên đối thủ khi bị mất bóng, nhưng không có sự phối hợp nhịp nhàng như những đội bóng hàng đầu khác vẫn thực hiện.  

Man United đã trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 dù có những điều chỉnh ở một số trận đấu, với Bruno Fernandes là bộ não sáng tạo ở vị trí số 10. Dù vậy, bất chấp phong độ rực sáng của Bruno, Man United vẫn không thể có danh hiệu và thường mắc phải những sai lầm chí mạng ở những trận đấu quan trọng nhất.  

Nhưng những hoạch định của Solskjaer có khả năng trở thành hiện thực nếu trong tay ông có đầy đủ các tài năng tấn công lẫn phòng ngự để cùng nhau tạo nên một tập thể đủ sức mạnh vô địch. Điều này đưa chúng ta trở lại với Sancho và khả năng tạo ảnh hưởng của cầu thủ này đến các đồng đội trong mùa giải tới.  

Sancho có thể đem đến một nguồn năng lực tích cực cho mọi đồng đội khi mùa giải mới đã gần kề. Sự xuất hiện của Sancho sẽ tạo động lực cạnh tranh thực sự ở cả hai biên của Man United, khi cả mùa trước họ đã phải xoay vòng giữa Mason Greenwood, Marcus Rashford, Daniel James mà vẫn không có kết quả ưng ý.  

Jadon Sancho sẽ trở thành đối tác ăn ý của ai?  

- Dean Henderson

Hãy nhớ lại cách mà thủ thành này tạo ra một bàn thắng vào lưới West Ham vào tháng 12/2020 bằng một cú phất bóng chính xác đến kinh ngạc đến đúng vị trí của Bruno. Nếu anh vẫn là lựa chọn số một trong khung thành, Henderson có lẽ nên nhắm sẵn một vài đường bơm bóng cho Sancho.  

- Anthony Martial  

Hiện vẫn chưa rõ Rashford có phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương vai dai dẳng đã đeo bám anh suốt mùa giải vừa qua hay không. Nhưng việc Rashford chưa đạt trạng thái tốt nhất cũng là cơ hội để Martial có thêm cơ hội nếu như không bị bán ở mùa Hè này.  

Còn rất nhiều việc mà Martial sẽ cần làm để tìm lại phong độ đỉnh cao, nhưng nếu như Solsa lựa chọn đội hình ra sân với hai cánh là Martial và Sancho, ít nhất thì Quỷ Đỏ cũng sẽ tạo nên mối nguy hiểm từ hai biên lớn hơn nhiều so với mùa giải trước.  

- Harry Maguire

Là một trong những trung vệ xuất sắc nhất tại Premier League, Maguire đặc biệt giỏi trong việc dẫn bóng lên từ sân nhà và thực hiện những đường chuyền thông minh để mở ra các phương án tấn công. Có Sancho ở bên phải đồng nghĩa với việc anh có thêm một lựa chọn chuyền bóng khả thi tới khu vực gần điểm phạt góc của đối phương, hơn là phải ôm đầu tiếc nuối mỗi khi Daniel James đỡ bóng hỏng hoặc không hiểu ý đồ của đồng đội.  

- Victor Lindelof

Hậu vệ người Thụy Điển cũng thích phất một quả bóng dài, bóng rơi vừa đủ vào khoảng trống sau lưng các hậu vệ. Ở Man United, Rashford là người tận dụng tốt nhất điều đó. Giờ đây, Linderlof có thêm một lựa chọn nữa khi Sancho cũng không ít lần làm được điều tương tự khi còn chơi cho Dormund, và các phương án tấn công của Quỷ Đỏ sẽ đa dạng hơn nhiều.  

- Scott McTominay

Thật khó để đánh giá sự nghiệp của McTominay ở Man United. Sự chuyên nghiệp và độ nhiệt trên sân của cầu thủ này luôn các HLV yêu thích. Tominay từng chơi ở vị trí tiền đạo (ở cấp độ học viện), đảm đương tương đối tốt vai trò tiền vệ phòng ngự (đặc biệt là khi đá cặp với Fred), và thậm chí có thể chơi trung vệ trong một hàng phòng ngự ba người.  

McTominay có lẽ chơi tốt nhất ở vai trò tiền vệ tấn công box-to-box, và anh sẽ được hưởng lợi nhiều hơn nếu CLB mua được một tiền vệ phòng ngự chơi phía sau anh. Nhưng sự xuất hiện của Sancho giúp McTominay ít nhất cũng không cần phải dạt sang cánh phải quá thường xuyên để hỗ trợ Aaron Wan-Bissaka.  

Về lý thuyết, nếu Sancho và Wan-Bissaka phối hợp tốt, McTominay sẽ có nhiều cơ hội hơn để tham gia các đợt tấn công ở khu vực trung tâm.  

- Edinson Cavani

Một trong những màn trình diễn hay nhất của Man United ở mùa trước là màn phối hợp của Cavani với Paul Pogba và Greenwood ở cánh phải để đánh bại Tottenham 3-1 vào tháng 4/2021. Hãy hỗ trợ Cavani bằng một cầu thủ năng động, thông minh chơi bên cạnh và tạo nên những màn trình diễn tuyệt vời. Trên lý thuyết, Jadon Sancho chính là mảnh ghép hoàn hảo.  

- Aaron Wan-Bissaka

Cho dù Wan-Bissaka cần một cầu thủ chạy cánh thích hợp chơi phía trước anh để tạo ra bước phát triển vượt bậc, nhưng đá cặp với Sancho tạo ra một số nỗi lo nhất định.  

Cuối mùa giải trước, các đối thủ của Man United quyết định thả lỏng Wan-Bissaka ở cánh phải, bởi họ cho rằng hậu vệ này tấn công quá kém nên sự chú ý thường nhằm vào các đợt phát triển bóng của Man United ở cánh trái và trung tâm. Villareal đã tận dụng tốt điều này và đánh bại Man United ở trận chung kết Europa League.  

Sự xuất hiện của Sancho đồng nghĩa với việc các đối thủ sẽ không thể thả lỏng cánh phải của Man United nữa. Đây là một trong những lý do tại sao mọi cầu thủ của Quỷ Đỏ khi có Sancho. Nhưng điều đó không có nghĩa là Wan-Bissaka được phép ngừng cố gắng.  

Là một cầu thủ có khả năng rê bóng 1 chống 1 rất hiệu quả, Sancho sẽ còn chơi hay hơn nữa nếu Wan-Bissaka hỗ trợ tấn công đủ tốt khi di chuyển linh hoạt hơn hoặc tạo ra các pha chồng biên lợi hại. Anh phải tiến lên cùng người đồng đội ở phía trước mình.  

Ngược lại với tư duy phòng ngự quá an toàn của Wan-Bissaka, Sancho đôi lúc lại thiếu sự hỗ trợ cho các đồng đội mỗi khi để mất bóng. Không phải ngẫu nhiên Gareth Southgate chọn Bukayo Saka chứ không phải Sancho ở cánh phải trong phần lớn các trận đấu tại EURO 2020.  

Mặc dù Sancho đã được thi đấu trong trận thắng Ukraine 4-0, nhưng trong một số thời điểm, Sancho đã để đối thủ vượt qua và khai thác vào khoảng trống ở cánh phải của Tam Sư. Để cặp Sancho và Wan-Bissaka hoạt động tốt nhất, cả hai sẽ cần phải nỗ lực cao độ để phối hợp cùng nhau.  

- Mason Greenwood

“Chúng tôi muốn nhập cuộc một cách nhanh chóng, với những cầu thủ giàu tốc độ.”, Solskjaer nói khi được hỏi về tầm nhìn dài hạn dành cho hàng công. Bộ ba Rashford - Greenwood - Sancho có tiềm năng tạo ra sự hoán đổi liên tục ở hàng công, điều Quỷ Đỏ đã không có kể từ cuối thập kỷ trước.  
Sự có mặt của Sancho có khả năng sẽ khiến số phút thi đấu của “cầu-thủ-chạy-cánh” Greenwood giảm xuống và cầu thủ này sẽ tập trung vào việc trở thành một tiền đạo cắm thực thụ. Greenwood cần phát triển thành số 9 chơi cao nhất trên hàng công. Khả năng kỹ thuật của Greenwood khiến nhiều người hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục phát triển một cách tích cực.  

Những người được lợi nhất  

- Paul Pogba

Không cần phải bàn cãi, Pogba là một trong những chân chuyền năng động nhất của bóng đá thế giới, và khi thấy đồng đội có những đường chạy chỗ thông minh, anh hoàn toàn có thể phát động vô số các cuộc tấn công từ mọi vị trí.  

Như những gì đã thể hiện ở mùa trước khi Cavani đá tiền đạo cắm, nếu Pogba được phép chơi cao hơn, anh cũng hoàn toàn có thể tạo ra những pha phối hợp tam giác hoặc kim cương đầy hiệu quả với sự di chuyển thông minh và chuyền bóng chính xác. Nếu Pogba vẫn ở lại Old Trafford, anh sẽ rất vui khi được chơi cùng với một đồng đội tài năng như Sancho.  

- Anthony Martial… với tư cách số 9

Dù đã bước sang tuổi 26, Martial vẫn chơi bóng “một màu”, lười di chuyển (hoặc di chuyển kém linh hoạt) khi không bóng. Anh vẫn tỏ ra bối rối không biết nên chạy đến khu vực nào để thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương.  

Bên cạnh đó, dù giỏi hơn Rashford khi chơi quay lưng về phía khung thành, Martial gần như luôn xoay người theo cùng một hướng, thực hiện những động tác đã bị đối phương bắt bài và vô hiệu hoá.  

6 năm qua, NHM Man United thường chứng kiến khả năng dứt điểm tuy có phần đơn điệu nhưng vẫn hiệu quả khi đạt phong độ cao của cầu thủ này. Song một khi đã mất tự tin, điều thường xuyên xảy ra ở mùa giải trước, Martial lại trở thành một mũi nhọn vô hại.  

Anh cần phải phát triển lối chơi của mình nếu còn muốn tồn tại ở Man United. Solskjaer đã tìm thêm một mảnh ghép tuyệt vời mang tên Sancho để bù đắp cho những khiếm khuyết của Martial. Phần còn lại là nỗ lực của chính bản thân Martial, nếu anh muốn chiếm một vị trí chính thức trong đội hình thi đấu.  

Sancho hoạt động bên cánh phải khiến Martial trở thành lựa chọn khả thi ở vị trí trung phong. Sancho sẽ đóng vai trò mở ra nhiều khoảng trống hơn cho những pha đi bóng có phần ngây ngô của Martial. Sự xuất hiện của Sancho không khiến cho Martial bị đẩy lên băng ghế dự bị bởi Cavani đã 34 tuổi không thể đá nhiều.  

- Donny van de Beek

Vị trí tốt nhất của cầu thủ người Hà Lan trong sơ đồ 4-2-3-1 không phải là tiền vệ phòng ngự mà là số 10. Điểm mạnh của Beek là di chuyển không bóng, thường xuyên thâm nhập vào vòng cấm tương tự như Thomas Mueller ở Bayern Munich. Tại Ajax, anh đặc biệt thích cầm bóng đâm vào từ cánh phải trước khi chuyền cho đồng đội hoặc tự dứt điểm.  

Với Sancho bên cánh phải, Van de Beek ở vị trí số 10 (trong những trận đấu mà Fernandes được cho nghỉ), sẽ rất thú vị khi theo dõi sự kết hợp của bộ đôi này, xem họ hoán đổi vị trí và gây ra sự đau đầu cho hàng thủ đối phương.  

- Marcus Rashford

Chưa rõ bao giờ Rashford có thể thi đấu bởi vẫn chưa có quyết định cuối cùng trong việc điều trị chấn thương vai. Nhưng nếu Man United vẫn chơi với sơ đồ 4-2-3-1, Sancho ở cánh phải và Rashford ở cánh trái sẽ là lựa chọn tốt nhất.  

Có lý do chính đáng cho điều này: hai tuyển thủ Anh đều là những tiền đạo chơi rất năng động, có khả năng đánh bại các hậu vệ biên với tốc độ tuyệt vời và khả năng rê bóng thông minh, cả hai đều thích cắt bóng vào trong và tự tin dứt điểm. Cả Sancho và Rashford khai thác khoảng trống rất tốt ở các pha tấn công.  

Bộ đôi này cũng là những người bạn thân thiết ngoài sân cỏ, thường xuyên chung phòng khi lên tuyển Anh. Họ có tiềm năng trở thành “đôi cánh” tuyệt vời mà Man United không có trong thập kỷ qua. Sự xuất hiện của Sancho sẽ giải tỏa một phần gánh nặng về thể chất và sáng tạo đã khiến Rashford gặp khó trong mùa trước.  

- Bruno Fernandes

Có một số trận đấu trong mùa giải 2020/21, mọi thứ dường như chỉ xoay quanh Fernandes, và tiền vệ này dẫn đầu toàn đội về cả số bàn thắng (28) và số pha kiến tạo (18).  

Anh là chất xúc tác cho lối chơi của Man United, là nhạc trưởng tạo nên những pha tấn công hay nhất của họ… và anh đã kết thúc mùa giải vừa qua với 4.573 phút thi đấu (tương đương gần 51 trận) tại Man United.  

Đôi khi Bruno có khả năng làm mọi thứ, chạy như thể không biết mệt, nhưng anh đã sa sút trong một khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3/2021. Khi Pogba gặp chấn thương, tất cả trọng trách sáng tạo đều dồn lên đôi chân của tuyển thủ Bồ Đào Nha này.  

Sự xuất hiện của Sancho sẽ giảm bớt gánh nặng đó cho Bruno. Nếu tân binh này thi đấu ở vị trí ưa thích ở biên phải, Bruno sẽ không cần phải dạt sang hướng đó quá nhiều để hỗ trợ cho Wan-Bissaka mỗi lần lên bóng.  

Khả năng quan sát rất nhanh và ưa thích các đường chuyền mạo hiểm của Bruno cũng sẽ được tận dụng tốt hơn nữa với khả năng chạy chỗ của Sancho. Thậm chí, nếu nhờ Sancho mà Man United giải quyết sớm được trận đấu, Fernandes sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x