Jesse Lingard: 'Tôi tham vọng và yêu bóng đá'

Trong tâm thức của công chúng, Jesse Lingard lâu nay chỉ như một gã “ba hoa chích chòe”, tài năng không đến đâu nhưng chứng tật gấp nhiều lần. Để làm rõ những khúc mắc về một cầu thủ nhiều góc khuất, ký giả Paul Taylor của tờ The Athletic đã tìm về Nottingham Forest và những người xung quanh tuyển thủ Anh.
Jesse Lingard: 'Tôi tham vọng và yêu bóng đá'

SỰ CHĂM CHỈ ĐÁNG NGẠC NHIÊN

Gần 10 triệu người theo dõi trên Instagram, sở hữu thương hiệu thời trang riêng JLingz, thành lập một đội E-Sport và đang phát triển không ngừng - làm thế nào để Jesse Lingard “cân” cả núi công việc mỗi ngày? Nhưng đừng vội quy chụp, chàng trai dễ mến này thực sự đã làm được điều đó.

Hãy hỏi những người ở Nottingham Forest, bạn sẽ được nghe những câu chuyện về một Lingard rất khác với mường tượng. 

Đầu tiên, đánh giá trực quan nhất thông qua góc nhìn của HLV Steve Cooper. Người trực tiếp quản lý tuyển thủ Anh ở sân City Ground đánh giá đây là một chàng trai “tài năng toàn vẹn” - một cầu thủ chuyên nghiệp, có tài năng và sự chăm chỉ tương ứng với khả năng đó. Trên sân tập, Lingard gây ấn tượng với sự chuyên nghiệp và tâm lý. Cầu thủ 30 tuổi được các thành viên trong đội và BHL Nottingham Forest yêu mến.

Mùa Hè năm nay, Lingard gia nhập Nottingham Forest để được chơi bóng thường xuyên và trở lại đội hình ĐT Anh. Cho đến nay, “JL” chỉ mới đạt được mục đích đầu tiên. Nhưng cựu cầu thủ M.U có niềm tin sắt đá rằng chỉ cần ngày nào anh còn được Nottingham Forest trọng dụng, anh sẽ chạm tay đến mục tiêu thứ hai.

Thực ra, tiền vệ tấn công này đã có tên trong bản danh sách sơ bộ rất dài với hơn 50 tuyển thủ khác của ĐT Anh trước thềm World Cup 2022. Như một lẽ tất yếu, anh đã không có chỗ trong chuyến bay đến Qatar cùng thầy trò Gareth Southgate. Dù vậy, Lingard - người đã có 32 lần khoác áo ĐT Anh và ghi 6 bàn thắng, tin rằng cơ hội vẫn luôn rộng mở và VCK EURO 2024 là điều anh hướng đến. Để hoàn thành tâm nguyện đó, trước mắt bản thân anh cần có chỗ đứng trong đội hình ĐT Anh ở vòng loại.

“Tôi có bị hiểu lầm không ư? Vâng, thỉnh thoảng. Có một sự thật mà bạn cần biết về tôi: Tôi thực sự yêu thích những buổi tập. Tôi yêu bóng đá. Tôi cũng hay chơi game. Là một người yêu công việc, tôi luôn muốn bản thân trở nên bận rộn. Trong mỗi buổi tập, BHL và các đồng đội sẽ luôn được thấy một Jesse thực sự nghiêm túc, chăm chỉ”, Lingard chia sẻ với The Athletic trong dịp hiếm hoi anh có cơ hội được trải lòng.

“Có thể một pha tắc bóng khiến đám đông phấn khích, hoặc một khoảnh khắc đủ để tất cả đứng bật dậy và nghĩ rằng: “Ồ, hôm nay cậu ta làm được”. Nhưng để có khoảnh khắc đó, các cầu thủ cần làm đi làm lại hàng nghìn lần trên sân tập. Bản thân tôi cần duy trì cường độ đó. Tôi đam mê chiến thắng. Vì vậy, tôi có thể ở trên sân tập cả ngày. Nhưng bạn biết đấy, hầu hết các cầu thủ đều vô cùng chăm chỉ, không riêng gì ai”, Lingard cố gắng giải thích cho đám đông về bản thân, trong hằng hà sa số những thông tin mà anh cho là “thất thiệt” về mình.

JESSE LINGARD: CHUYỆN CHƯA KỂ

Luôn sống trong sự ngờ vực và những chỉ trích, Lingard khao khát những dịp được trải lòng, được giới thiệu với công chúng về một Lingard thực sự mà lâu nay họ không biết đến. Do vậy, tiền vệ từng gia nhập lò đào tạo M.U khi chưa đến 8 tuổi và luôn nỗ lực không ngừng kể từ đó đến khi rời đi năm 2022 đã quyết định tham gia bộ phim tài liệu của Channel 4 với nội dung về cuộc sống xung quanh anh, những cuộc đấu tranh trong nội tâm, về sức khỏe tinh thần và hơn hết là cách anh vượt qua áp lực. Bộ phim ấy có tên: Jesse Lingard - Chuyện chưa kể.

Từ một thằng bé lẽo đẽo theo chân ông ngoại đi đá bóng khắp các sân cỏ lớn nhỏ ở Warrington (một thị trấn thuộc Cheshire và chỉ cách thành phố Liverpool chừng 20 dặm), Lingard của hôm nay đã trải qua nhiều sóng gió trong sự nghiệp. Cậu bé Lingard gầy nhẳng, chưa đầy 8 tuổi đã đến với Carrington - môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất nước Anh thời điểm năm 2000, thậm chí đã gắn bó với đội bóng vĩ đại M.U trong 22 năm. Nhưng tài năng của anh hiếm khi nào được nhìn nhận đúng đắn.

“Điều quan trọng đối với tôi là có sự tương tác với NHM. Đây là lý do tại sao tôi có mặt trên mạng xã hội, và ảnh hưởng đến những việc mà tôi làm. Tôi luôn muốn NHM biết đến Jesse như một chàng trai dễ mến chứ không chỉ là cầu thủ Lingard. Đối với trẻ em và NHM, họ có thể không bao giờ gặp lại bạn nữa, và đó có thể là khoảnh khắc duy nhất ta ở bên nhau. Điều đó thôi thúc tôi, trở thành động lực để tôi trở nên thân thiện với tất cả”, Lingard ôn tồn nói thêm.

Jesse Lingard từng bị chỉ trích nặng nề - đặc biệt là NHM West Ham, sau cú lật kèo ký hợp đồng 2 năm với Nottingham Forest dù đây không phải ưu tiên của anh ở thời điểm rời M.U. Tại sân City Gound, Lingard được hưởng mức lương 115.000 bảng mỗi tuần kèm theo điều khoản thưởng kếch xù sau khi hoàn thành bản hợp đồng 2 năm. Dù vậy, hiện anh mới chỉ có 1 bàn thắng cho đội bóng mới. 

Đối diện khó khăn và áp lực, “JL” vẫn tương đối điềm nhiên: “Tôi chỉ muốn giúp Forest đạt được thành tích tốt nhất ở mùa giải này. Chúng tôi đang ở một vị trí nguy hiểm. Tôi không biết tương lai ra sao. Nhưng tôi đang tận hưởng bóng đá tại đây. Cùng với các đồng đội, chúng tôi nở nụ cười trên sân tập, bước vào trận đấu với sự quyết tâm. Hạnh phúc là chìa khóa, và nó là một quá trình”, Lingard đi đến kết luận trong buổi phỏng vấn của The Athletic.

0,012% - con số biết nói

Jesse Lingard từng vô cùng hãnh diện chia sẻ về con số 0,012%. Theo tờ Daily Mail, đó là con số chỉ những cầu thủ từ lò đào tạo trẻ được đôn lên thi đấu ở Premier League. Cụ thể thì theo thống kê vào năm 2017, chỉ có 180 cầu thủ trong số 1,5 triệu cầu thủ ở các học viện bóng đá là có thể góp mặt ở giải đấu hàng đầu xứ sương mù. Ấy vậy mà Lingard đã ở M.U tới 22 năm (2000 - 2022)!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ruben Dias nghỉ 1 tháng vì chấn thương đùi Ruben Dias nghỉ 1 tháng vì chấn thương đùi

    Man City đón trung vệ Ruben Dias trở về từ World Cup 2022 trong tình trạng chấn thương và cần ít nhất 1 tháng để hồi phục.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Liverpool, 0h30 ngày 27/12 Nhận định bóng đá Aston Villa vs Liverpool, 0h30 ngày 27/12

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Aston Villa vs Liverpool tại vòng 17 Ngoại hạng Anh 2022/23 vào 0h30 ngày 27/12.

  • Điều gì đang xảy ra với Sancho ở MU? Điều gì đang xảy ra với Sancho?

    Là ngôi sao chạy cánh được M.U mua về từ Dortmund với mức giá lên đến 73 triệu bảng, nhưng Jadon Sancho lại chưa cho thấy anh xứng đáng với số tiền mà Quỷ đỏ bỏ ra. Mới đây, chính HLV Erik ten Hag còn xác nhận ông không chắc Sancho sẽ được đá chính trong thời gian tới.

  • Chân dung MU không Ronaldo sẽ thế nào? Chân dung MU không Ronaldo sẽ thế nào?

    Trước khi World Cup 2022 khai mạc, Manchester United đang sống trong những ngày đẹp nhất dưới thời Erik ten Hag. Bài phỏng vấn gây bão và sự ra đi của Cristiano Ronaldo giống như một món quà trên trời rơi xuống cho MU, để họ tin tưởng vào tương lai rực rỡ dưới thời vị thuyền trưởng người Hà Lan. Nhưng cuộc đời có phải đơn giản như thế?

  • De Bruyne, cầu thủ hay nhất năm của Man City De Bruyne, cầu thủ hay nhất năm của Man City

    Người hâm mộ Manchester City đã bình chọn tiền vệ Kevin De Bruyne là cầu thủ hay nhất năm của Man City vì một năm 2022 phi thường của ngôi sao người Bỉ.

  • Maguire và cơ hội giành lại chỗ đứng ở MU Maguire và cơ hội giành lại chỗ đứng ở MU

    Rạng sáng 28/12, Man United trở lại đấu trường Ngoại hạng khi gặp Nottingham Forest và đây là cơ hội không thể tốt hơn cho Harry Maguire giành lại chỗ đứng.

  • Lisandro Martinez giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của MU Lisandro Martinez được fan MU tôn vinh

    Lisandro Martinez dù mới tới sân Old Trafford chưa được bao lâu nhưng ngay lập tức đã lấy được niềm tin nơi các CĐV. Trung vệ người Argentina được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của M.U theo bình chọn của NHM Quỷ đỏ.

  • Tân binh 70 triệu bảng của Chelsea may mắn không nghỉ hết mùa Tân binh 70 triệu bảng của Chelsea may mắn không nghỉ hết mùa

    Hậu vệ Wesley Fofana của Chelsea sẽ có thể trở lại sau 3 hoặc 4 tuần nữa sau khi dính chấn thương đầu gối tưởng như sẽ phải nghỉ hết mùa.

  • Haaland không thích bị so sánh với Mbappe Haaland không thích bị so sánh với Mbappe

    Tiền đạo người Na Uy Erling Haaland của Man City muốn tập trung thể hiện tốt nhất khả năng của bản thân trên sân và không muốn bị so sánh với Kylian Mbappe hay bất kỳ ai khác.

  • World Cup 2022 sẽ khiến lượt về Premier League diễn biến khó lường? World Cup 2022 sẽ khiến lượt về Premier League diễn biến khó lường?

    Sau kỳ World Cup cực kỳ khốc liệt, các cầu thủ tức tốc bay về nhà để tranh thủ nghỉ ngơi ít ngày trước khi các trận đấu bóng đá cấp CLB quay trở lại. Những cái tên có mặt tại Qatar đã chỉ có một tuần kể từ trận đấu cuối cùng ở Premier League để chuẩn bị cho trận đầu tiên của vòng bảng World Cup. Và giờ thì họ vẫn chỉ có 8 ngày để nghỉ.  

  • MU và hiệu ứng từ World Cup 2022: Điểm cộng cho hàng thủ MU và hiệu ứng từ World Cup 2022: Điểm cộng cho hàng thủ

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Erik ten Hag, hàng thủ Man United tỏ ra khá lỏng lẻo và nhìn chung chưa mang đến sự yên tâm cho những NHM. Tuy nhiên, nếu nhìn vào World Cup 2022 thì có thể thấy những dấu hiệu tích cực đã được phát đi từ các trung vệ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x