Kane chớ dại mà đến Old Trafford

Kỳ Lâm
16:12 ngày 04-10-2019
Sau trận thua nhục nhã trước Bayern Munich tại Champions League, nhiều người cho rằng đã đến lúc tiền đạo Harry Kane cần phải rời Tottenham để tìm kiếm nấc thang mới trong danh vọng. Nhiều người gợi ý điểm đến là Man United, nhưng khoan đã Kane, Old Trafford bây giờ không còn là điểm đến mơ ước nữa, mà đó chỉ là một phế tích.
Kane chớ dại mà đến Old Trafford
Rio Ferdinand đã từ chia tay Leeds United một cách dứt khoát để gia nhập Man United vào năm 2002. Anh không hề hối hận bởi ở đây anh giành được 6 chức vô địch Premier League và 2 Cúp Bạc Champions League. Đấy có phải là gương mẫu cho Kane, kẻ đã mệt nhoài với Gà Trống ở lứa tuổi hoàng kim của mình?

Năm 2002, Man United vẫn là một câu lạc bộ lớn tại Premier League, nếu không nói là ở bình diện châu Âu. Rio đến M.U cũng như Wayne Rooney đã chọn chia tay Everton và Robin van Persie chọn rời Arsenal để đến đây. Vào thời của Sir Alex Ferguson, Man United đã có thể đưa bất cứ cầu thủ lớn nào đến M.U bởi vì tiềm năng của họ rất lớn.

Nhưng Kane sẽ từ chối M.U bởi một người muốn thành công thì sẽ không đến CLB này vào thời điểm này. Thời thế thay đổi. Đã có những khoảnh khắc trong lịch sử khi M.U được coi là thiên đường chứ không phải Everton, Arsenal hay Tottenham. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ đã đánh mất giá trị đó và các cầu thủ đang muốn bỏ chạy khỏi nhà hát.

Paul Pogba đã dành phần lớn mùa Hè để tìm lối thoát. Liệu điều đó đã xảy ra nếu Man United vẫn chiếm giữ đỉnh cao của bóng đá Anh? Mùa Hè này đã mang đến một sự thay đổi của chiến lược chuyển nhượng. Man United đầu tư vào các cầu thủ trẻ người Anh, Daniel James, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka. 

Sau trận thua thê thảm trước Bayern Munich, nhiều người đã khuyên Kane rời Tottenham
Sau trận thua thê thảm trước Bayern Munich, nhiều người đã khuyên Kane rời Tottenham

Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu bao nhiêu người tin vào cuộc cách mạng của HLV Ole Gunnar Solskjaer? Nó có thể vẫn còn niềm hy vọng lay lắt rằng Solskjaer chính là HLV có thể khôi phục sự vĩ đại của Man United. Nhưng những cầu thủ như Daniel James phải đợi bao lâu khi cơ hội sự nghiệp là thứ rất mong manh?

James sẽ trong 22 tuổi vào tháng tới. Tuy nhiên, khi trẻ hơn Jame 2 tuổi, Raheem Sterling lại quyết định rời Liverpool để gia nhập Man City, chứ không phải Man United. Đó là điều khiến những ngôi sao trẻ của M.U phải suy nghĩ, những mục tiêu của M.U cần suy nghĩ.

Việc thay đổi CLB thường được thực hiện trên linh cảm. N'Golo Kante nghĩ rằng Leicester không bao giờ có thể vô địch Premier League và đã rời đến Chelsea. Christian Eriksen sẽ bỏ rơi Tottenham mùa Hè này, nếu có thể.

Gần một phần tư thế kỷ trước, khi họ giành chức vô địch Premier League đầu tiên, Man United chỉ là một CLB bóng đá khác. Họ luôn có thể thu hút cầu thủ vì họ có tiềm năng và giàu có. Old Trafford là địa điểm mà các cầu thủ hàng đầu thèm khát cháy bỏng được gia nhập. Ví dụ như Kenny Dalglish, John Barnes hoặc Peter Beardsley.

Nhưng Rio khuyên Kane chớ dại đến M.U nếu muốn có danh hiệu
Nhưng Rio khuyên Kane chớ dại đến M.U nếu muốn có danh hiệu

Những tân binh của của Solskja rất phù hợp với đội bóng nhưng James có thể sẽ chôn vùi sự nghiệp ở M.U bởi anh không thể đến Man City hay Liverpool. Điều đó cũng nói lên thực trạng của Man United khi không thể có cầu thủ trẻ tốt nhất, ví dụ Trent Alexander-Arnold đã vô địch Champions League cùng Liverpool ở tuổi 20. 

Nhìn vào Man United bây giờ, thật khó để thấy Solskjaer có thể định hình lại họ như thế nào để cạnh tranh danh hiệu ngay cả trong thời gian 12 tháng. Và nếu ông không phải là người được lựa chọn đúng thì sao? Quá trình trảm tướng lại bắt đầu, với một HLV khác, và một triết lý khác.

Cũng không có gì đảm bảo rằng đó sẽ là Mauricio Pochettino. Man United có thể tung xúc xắc một lần nữa để chọn HLV. AC Milan đã không tưởng tượng một danh hiệu năm 2011 sẽ là danh hiệu cuối cùng của họ. Điều tương tự với Man United năm 2013. Các CLB lớn có thể sẽ bị thu nhỏ rất nhanh trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. 

James, Maguire và Wan-Bissaka đến Old Trafford vì những lý do tương tự như Rooney, Ferdinand và Van Persie, nhưng hành trình đó không còn được đảm bảo.Nếu Kane muốn giành được những danh hiệu, thì chớ có dại mò đến M.U!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x