Bàn thắng Man City vs Everton
Man City: Haaland (58', 62')
Everton chưa từng thắng tại Etihad kể từ năm 2010. HLV David Moyes của Everton cũng toàn thua trong 8 lần gần nhất dẫn quân tới sân đấu này. Trong khi đó, Man City bất bại trong 17 lần gặp Everton gần nhất (thắng 14, hòa 3).
Những thống kê trên một lần nữa được chứng minh là chính xác khi Man City làm chủ hoàn toàn trận đấu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, họ gặp khá nhiều bế tắc do nhiều trụ cột vừa trở lại sau loạt trận ĐTQG trong khi Everton thi đấu rất tập trung.
Man City tấn công nhiều và tung ra khá nhiều cú dứt điểm trong khi đội khách cũng tạo ra vài cơ hội nguy hiểm có thể ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành hai đội khiến hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Tuy nhiên bước sang hiệp 2, mọi chuyện đã thay đổi. Sau khi bị khoá chặt trong hiệp 1, "sát thủ" Haaland đã bùng nổ dữ dội trong hiệp thi đấu thứ hai.
Phút 58, Foden thả bóng để O’Reilly thoát xuống trống trải bên cánh trái. Hậu vệ này tạt bóng chuẩn xác vào trong để Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Pickford. Đáng chú ý, đây là pha dứt điểm đầu tiên của Haaland ở trận đấu này.
Chỉ 5 phút sau, lại là Foden có pha mở bóng thoáng cho Savinho bên cánh trái. Cầu thủ này đưa bóng vào trong để Haaland đệm bóng tung lưới Everton lần thứ 2.
Những phút sau đó, Haaland còn có thêm khá nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng tiếc là anh đã không thể có được cú hat-trick ở trận đấu này.
Dù sao thì 2 bàn của Haaland cũng là đủ để Man City có được chiến thắng trên sân nhà trước Everton và tạm chiếm ngôi đầu trước khi Arsenal ra sân.
Đội hình thi đấu Man City vs Everton
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Ake, O’Reilly (Rico Lewis 85'), Nico Gonzalez (Kovacic 86'), Savinho (Cherki 86'), Reijnders (Bernardo Silva 59'), Foden, Doku (Bobb 59'), Haaland
Everton: Pickford, O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Gueye (Iroegbunam 70'), Garner, Ndiaye (Dibling 87'), Dewsbury Hall (McNeil 86'), Alcaraz (Rohl 70'), Beto (Barry 75')