Không Gundogan, Man City sẽ ra sao?

DI ĐAN
08:22 ngày 22-06-2023
Sau khi Ilkay Gundogan sang Barca, sẽ nảy sinh rất nhiều câu hỏi dành cho Man City. Ai sẽ đeo băng thủ quân thay tiền vệ người Đức? Mateo Kovacic có thể thay thế Gundogan hay Pep Guardiola sẽ kiến tạo hàng tiền vệ kiểu khác? Những ai sẽ nối gót Gundogan rời sân Etihad? hay diện mạo Man City sẽ thay đổi thế nào?

Ai sẽ là đội trưởng của Man City?

Gundogan là nhân tố chủ chốt giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử, gồm chức vô địch Premier League, FA Cup và Champions League. Tiền vệ 31 tuổi người Đức là bản hợp đồng lớn đầu tiên của Pep khi gia nhập đội chủ sân Etihad. Gundogan đã thi đấu 303 trận, ghi 58 bàn và thực hiện 37 kiến tạo cho The Citizens.

Pep muốn giữ Gundogan ở lại nhưng Man City lại không đáp ứng yêu cầu của anh về thời hạn hợp đồng. Do vậy, Gundogan chọn sang Barca, nơi đồng ý đón anh với bản hợp đồng “2+1” và cũng là một thử thách mới đích thực với tiền vệ người Đức.

Không còn Gundogan, Man City không chỉ cần tìm người thế chỗ anh về chuyên môn mà còn cả kỹ năng lãnh đạo. Ai sẽ là đội trưởng The Citizens mùa tới? Đó chính là câu hỏi đầu tiên được đặt ra cho Pep cùng các cộng sự.

Ở hầu hết các đội bóng Anh, HLV là người chọn đội trưởng, nhưng ở Man City, Pep cho các cầu thủ bỏ phiếu. Hè 2022, sau khi Fernandinho ra đi, Gundogan đã được các đồng đội tín nhiệm đeo băng thủ quân, vượt qua ứng viênKevin de Bruyne. Cầu thủ người Đức là hình ảnh thu nhỏ của những phẩm chất tiêu biểu tạo nên thành công vang dội của Man City mùa 2022/23. Ai sẽ đủ sức cáng đáng trọng trách của Gundogan?

De Bruyne sẽ kế nhiệm Gundogan làm đội trưởng Man City?

Năm 2019, David Silva được bầu chọn là người kế nhiệm Vincent Kompany vì anh nhận được sự tôn trọng từ các đồng đội. Pep từng đưa ra quan điểm về mẫu số chung của một thủ quân: “Thông thường, đội trưởng là người sống trong phòng thay đồ. Anh ta hiểu đồng đội và cùng nhau vui vẻ khi ở bên nhau”.

Nghe thì rất đơn giản. Nhưng chọn được một người như vậy lại chẳng dễ dàng chút nào. Cuối hè này, Man City sẽ có cuộc bỏ phiếu để quyết định ai sẽ là đội trưởng. Mùa 2022/23, De Bruyne là đội phó số 1 và anh thường xuyên đeo băng thủ quân khi Gundogan vắng mặt.

Tiền vệ người Bỉ có thể sẽ nhận được sự tín nhiệm của các đồng đội. Ngoài ra, trong nhóm “leader” - những ứng viên sáng giá cho vị trí thủ quân của Man City, còn có Ruben Dias, Kyle Walker và Rodri. Cả ba đều có kinh nghiệm và bản lĩnh để kế nhiệm Gundogan. Nhưng còn có một ứng viên sáng giá khác là John Stones.

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trên sân, cầu thủ người Anh còn có tham vọng trở thành đội trưởng Man City. “Mọi cầu thủ đều muốn trở thành thủ quân đội bóng của mình. Bạn phải xứng đáng mới có thể mang băng đội trưởng. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó”, Stones từng chia sẻ.

Kovacic có phải sự thay thế Gundogan?

Kovacic vừa đến thì Gundogan ra đi. Liệu anh có phải là sự thay thế tiền vệ người Đức? Tuyển thủ Croatia đã thực hiện trung bình 69 đường chuyền ở mỗi trận, cao thứ 5 tại giải Ngoại hạng Anh mùa trước, so với các tiền vệ trung tâm khác. Anh có kinh nghiệm, bản lĩnh và được xem là sự bù đắp tuyệt vời khi Gundogan ra đi.

Giống như Gundogan, Kovacic có thể chơi cao hơn dù vị trí sở trường là thiên về phòng ngự. Tuy nhiên, trong cả sự nghiệp cấp CLB, tiền vệ người Đức đã ghi 84 bàn, thực hiện 61 pha kiến tạo sau 510 trận, thì Kovacic khiêm tốn hơn rất nhiều với 24 bàn, 45 kiến tạo sau 491 trận.

Kovacic sẽ thế chỗ Gundogan?

Hơn nữa, tầm ảnh hưởng của Gundogan vào giai đoạn nước rút là rất quan trọng với 6 bàn sau 7 trận cuối mùa, gồm cả cú đúp giúp Man City hạ gục MU 2-1 trong trận chung kết FA Cup. Và rõ ràng, về mặt lý thuyết thì Kovacic không phải sự thay thế Gundogan.

Pep là người tạo ra Gundugan phiên bản hiện tại, thì ông cũng sẽ là người “nhào nặn” nên một Gundogan mới. Hoặc nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ kiến tạo hàng tiền vệ kiểu khác cho đội nhà.

Mùa trước, Pep đã phát kiến hàng tiền vệ hình hộp với Stones và Rodri ở đáy, còn Gundogan và De Bruyne ở hai đỉnh. Liệu mùa 2023/24, bộ óc thiên tài của Guardiola sẽ làm mới tuyến giữa của Man City ra sao, khi Bernando Silva có thể cũng sẽ ra đi?

Ai theo chân Gundogan?

Cái tên đầu tiên có thể ra đi chính là Bernardo Silva. Cầu thủ đa năng người Bồ Đào Nha đang được PSG và các đội bóng của Saudi Arabia theo đuổi rất quyết liệt. Bản thân cầu thủ 28 tuổi cũng muốn tìm kiếm thách thức mới sau 6 năm gắn bó với đội chủ sân Etihad.

Trong khi đó, hậu vệ Walker lại muốn rời Man City để có nhiều thời gian, không gian chơi bóng, nhằm chắc một suất dự EURO 2024 cùng ĐT Anh. Không được Pep tín nhiệm vì những thay đổi chiến thuật, Walker mong được gia nhập Bayern trong hè này. Tuy nhiên, việc đi hay ở của Walker sẽ phụ thuộc vào việc Joao Cancelo có trở lại để dự bị cho Stones hay không.

Cả Walker lẫn Bernardo Silva đều có thể chia tay Man City trong Hè 2023

Cầu thủ đa năng người Bồ Đào Nha đã chơi nửa cuối mùa 2022/23 cho Bayern theo bản hợp đồng cho mượn. Khả năng Cancelo tái hợp Man City là rất thấp, nhưng Pep không có nhiều lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải, nên mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu Walker ra đi.

Ngoài ra, những Aymeric Laporte, Kalvin Phillips hay Riyad Mahrez đều có thể rời Man City để tìm kiếm những bến đỗ mới cho mình với mục tiêu được ra sân thường xuyên hơn.

Dường như sau một mùa giải đại thành công, Man City của Pep sẽ tiếp tục có một diện mạo mới cho mùa 2023/24 với hàng loạt thay đổi ở tuyến phòng ngự và hàng tiền vệ. Đây cũng là cách nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn dắt The Citizens. Đó là, không ngừng làm mới mình để các đối thủ khó nắm bắt, khó theo kịp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Lộ dấu hiệu cho thấy Liverpool sắp chia tay thêm 3 ngôi sao Lộ dấu hiệu cho thấy Liverpool sắp chia tay thêm 3 ngôi sao

    Một đoạn video đã được chia sẻ từ bên trong phòng thay đồ của Liverpool dường như cho thấy đội bóng này chuẩn bị chia tay thêm 3 cầu thủ trước mùa giải mới.

  • Chelsea Khôn như Chelsea, dại như Nkunku Khôn như Chelsea, dại như Nkunku

    Từ 10 tháng trước, Chelsea và Christopher Nkunku đã đạt thỏa thuận xong xuôi. Đội bóng thành London đã đi trước các đối thủ cạnh tranh từ rất sớm. Nhưng về phía cầu thủ người Pháp, quyết định tới Chelsea không nhất thiết phải hấp tấp như vậy.

  • Tân binh Nkunku có thể mang đến điều gì cho Chelsea? Tân binh Nkunku có thể mang đến điều gì cho Chelsea?

    Mới đây, Chelsea đã công bố bản hợp đồng Christopher Nkunku từ RB Leipzig với giá 65 triệu euro. The Blues lại có thêm một mũi tấn công nữa sau khi đã đưa về không ít tài năng ở 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất. Vậy Nkunku có thể tạo ra sự khác biệt gì cho CLB mới?

  • Liverpool tái thiết tuyến giữa hoàn toàn mới   Liverpool thay mới hoàn toàn hàng tiền vệ

    HLV Juergen Klopp đang khẩn trương dọn dẹp một Liverpool hoang tàn sau một mùa giải thảm hại. Tuyến tiền vệ là mảng tái thiết đầu tiên, được "bơm" thêm sức trẻ ở mùa giải mới. Mac Allister đã đến, Khéphren Thuram sắp tới, còn Thiago Alcantara chuẩn bị ra đi.   

  • Trận Siêu cúp Anh giữa Man City vs Arsenal đổi lịch thi đấu Trận Siêu cúp Anh giữa Man City vs Arsenal đổi lịch thi đấu

    LĐBĐ Anh (FA) đã quyết định đổi giờ thi đấu trận tranh Siêu cúp Anh 2023 giữa Man City vs Arsenal.

  • Mason Mount thất bại ở Chelsea nhưng toả sáng ở MU Mason Mount thất bại ở Chelsea nhưng toả sáng ở MU

    MU lại có một mùa Hè bận rộn. Người ta đang nói về số tiền lớn được chi cho một thủ môn mới và một tiền đạo mới, trong khi Mason Mount đang trên đường đến Old Trafford. Vậy, Chelsea sẽ mất gì và Man United sẽ được gì ở vụ Mount?

  • MU: Công và tội  của nhà Glazer MU: Công và tội của nhà Glazer

    Nhà Glazer đã bỏ ra gần 790 triệu bảng để mua lại MU. Gần 20 năm sau, họ bán cho tỷ phú Sheikh Jassim của Qatar số tiền khủng khiếp lên tới gần 6 tỷ bảng. 20 năm để đưa giá trị thương hiệu của MU lên gấp gần 8 lần. Vậy thì kỷ nguyên của Glazer là công hay tội? Phải đánh giá thế nào cho công bằng?

  • Declan Rice bị chê không xứng với giá 100 triệu bảng Declan Rice bị chê không xứng với giá 100 triệu bảng

    Theo cựu tiền vệ Graeme Souness, mục tiêu đắt giá Declan Rice của Arsenal thiếu sự sắc bén cần có để trở thành một tiền vệ đẳng cấp hàng đầu.

  • Chelsea không phải ‘miền đất hứa’ với các tiền đạo đến từ Bundesliga Chelsea không phải ‘miền đất hứa’ với các tiền đạo đến từ Bundesliga

    Chelsea vừa chiêu mộ thành công Christopher Nkunku. Tuyển thủ Pháp được đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng sẽ không có con đường trải hoa hồng cho tiền đạo 25 tuổi, nếu nhìn lại những vụ chuyển nhượng từ Bundesliga đến Stamford Bridge trong quá khứ.

  • Huyền thoại Liverpool từ chối đề nghị béo bở từ Saudi Arabia Huyền thoại Liverpool từ chối đề nghị béo bở từ Saudi Arabia

    Huyền thoại Steven Gerrard của Liverpool đã khước từ đề nghị sang Saudi Arabia dẫn dắt một CLB, bất chấp có thể thu về số tiền không nhỏ.

  • 3 yếu điểm MU cần vá lỗi ngay và luôn   3 điểm yếu MU cần xử lý ngay và luôn

    MU đã kết thúc mùa giải đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Erik ten Hag với vị trí thứ ba và một chiếc cúp hạng lông. Liệu họ có thể cải thiện lối chơi ở mùa sau để có những thành tích tốt hơn?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x