LIVERPOOL CÓ TÂN BINH ĐẦU TIÊN TRONG MÙA HÈ 2020

Kostas Tsimikas sẽ mang lại điều gì cho The Kop?

MINH NAM
06:45 ngày 12-08-2020
Kostas Tsimikas đã chính thức chuyển tới Anfield trong bản hợp đồng trị giá 11,75 triệu bảng. Hậu vệ cánh trái người Hy Lạp đã trở thành tân binh đầu tiên trong Hè này của Liverpool. Câu hỏi đặt ra: Kostas Tsimikas là mẫu cầu thủ như nào và sẽ mang lại điều gì cho nhà ĐKVĐ Premier League?
Kostas Tsimikas sẽ mang lại điều gì cho The Kop?

Theo thông tin từ báo chí Anh, Liverpool đã đón tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay. Cụ thể, họ vừa hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ Kostas Tsimikas từ Olympiakos với giá 11,75 triệu bảng. Hậu vệ cánh trái sinh năm 1996 này ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Anfield. Anh sẽ khoác áo số 21 trong mùa giải tới và cũng đã chụp ảnh ra mắt đội bóng mới. 

“Tôi rất hạnh phúc, rất tự hào khi có mặt ở đây. Với tôi, Liverpool là đội bóng lớn nhất trên thế giới. Đó là niềm vinh dự khi được thi đấu cho The Kop. Tôi cũng rất thích Premier League. Tôi xem giải đấu này thường xuyên trên tivi và luôn có giấc mơ từ nhỏ là một ngày nào đó sẽ tới đây thi đấu. Với rất nhiều nỗ lực, cũng như tập trung vào những gì HLV yêu cầu, kết hợp với việc tập luyện chăm chỉ hàng ngày, tôi có thể chơi ở trình độ cao nhất. Tôi muốn đạt được những mục tiêu của mình với Liverpool, đó là vô địch Premier League và Champions League”, Tsimikas phát biểu trong buổi ra mắt đội bóng mới. 

Juergen Klopp cũng đặt rất nhiều niềm tin vào cậu học trò mới của mình: “Chúng tôi đã theo dõi Tsimikas trong một thời gian dài và rất hạnh phúc khi Tsimikas gia nhập CLB. Đây là tin tuyệt vời trước khi chúng tôi hội quân. Tsimikas là cầu thủ giỏi với thái độ thi đấu để giành chiến thắng và sẵn sàng cạnh tranh. Tôi thực sự thích tâm lý của cậu ấy. Nó rất phù hợp với tinh thần, khát khao đang sẵn có ở phòng thay đồ Liverpool”. 

Klopp sẽ có thêm lựa chọn cho hành lang trái khi có tân binh Tsimikas

Tới đây, câu hỏi đặt ra: Tsimikas là mẫu cầu thủ như nào và sẽ mang lại điều gì cho The Kop? Điều dễ nhận thấy đầu tiên là Tsimikas sẽ bổ sung thêm chiều sâu cho hành lang trái của đội chủ sân Anfield. Andy Robertson là hậu vệ cánh trái số 1 của Liverpool trong 2 mùa giải gần nhất. Tuy nhiên, The Kop lại thiếu phương án hỗ trợ cho Robertson. Mỗi khi cầu thủ này không thể ra sân, Klopp thường phải kéo James Milner xuống đá hậu vệ cánh trái. Thế nên, sự xuất hiện của Tsimikas sẽ giúp Klopp có 1 hậu vệ cánh trái đích thực vừa để hỗ trợ của Robertson, vừa để tăng thêm tính cạnh tranh ở vị trí này. 

Tiếp theo, tờ Telegraph đánh giá Tsimikas là cầu thủ chạy cánh rất nhanh, khỏe, thích lên tham gia hỗ trợ tấn công, xử lý quyết đoán và có những cú xoạc dũng mãnh. Mùa này, Tsimikas đã chơi không thiếu phút nào trong cả 6 trận của Olympiakos ở vòng bảng Champions League, có 1 pha kiến tạo. Telegraph đã lấy dữ liệu của 6 trận này để so sánh với Robertson (cũng tại Champions League). Kết quả chỉ ra Tsimikas có khả năng đi bóng, thể lực, sự quan sát tốt hơn Robertson, trong khi chỉ kém người đồng đội mới tại Anfield ở khả năng chuyền bóng và phòng ngự. Thậm chí, Tsimikas còn trội hơn Robertson ở chỉ số tạo cơ hội ăn bàn cho đồng đội. Cụ thể, ở vòng bảng Champions League mùa này, Tsimikas tạo ra trung bình 1,67 cơ hội ăn bàn/trận, trong khi con số tương tự của Robertson chỉ là 0,62. Biểu đồ chạm bóng của Tsimikas trận gặp Tottenham hồi tháng 9/2019 cũng cho thấy anh thường xuyên dâng cao như nào. 

Tóm lại, Tsimikas là một hậu vệ cánh trái có xu hướng tấn công, điều rất phù hợp với yêu cầu của Klopp. Trong sơ đồ 4-3-3 mà Klopp yêu thích, vai trò của các hậu vệ biên là rất quan trọng. Mùa vừa qua, cặp Alexander-Arnold, Robertson có lần lượt 13 và 12 pha kiến tạo ở Premier League. Với Tsimikas, The Kop sẽ có thêm lựa chọn bên hành lang trái, mà về lý thuyết là sẽ khá phù hợp với phong cách của Klopp. 

Tsimikas chỉ là lựa chọn thứ 2
Thực ra, Tsimikas chỉ là lựa chọn thứ 2 trong thứ tự ưu tiên mua hậu vệ trái của Liverpool. Mục tiêu số 1 của The Kop là tài năng trẻ Jamal Lewis. Tuy nhiên, Norwich lại không nhả cầu thủ này với giá dưới 20 triệu bảng. Chính vì vậy, Liverpool đã từ bỏ Lewis để chuyển sang Tsimikas. Dù vậy, The Kop cũng đã theo dõi Tsimikas suốt 3 năm qua. 

6 - Tsimikas đã có tổng cộng 6 pha kiến tạo ở giải VĐQG Hy Lạp và Champions League trong mùa giải 2019/20. Mùa 2018/19, con số tương tự chỉ là 3. 

XEM THÊM

Học theo M.U vụ Sanchez, Arsenal sẵn sàng chi tiền tiễn Oezil

Liverpool cân nhắc chi 35 triệu bảng cho người thay thế Lallana

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x