LIVERPOOL THẮNG NHỌC WEST HAM 1-0

Liverpool chật vật lết qua khủng hoảng

HẢI LONG
11:18 ngày 21-10-2022
Sau hai chiến thắng liên tiếp cùng với tỷ số 1-0 ở Premier League, chưa thể nói rằng Liverpool đã ổn. Thế nhưng, từng bước một, với sự thay đổi của Juergen Klopp, họ đang lết dần qua khủng hoảng.
Liverpool chật vật lết qua khủng hoảng

Cách đây vài ngày, người ta nghe rõ tiếng lẩm bẩm của Pep Guardiola sau trận thua trước Liverpool. “Đây là Anfield”, Pep lặp đi lặp lại thông điệp đó như để an ủi bản thân mình sau cú ngã trước đội bóng của Juergen Klopp. Có lẽ, David Moyes sẽ nói điều tương tự sau khi West Ham gục ngã tại đây vào rạng sáng qua. Trong 20 năm sự nghiệp, Moyes từng san phẳng nhiều “pháo đài” nhưng ông chưa một lần nở nụ cười tại Anfield.

Không hiểu HLV người Scotland có dự cảm chẳng lành trước trận đấu hay không nhưng ông đã nói trong buổi họp báo: “Có lẽ Anfield là sân khấu khó khăn nhất. Việc giành chiến thắng tại đây là điều quý giá với bất kỳ CLB nào”.

Cần nói thêm rằng, đây là thời điểm mà những nơ ron thần kinh của HLV Juergen Klopp hoạt động mạnh mẽ nhất. Chấn thương của Diogo Jota sau trận thắng Man City khiến cơn đau đầu của Klopp nặng hơn. Danh sách “thương binh” của Liverpool đã lên con số 7. Trong đó, Diogo Jota và Luis Diaz chỉ trở lại sau World Cup 2022.

Liverpool (áo sẫm) vừa giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp với tỷ số 1-0

Nhưng thật may là Klopp chưa bao giờ dễ đầu hàng. Hai chiến thắng quan trọng ở Anfield trước Man City, West Ham là dấu hiệu của sự sống. Chưa thể nói rằng Liverpool đã hồi sinh nhưng rõ ràng, họ đang tìm mọi cách lết qua khó khăn.

Klopp đã khắc phục khó khăn bởi tài xoay vấn cực đỉnh của mình. Để tận dụng tối đa “bom tấn” Darwin Nunez, ông thầy người Đức đã dẹp bỏ sơ đồ với 3 tiền đạo để sử dụng Roberto Firmino đá cặp tiền đạo với Nunez. Đây là bước thay đổi lớn của Klopp. Trong vài năm qua, ông không nhiều lần bố trí 2 tiền đạo. Ở trận gặp Man City, ông cũng có thay đổi, khi chỉ bố trí Mohamed Salah đá cao nhất. Tuy nhiên, về cơ bản sơ đồ này vẫn ưu tiên một người đá cắm (như sơ đồ 4-3-3).

Thực tế ở trận đấu với West Ham cho thấy Klopp đã đúng. Kể từ khi sang Premier League, Nunez luôn gặp khó khi “đơn thương độc mã” trên hàng công. Firmino đã làm tốt nhiệm vụ kéo giãn hàng thủ cho người đồng đội Uruguay. Hệ quả, Nunez có nhiều đất hơn để thể hiện mình. Nếu không đen đủi, anh có thể ghi ít nhất 3 bàn thắng.

Sự xuất hiện ở Fabio Carvalho trong vai trò tiền vệ cánh trái cũng là nét chấm phá. Không phải  cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha (vốn là hộ công) chưa phải dạt cánh thời Klopp. Thế nhưng, đây mới là lần đầu tiên ông thầy người Đức “nghiêm túc” nghĩ tới việc để Carvalho “vá” vào cánh trái. Với sự xuất hiện của Luis Diaz, Diogo Jota, Klopp chưa bao giờ phải suy nghĩ quá nhiều về vị trí này. Nhưng giờ đây, ông bắt đầu tìm kiếm sự vá víu. Sau khi Carvalho rời sân, Curtis Jones được thử nghiệm trong vai trò tương tự.

Ngay cả vai trò của Harvey Elliott (sau khi vào sân) cũng mang tới không ít bất ngờ. Klopp đã để cầu thủ vốn thiên về tấn công hoạt động trong khâu phòng ngự nhiều hơn. Hay như tờ Liverpool Echo ví von, Elliott đã phải làm quen với công việc “bẩn thỉu” hơn.

Dù sao, ít nhất trong thời điểm khó khăn này, HLV Klopp vẫn tìm được điểm tựa ở khâu phòng ngự. Trong đó, vai trò của thủ thành Alisson Becker ngày càng thể hiện rõ nét. Không phải ngẫu nhiên, nhiều người đánh giá anh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Trong trận gặp Man City, Alisson đặt dấu ấn với đường kiến tạo cho Salah lập công. Tới trận đấu với West Ham, anh lại trở thành người hùng với tình huống cản phá phạt đền.

Có thể nói,  Klopp vẫn đang thử nghiệm để khắc phục dần lỗ hổng. Tài xoay vần của ông đã giúp Liverpool từng bước lết qua khó khăn. Lần đầu tiên, The Kop thắng 3 trận liên tiếp ở mùa giải này. Nó là tín hiệu của sự trở lại. Nhưng mọi thứ vẫn sẽ rất gian khó cho họ ở chặng đường phía trước.

Alisson, “chiến thần” bắt phạt đền
Theo thống kê, thủ thành Alisson đã cản phá tới 6/13 tình huống phạt đền phải đối mặt ở Premier League. Anh là người gác đền có tỷ lệ thủng lưới (54%) thấp nhất trong số những người gác đền đối diện với 10 quả phạt đền trở lên ở Premier League.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x