Liverpool có thể mất Jordan Henderson hết mùa này: Tận cùng của thảm họa

Lâm Phong
14:51 ngày 26-02-2021
Trận thua thứ 4 liên tiếp tại Premier League của Liverpool hôm 21/2 càng trở nên cay đắng hơn khi tiền vệ đội trưởng Jordan Henderson dính chấn thương và cần phải phẫu thuật. Theo dự kiến, thời gian vắng mặt của Henderson có thể kéo dài tới… hết mùa này.
Liverpool có thể mất Jordan Henderson hết mùa này: Tận cùng của thảm họa

Henderson có thể mất cả EURO

Tình huống bị Abdoulaye Doucoure (Everton) truy đuổi trong trận derby Merseyside hôm 21/2 khiến Jordan Henderson dính phải chấn thương háng khá nặng. Sau kết quả chụp chiếu, Henderson được kết luận phải thực hiện phẫu thuật mới mong đoạn tuyệt với chấn thương này. Và dĩ nhiên, quãng thời gian nghỉ sau phẫu thuật của Henderson sẽ không thể chỉ gói gọn trong vài tuần.

Theo tờ Daily Mail, sớm nhất thì phải 12 tuần nữa thủ quân của The Kop mới có thể bình phục để trở lại tập luyện. Và đó chỉ là một dự báo lạc quan. Trong hoàn cảnh xấu hơn, Henderson còn có thể phải nghỉ hết Premier League mùa này, thậm chí vắng mặt cả trong giai đoạn đầu của EURO 2020 vào mùa Hè năm nay. Đây có thể coi là tiếng sét ngang tai với cả Henderson và Liverpool. Vị trí của Henderson trong đội hình ĐT Anh đã sớm lung lay bởi sự xuất hiện của nhiều nhân tố cạnh tranh, nay lại càng u ám hơn khi anh không thể có được màn chạy đà hoàn hảo trước khi HLV Gareth Southgate triệu tập đội hình.

Còn với Liverpool thì chấn thương của Henderson có thể coi là tận cùng của thảm họa. Phong độ của The Kop trong thời gian gần đây gây ra quá nhiều nỗi thất vọng. Họ vừa chạm mốc 4 trận thua liên tiếp và từ vị thế của ứng viên vô địch, giờ đã rơi khỏi Top 4. Liverpool hiện tại xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH Premier League, với cách biệt lên tới 5 điểm so với nhóm được dự Champions League mùa sau.

Henderson dính chấn thương háng trong trận gặp Everton hôm 21/2 vừa qua

Hàng thủ rách nát

Và buồn thay, cơ hội để Liverpool cải thiện thành tích đang ngày càng xa vời hơn sau chấn thương của Henderson. Bởi với việc thêm Henderson chấn thương, The Kop không chỉ mất đi tầm ảnh hưởng của một thủ lĩnh trên sân, mà còn chìm sâu thêm vào cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ. 

Lựa chọn số 1 Virgil van Dijk đã nghỉ hết mùa, Joel Matip và Joe Gomez chưa hẹn ngày trở lại. Vì những sự mất mát này mà HLV Juergen Klopp đành phải kéo tạm Fabinho xuống đá trung vệ. Thế rồi Fabinho cũng chấn thương và hiện chưa có bất kỳ thông tin nào về ngày trở lại. Henderson là phương án chữa cháy tiếp theo cho vị trí trung vệ nhưng nỗi ám ảnh chấn thương lại tấn công vào vị trí này. Liệu có phải là một lời nguyền hay không khi hễ một cầu thủ đá vị trí trung vệ của Liverpool chấn thương thì đó đều là chấn thương nặng, phải nghỉ dài ngày.

Như vậy là trong thời gian tới, cặp đôi trung vệ của Liverpool sẽ là một sự vá víu không thể thảm hại hơn giữa Ozan Kabak và Nathaniel Phillips. Cả 2 cầu thủ này dĩ nhiên đều không phải là lựa chọn an toàn. Đó là còn chưa kể tới việc thủ thành Alisson đang chịu cú sốc tâm lý sau khi biết tin bố ruột vừa qua đời vì tai nạn đuối nước tại quê nhà. 

Liverpool đang ở trong tận cùng của thảm họa: Phong độ sa sút, toàn bộ nhân tố chính ở hàng thủ đều chấn thương, đôi cánh thiên thần Trent Alexander-Arnold thì không còn hiệu quả như mùa trước, Andrew Robertson dĩ nhiên không thể giữ được cảm hứng như năm ngoái khi cả tập thể đều đang rệu rã. Khi Liverpool đăng quang mùa trước, nhiều chuyên gia nhìn vào lực lượng của The Kop và đánh giá rằng, Lữ đoàn đỏ sẽ tạo nên một kỷ nguyên thống trị nhờ vào sức mạnh vượt trội ở mọi vị trí. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy tương lai hoàn toàn ngược lại. 

Thắng ít hơn khi vắng Henderson

Trên tất cả các đấu trường mùa này, tỉ lệ thắng của Liverpool có sự thay đổi giữa việc có và không có thủ quân Jordan Henderson trong đội hình. Cụ thể, The Kop thắng 45,5% số trận khi Henderson thi đấu, trong khi đó tỉ lệ thắng khi tiền vệ người Anh vắng mặt chỉ là 37,5%.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x