Gakpo sẽ là liều thuốc cho trái tim khô cằn của Liverpool

Lê Bảo
10:05 ngày 07-01-2023
Nếu không tính trận thắng 9-0 trước Bournemouth hồi đầu mùa, Liverpool mới ghi tổng cộng 25 bàn sau 16 trận tại Premier League 2022/23. Đó là thành tích quá thấp so với danh tiếng của đội bóng này cũng như với các ngôi sao mà họ sở hữu.
Liverpool: Gakpo sẽ là liều thuốc cho trái tim khô cằn

Kể từ khi Sadio Mane ra đi, các đợt tấn công của Liverpool giống như bắt đầu từ một trái tim khô cằn, nhạt nhẽo. Ngay cả khi có đầy đủ Diogo Jota và Roberto Firmino, hàng công Liverpool cũng thiếu sự thăng hoa như trước đây. Ảnh hưởng của Mane lớn đến mức các vệ tinh xung quanh anh đều đánh mất phong độ, từ Robertson cho đến Mohamed Salah.

“Niềm vui” duy nhất mà hàng công Liverpool tạo ra lúc này đáng buồn thay, lại là những pha tấu hài của Darwin Nunez. Bằng cách nào đó, ngôi sao người Uruguay có thể làm tất cả để tìm thấy cơ hội ghi bàn nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ nó. Mối liên kết rời rạc giữa Nunez và Salah, và một mắt xích còn lại - thường là Oxlade-Chamberlain hoặc Fabio Carvalho trong những trận gần đây khiến thế công của Liverpool dễ đi vào bế tắc.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Cody Gakpo giống như liều thuốc cho trái tim. Ngôi sao người Hà Lan đã chứng tỏ tài năng tại PSV và World Cup 2022. Anh từng được săn đón, như một lời chứng thực cho tiềm năng của bản thân. Ở tuổi 23 và đeo băng đội trưởng PSV từ lâu, Gakpo cũng có đủ kinh nghiệm đối phó với áp lực ở mức độ cao nhất.

Các phẩm chất mà Gakpo thể hiện khiến người Liverpool mong chờ anh ra mắt hơn bao giờ hết. Gakpo được kỳ vọng sẽ thổi vào lối chơi của Liverpool một luồng sinh khí mới bên cánh trái, đồng thời trở thành keo dính kết nối Salah, Nunez và các cầu thủ tuyến dưới với nhau, giống như Mane từng làm trước đây.

Trước khi gật đấu chuyển đến Anfield, Gakpo đã kịp ghi 14 bàn thắng và kiến tạo 12 bàn cho PSV mùa này. Số bàn thắng mà tiền đạo người Hà Lan góp chân vào còn nhiều hơn cả Erling Haaland trong cùng kỳ (24 bàn). Gakpo vốn giữ thói quen vừa ghi bàn, vừa kiến tạo từ khi còn trẻ. 

HLV đội trẻ của Gakpo, Twan Scheepers nhớ lại: “Gakpo thường ghi được 9 bàn thắng mỗi trận, nhưng không bao giờ nhắc đến điều đó. Cậu ấy luôn muốn nhiều hơn và sau mỗi trận đấu, cậu ấy đều hỏi tôi có gì cần cải thiện hay không”.

Không ít ngôi sao của giải Hà Lan đã mất hút khi sang Premier League, bao gồm Memphis Depay. Tuy nhiên, Gakpo hứa hẹn là một trường hợp khác. Nếu ai nghi ngờ về thể trạng của Gakpo, họ nên biết rằng bố tiền đạo này đến từ Togo một quốc gia Tây Phi nằm giữa Ghana và Nigeria. Và ông cũng là một cầu thủ giỏi ở thời của mình. Chưa kể, mẹ Gakpo là một cầu thủ bóng bầu dục. 

Gen thể thao nhà nòi giúp Gakpo hoàn thiện bản thân một cách đáng kinh ngạc. Anh không chỉ chạy chỗ thông minh, đi bóng giỏi, càn lướt hay mà còn có thể dứt điểm chính xác bằng cả hai chân. Đó là những đoạn mô tả các chuyên gia thường dùng với… Mane. Và vì vậy, người Liverpool có thể hy vọng Gakpo lặp lại thành công của ngôi sao người Senegal tại Anfield.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Liverpool, đã đến lúc tập sống không Van Dijk Liverpool, đã đến lúc tập sống không Van Dijk

    Virgil van Dijk đã giúp Liverpool trở thành đội bóng bất khả chiến bại, nhưng đó dường như đã là chuyện của quá khứ. Hôm nay, đấu trường FA Cup sẽ là nơi lý tưởng để Jurgen Klopp nhìn nhận lại vấn đề và bắt đầu cho The Kop tập sống không Van Dijk trong bối cảnh trung vệ người Hà Lan dính chấn thương.

  • Man City đánh bại Chelsea: Dấu ấn Jack Grealish trong vai trò siêu dự bị Dấu ấn Jack Grealish trong vai trò siêu dự bị

    Man City hạ Chelsea với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Riyad Mahrez. Nhưng người góp công đầu phải là Jack Grealish với đường căng ngang kiến tạo tuyệt vời.

  • Spurs mừng khi cầu thủ trẻ Gil toả sáng Spurs mừng khi cầu thủ trẻ Gil toả sáng

    Chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace tại vòng 19 của Premier League 2022/23 đã giúp Tottenham chấm dứt chuỗi 2 trận không thắng trước đó. Và thật hạnh phúc cho các CĐV của Spurs khi được chứng kiến một niềm hy vọng mới, đó là Bryan Gil. Tài năng trẻ này đã có màn trình diễn ấn tượng với pha kiến tạo giúp đội trưởng Harry Kane ghi bàn.

  • Nhọc nhằn vượt qua Chelsea với tỷ số 1-0: Man City & chiến thắng không hoàn hảo Man City & chiến thắng không hoàn hảo trước Chelsea

    HLV Pep Guardiola từng nói rằng, muốn đuổi kịp được Arsenal thì Man City phải là đội bóng “gần như hoàn hảo”. Thế nhưng, họ vừa đánh bại Chelsea trong trận đại chiến Big Six theo cách không hề mong muốn.

  • Klopp báo tin cực buồn về Van Dijk Klopp báo tin cực buồn về Van Dijk

    HLV Juergen Klopp đã xác nhận rằng hậu vệ Virgil van Dijk của Liverpool sẽ phải ngồi ngoài "hơn một tháng" vì chấn thương gân kheo.

  • Hội CĐV Tottenham gửi thư chất vấn CLB bằng 4 câu hỏi lớn Hội CĐV Tottenham gửi thư chất vấn CLB bằng 4 câu hỏi lớn

    Tottenham vừa chấm dứt chuỗi 3 trận toàn hòa và thua liên tiếp bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Crystal Palace. Mặc dù vậy, các CĐV của đội bóng này vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Bằng chứng là họ vừa gửi hẳn một bức thư để chất vấn BLĐ đội bóng mình hâm mộ.

  • Bóng đá Anh sắp có cuộc đại cách mạng? Bóng đá Anh sắp có cuộc đại cách mạng?

    Tờ The Times đưa tin, trong hôm nay 6 nhân vật quan trọng đại diện cho Premier League, FA và Championship sẽ tiến hành họp bàn về chuyện cải tổ bóng đá Anh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1992 bóng đá Anh dự định làm cuộc "đại cách mạng".

  • Man United trước bài toán David de Gea Man United trước bài toán David de Gea

    Hợp đồng của De Gea sẽ hết hạn vào tháng 6 năm tới, và chưa hề được gia hạn.

  • HLV Potter chỉ rõ vấn đề khiến Chelsea lao dốc HLV Potter chỉ rõ vấn đề khiến Chelsea lao dốc

    Chelsea đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ thắng được 2 và phải nhận tới 6 thất bại trong 9 trận vừa qua, mới nhất là trận thua Man City 0-1. Theo HLV Graham Potter, một trong những lý do Chelsea tuột dốc là đội bóng của ông có quá nhiều cầu thủ bị dính chấn thương.

  • Lampard: 'Tôi chẳng phải là siêu nhân để giải quyết mọi việc ở Everton' Lampard: 'Tôi chẳng phải là siêu nhân để giải quyết mọi việc ở Everton'

    HLV Frank Lampard khẳng định ông chẳng phải là "siêu nhân" để sửa chữa mọi thứ ở Everton... nhưng nhận trách nhiệm về vai trò của mình trong sự sụp đổ của câu lạc bộ.

  • Haaland bị gọi là 'xác sống' ở trận Man City thắng Chelsea Haaland bị gọi là 'xác sống' ở trận Man City thắng Chelsea

    Tiền đạo Erling Haaland vừa có một ngày thi đấu khá mờ nhạt dù chơi trọn cả trận Man City của anh giành chiến thắng tối thiểu trước Chelsea (vòng 19 giải Ngoại hạng Anh 2022/23). Chỉ vì điều này mà anh thậm chí đã bị gọi là "xác sống".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x