M.U hưởng phạt đền nhiều không phải do may mắn

Kinh Thi Kinh Thi
09:17 ngày 13-07-2020
Đấy không phải là chuyện may/rủi, càng không bao giờ là sự thiên vị của trọng tài, khi M.U của Ole Gunnar Solskjaer được hưởng phạt đền khá nhiều. Đấy chủ yếu là hệ quả từ lối chơi của M.U.
M.U hưởng phạt đền nhiều không phải do may mắn

Kết quả, lịch thi đấu, BXH Premier League

Mùa này, M.U đã được hưởng phạt đền 18 lần, tính chung mọi giải. Riêng ở Premier League, Quỷ Đỏ đã bắt kịp kỷ lục được hưởng phạt đền 13 lần trong một mùa bóng, ngang với Crystal Palace trong mùa bóng 2004/05 và Leicester trong mùa 2015/16. Vấn đề ở đây là, vì sao M.U được hưởng phạt đền nhiều như vậy.

Trên thực tế, quả phạt đền mới đây nhất mà M.U được hưởng, trong trận thắng Aston Villa 3-0, là tình huống gây tranh cãi. Một tờ báo đã phân tích lại tất cả những quả phạt đền của M.U trong mùa bóng này và chỉ ra rằng đấy cũng chính là tình huống duy nhất “gây tranh cãi”, khi M.U được hưởng phạt đền. Có 2 tình huống M.U được hưởng phạt đền chủ yếu vì “tiền đạo thông minh”, 1 quả “may mắn”. Còn lại đều là “phạt đền rõ ràng”.

Thế nào là quả phạt đền may mắn? Ở trận gặp Tottenham (tháng 12/2019), Marcus Rashford vượt qua Serge Aurier, tiến vào vùng cấm và bị phạm lỗi bởi Moussa Sissoko. Thứ nhất, Sissoko chỉ muốn lấy bóng, nhưng (vụng về) chạm chân Rashford, và tiền đạo M.U ngã nhoài trong tốc độ rất cao. Thứ hai, nếu không bị phạm lỗi, khả năng cao là cú đi bóng dũng mãnh của Rashford đã... cùng đường rồi, chẳng dẫn đến điều gì quan trọng.

M.U kiếm được quả penalty sau tình huống Sissoko phạm lỗi với Rashford hồi tháng 12/2019

Vâng, may mắn, nhưng phạt đền là đúng! Và đấy là chi tiết có liên quan đến lối chơi. Từ khi Solskjaer cầm quân, M.U tấn công nhiều hơn, và các tiền đạo luôn phát huy triệt để tốc độ rất cao của họ. Tần suất bị phạm lỗi trong vùng cấm địa, do hậu vệ đối phương theo không kịp tình huống, tăng lên đáng kể so với thời Jose Mourinho. Vì sao Liverpool và Man City cũng tấn công, có bóng trong khu cấm địa rất nhiều, nhưng ít được hưởng phạt đền? Vì, không như M.U, các đội ấy... quá ưu việt.

Đối phương thậm chí còn không dễ tiếp cận cầu thủ có bóng của Man City, thì lấy gì để phạm lỗi? Liverpool thì chuyên kiến tạo từ khá xa để đặt tiền đạo vào khoảng trống thênh thang sau lưng hậu vệ hoặc ngay trước cầu môn. Ngược lại, M.U tấn công “tối” hơn, phải tranh chấp trực tiếp với hậu vệ đối phương nhiều hơn, và cũng bị phạm lỗi nhiều hơn. Liverpool và Man City là 2 trong 3 đội bị phạm lỗi ít nhất, trong khi M.U là một trong 6 đội bị phạm lỗi nhiều nhất tại Premier League mùa này. Tất nhiên, phạm lỗi với những Rashford, Bruno, Martial, James của M.U, khi họ đang tấn công với tốc độ cao, thì cái giá phải trả sẽ không như phạm lỗi với Crystal Palace, Aston Villa, Norwich!

VAR tạo khác biệt chỗ nào?
Trên nguyên tắc, nếu trọng tài không biết hậu vệ có phạm lỗi hay không thì ông ta sẽ không ra quyết định phạt đền. Số quả phạt đền xuất hiện trên thực tế do vậy sẽ ít hơn số lần hậu vệ thật sự phạm lỗi - đó là logic. VAR làm thay đổi điều này (theo chiều hướng quyết định phạt đền sẽ chỉ tăng lên), vì bản chất của VAR là “xem lại tình huống”. M.U được phạt đền trước Man City là vì vậy (trọng tài không phạt vì “không biết chắc”, nhưng VAR phạt sau khi xem lại kỹ tình huống).

XEM THÊM

Mourinho 'học hỏi' Klopp, xin 4 năm để biến Tottenham thành thế lực

Kết quả Man City 5-0 Newcastle: Dàn sao đua nhau lập công, Man City xây chắc ngôi á quân

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x