Man City: Đã giàu còn khôn

Đỗ Trung Đỗ Trung
08:42 ngày 01-07-2023
Xét về sức mạnh tài chính trên bình diện bóng đá châu Âu hiện nay, nếu Man City là số 2 thì không CLB nào dám đứng số 1. Giàu có là vậy, nhưng Man xanh thực tế lại vô cùng khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng khi đưa về những bản hợp đồng chất lượng với giá cả phải chăng. Có rất nhiều trường hợp giàu nhưng dại, song Man City thì không.

Cách đây ít hôm, Man City rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ tiền vệ Declan Rice từ West Ham. Man xanh từng gửi đề nghị đầu tiên trị giá 90 triệu bảng đến The Hammers, nhưng bị từ chối và kể từ đó họ không một lần ngoảnh lại. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, Man City dư sức đưa về Etihad... 2 hoặc 3 Rice nếu muốn, chứ 1 Rice thì chẳng nhằm nhò gì. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ Premier League và Champions League không làm vậy. Họ không nhắm mắt nhắm mũi vung tiền chiêu mộ tân binh chỉ để làm dày đội hình mà thiếu những kế hoạch cụ thể. Dĩ nhiên, vẫn có sai số nhất định như trường hợp của Kalvin Phillips, song đó chỉ là một phi vụ rất nhỏ trong bức tranh tổng thể đầy khôn ngoan của Man City.

"Nếu bạn nhìn vào những gì chúng tôi đã làm khi bắt đầu dự án này, thì đội bóng cần có rất nhiều thay đổi và đầu tư. Nhưng giờ thì không. Nếu nhìn vào những gì chúng tôi đã làm trong 5 năm qua, bạn sẽ thấy mức độ đầu tư của chúng tôi vào những cầu thủ mới đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng tôi không nằm trong top những đội chi tiêu ròng nhiều nhất ở năm ngoái hoặc trong 3-5 năm trở lại đây. Chúng tôi có một nền tảng để biết mình cần phải làm gì. Chúng tôi có thể thực hiện điều đó với thời gian và sự thông minh. Khi chúng tôi không thích một thương vụ nào đó, chúng tôi rút lui và không hoảng sợ", giám đốc điều hành Ferran Soriano của Man City phát biểu trong lễ công bố nhà tài trợ mới OKX - một công ty tiền điện tử.

Những lời chia sẻ từ Soriano rõ ràng càng tô đậm thêm sự lọc lõi của Man City trong công tác tuyển trạch. Khi HLV Pep Guardiola mới đặt chân đến Etihad và cần một sự đầu tư lớn, Man xanh sẵn sàng phá két để mang về những cầu thủ phù hợp với triết lý của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo thời gian, Man City bắt đầu tính toán, cân đo đong đếm nhiều hơn trong bối cảnh CLB đã có cho mình bộ khung ổn định. Một khi cần trám vị trí nào, họ sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ và luôn chừa một con đường lui. Chính bởi vậy, gần như rất khó để các đội bóng khác có thể ép giá Man City. 

Man City từ bỏ Rice một cách chóng vánh

Điều này thực tế hoàn toàn chính xác nếu nhìn vào các thương vụ chuyển nhượng của Man City dưới thời Guardiola. Cho đến nay, Man xanh đã chiêu mộ cả thảy 48 cầu thủ sau 7 mùa giải trong triều đại của nhà cầm quân 52 tuổi. Đáng chú ý, chỉ có mỗi Jack Grealish tiêu tốn của Man City 100 triệu bảng, còn lại đều là những con số hợp lý, đặc biệt sau những đóng góp to lớn của họ vào thành công vang dội của CLB. Man City mua Ruben Dias với giá 61,5 triệu bảng, Rodri 60,1 triệu, Erling Haaland 51,5 triệu, Kyle Walker 45,2 triệu hay Bernardo Silva 42,9 triệu, và còn rất nhiều cái tên khác nữa. Kết quả ra sao thì ai cũng rõ, khi những ngôi sao này, dưới sự "nhào nặn" của Pep, đã từng bước giúp Man City làm nên lịch sử. Thử hỏi liệu đội bóng nào có thể mua sắm khôn ngoan như Man City?

Cách đây một năm, Man City vẫn bị chê cười vì mua Grealish với giá 100 triệu bảng từ Aston Villa. Biệt danh "Jack 100 củ" ra đời từ đó, nhưng ở mùa trước, tuyển thủ 27 tuổi người Anh chính là một trong những ngôi sao chơi hay nhất phía Man xanh, lập đại công đưa đội bóng đoạt cú ăn ba vĩ đại. Ai cũng khen Grealish nức nở, và tài mua sắm của Man City một lần nữa được ghi nhận. Mới nhất, Man City chỉ tiêu tốn 25 triệu bảng để sở hữu chữ ký của tiền vệ ngôi sao Mateo Kovacic từ Chelsea. Đây chẳng khác nào một "vụ cướp" bởi đẳng cấp cùng kinh nghiệm của tuyển thủ Croatia là điều không phải bàn cãi. Từ đây, có thể thấy Man City đã lên kế hoạch, quan sát kỹ lưỡng những mục tiêu mà họ thấy phù hợp với CLB và HLV Pep Guardiola, để rồi lập tức nhảy vào khi thời cơ chín muồi. 

Chúng ta hay có câu cửa miệng "khôn như vậy thì bao giờ mới chết", và điều này thực sự đúng với Man City.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • 3 ngôi sao từng rời Chelsea sang MU trước Mount 3 ngôi sao từng rời Chelsea sang MU trước Mount

    Bên cạnh Mason Mount, MU trong quá khứ từng chiêu mộ 3 ngôi sao từ Chelsea gồm Ray Wilkins, Juan Mata và Nemanja Matic. Mỗi người đều tạo ra một tầm ảnh hưởng khác nhau, và hãy cùng điểm lại cụ thể từng cái tên để xem thành bại của họ ra sao khi chuyển từ màu áo xanh sang đỏ.

  • Tới MU, Mount sẽ chung đội với hậu vệ từng suýt "choảng" nhau với mình Tới MU, Mount sẽ chung đội với hậu vệ từng suýt "choảng" nhau với mình

    Với việc đã thu xếp được lịch kiểm tra y tế ở MU, tiền vệ Mason Mount sắp rời Chelsea để đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford. Với tương lai đã được dự báo trước, anh đang ở vào thế khó xử khi sắp đứng chung chiến tuyến với người từng suýt choảng nhau với mình.

  • Chelsea thu về bộn tiền ở mùa Hè 2023 Chelsea thu về bộn tiền ở mùa Hè 2023

    Thị trường chuyển nhượng Hè 2023 chưa chính thức mở trên toàn thế giới nhưng ngay từ lúc này, Chelsea đã thu về hơn 200 triệu bảng nhờ việc bán hàng loạt cầu thủ.

  • Man City thổi bay MU về kỷ lục doanh thu tại Anh Man City thổi bay MU về kỷ lục doanh thu tại Anh

    Man City kỳ vọng sẽ ghi nhận doanh thu vượt con số 700 triệu bảng ở mùa 2022/23, vượt qua kỷ lục do MU nắm giữ.

  • Man City: 7 mục tiêu thay thế Declan Rice Man City: 7 mục tiêu thay thế Declan Rice

    Man City đã chiêu mộ thành công Mateo Kovacic. Nhưng chừng đó là chưa đủ, khi mà Ilkay Gundogan đã chuyển sang Barca, còn Bernardo Silva cũng quyết tâm rời Eithad. Dưới đây là 7 mục tiêu mà Man Xanh có thể nhắm đến trong nỗ lực củng cố tuyến giữa.

  • Son Heung-min bỗng dưng trẻ lại 1 tuổi ở Hàn Quốc Son Heung-min bỗng dưng trẻ lại 1 tuổi ở Hàn Quốc

    Tại nước Anh, Son Heung-min vẫn là chàng trai 30 tuổi trước khi tới sinh nhật lần thứ 31 vào tháng 7 tới. Nhưng tại quê nhà Hàn Quốc, anh bỗng trẻ ra 1 tuổi.

  • Phũ với Arsenal, Reece James khiến fan Chelsea sung sướng Phũ với Arsenal, Reece James khiến fan Chelsea sung sướng

    Trong đợt thanh lý cầu thủ rầm rộ tại Chelsea, Reece James là người hiếm hoi an toàn. Hậu vệ người Anh thậm chí còn thể hiện sự trung thành với The Blues qua một hành động.

  • Man City bị cáo buộc nhận chui 30 triệu bảng từ Abh Dhabi Man City bị cáo buộc nhận chui 30 triệu bảng từ Abh Dhabi

    Những vấn đề tài chính của Man City luôn khiến truyền thông Anh phải đặt câu hỏi. Mới nhất, nhà ĐKVĐ nước Anh nhận thêm cáo buộc vi phạm tài chính mới.

  • Vì sao Mount có thể tỏa sáng ở MU? Vì sao Mount có thể tỏa sáng ở MU?

    Nhiều người vẫn hoài nghi về năng lực của Mason Mount khi MU chi 60 triệu bảng chiêu mộ tiền vệ 24 tuổi từ Chelsea. Tuy nhiên, trên thực tế, Mount có năng lực để trở thành ngôi sao sáng của Quỷ đỏ mùa tới.

  • Ông chủ Chelsea đang chơi Football Manager?  Ông chủ Chelsea đang chơi Football Manager? 

    Hết mua ồ ạt rồi đến xả hàng ồ ạt, ông chủ Todd Boehly đang điều hành Chelsea chẳng khác nào bản thân đang chơi tựa game Football Manager nổi tiếng. Kết quả thì ai cũng rõ, khi trong game với ngoài đời thực khác nhau một trời một vực, đến mức chẳng mấy người còn nhận ra Chelsea - CLB từng lên đỉnh châu Âu cách đây hai mùa giải.

  • Kai Havertz sẽ là họng pháo ưa thích của Arteta   Kai Havertz sẽ là họng pháo ưa thích của Arteta  

    Arsenal sẽ sử dụng Kai Havertz ở vị trí số 8 trong bộ ba tiền vệ mới, với Declan Rice và Martin Odegaard. Đó là dự tính của HLV Mikel Arteta dành cho cựu tiền vệ của Chelsea, người vừa được giao dịch với giá 65 triệu bảng. Số 8 cũng chính là vị trí tạo nên giá trị của Kai Havertz.

  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x