Manchester City đang đi vào vết xe đổ của Arsenal trong vài năm vừa qua, khi thể hiện phong độ trồi sụt mùa giải năm nay với 94 ngày không thể thắng 2 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.
Trong một mùa giải mà Chelsea sa sút đến thảm hại, M.U thì luôn phải vật lộn với những vấn đề của riêng họ vì sự thiếu ổn định, trồi sụt phong độ, Arsenal trong suốt vài năm trở lại đây không được đánh giá cao trong hành trình tiến tới ngôi vương Ngoại hạng Anh, thì Man City nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, nửa xanh thành Manchester mới chính là đội bóng thiếu ổn định chứ không phải Pháo thủ. Mùa giải 2015/16 khởi đầu như mơ đối với đội bóng của HLV Manuel Pellegrini sau 5 chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Nhưng Man City không thể kéo dài được phong độ xuất sắc đó. Từ ngày 17/10/2015, họ chưa một lần thắng được 2 trận liên tiếp ở giải đấu này.
Sau chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace vòng 22 Ngoại hạng Anh, Pablo Zabaleta phát biểu trong tâm trạng lạc quan: “Đội bóng sắp bước vào một giai đoạn lớn. 4 tháng của mùa giải đã trôi qua và chúng tôi vẫn đang góp mặt ở 4 giải đấu. Chúng tôi phải làm tốt trong từng tuần và đội bóng có những cầu thủ lớn để làm điều đó”.
Các ngôi sao của Man City hiếm khi góp mặt cùng với nhau trong 1 trận đấu
Zabaleta dĩ nhiên có lý do để lạc quan về tương lai của đội bóng, khi chứng kiến bàn thắng thứ 3 của Sergio Aguero trong trận đấu với Crystal Palace. Đó là một pha phối hợp của những ngôi sao sáng nhất Man City. Aguero chuyền qua lại với David Silva, rồi bóng tới chân Yaya Toure. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà chọc khe xuống biên, trước khi Kevin de Bruyne căng ngang cho Aguero đệm bóng cận thành ghi bàn.
Bàn thắng hoàn hảo của Aguero khiến người hâm mộ nửa xanh thành Manchester mơ mộng về tương lai tươi sáng ở phần còn lại của mùa giải. Zabaleta nói Man City có những cầu thủ lớn để làm điều đó. Anh đúng, nhưng chỉ một nửa. Aguero, Silva, Toure hay De Bruyne là những ngôi sao nhưng họ lại không thường xuyên được kết hợp cùng nhau.
Aguero, De Bruyne, Silva chỉ cùng ra sân trong đội hình xuất phát 7 lần từ đầu mùa, trong đó chỉ 5 lần ở Ngoại hạng Anh. Thậm chí, bộ ba kể trên chỉ ra sân cùng đội trưởng Vincent Kompany 1 lần ở tất cả các mặt trận. Đó là một phần trong những lý do khiến Man City không có sự nhất quán phong độ, với 94 ngày không thể chiến thắng 2 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh.
So sánh phong độ giữa Man City mùa 2013/14 và mùa giải năm nay
Man City đã chi ra số tiền khổng lồ trong mùa hè vừa qua, để mang về Raheem Sterling và De Bruyne nhưng họ vẫn phải phụ thuộc vào bộ khung cũ Joe Hart-Kompany-Toure-Silva-Aguero. So với mùa giải 2013/14, lần gần nhất Man City lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, lối chơi tấn công của họ mờ nhạt hơn.
Man City chuyền ngắn ít hơn, chỉ trung bình 492 lần mỗi trận so với 502 của mùa 2013/14, và cũng kém chính xác hơn. Họ cầm bóng ít hơn, trung bình 55,5% so với 57,5% mùa giải 2013/14. Số đường chọc khe trung bình của các cầu thủ sáng tạo Man City cũng giảm đi so với 2 năm trước (2 so với 3 lần chọc khe/trận). Số bàn thắng trung bình mỗi trận mùa 2013/14 là 2,7 bàn, giờ giảm xuống còn 2 bàn/trận.
Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của họ thời điểm hiện tại - Arsenal đang dần cải thiện được điểm yếu thiếu ổn định. Arsenal thắng 2-0 dễ dàng trước Bournemouth ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, kiếm 3 điểm trọn vẹn trước Newcastle 5 ngày sau đó dù không chơi hay hơn.
Tóm lại, Man City vẫn được xem là ứng viên vô địch nhưng sẽ bất lợi cho họ nếu như không thể duy trì được phong độ tốt qua từng vòng đấu.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Bạn là một CĐV của Arsenal, là fan trung thành của Chelsea cũng như Ngoại hạng Anh. Cùng xem mức độ hiểu biết của bạn tới đâu xoay quanh trận derby đầy duyên nợ giữa 2 đội bóng thành London.
Mùa này, Man City chơi cực tệ trong những trận gặp các đối thủ mạnh. Sau chiến thắng 2-0 trước Everton ở vòng 3, Man xanh chưa có thêm thắng lợi nào khi đụng độ các đội bóng mạnh ở Premier League. Đội quân của Manuel Pellegrini sẽ không thể vô địch nếu không biết giải quyết các đối thủ trực tiếp…
Chelsea đã đuổi việc một nhân viên khi người này gọi tiền vệ Cesc Fabregas là "kẻ nham hiểm" trong một video được phát tán trên mạng vào hôm qua (22/1).
Bất chấp thực tế Manchester United hiện chỉ xếp thứ 5 trên BXH Ngoại hạng Anh với 7 điểm ít hơn đội dẫn đầu Arsenal (37 so với 44), HLV Louis van Gaal vẫn tin ông có thể giúp Quỷ đỏ lên ngôi mùa này.
Man City vẫn chưa trở thành đội bóng hàng đầu châu lục như mục tiêu hướng tới của tập đoàn chủ quản ADUG. Nhưng trên thương trường, CLB chủ sân Etihad đã thu được thành công lớn, trở thành đại diện Premier League thứ hai trong lịch sử vượt qua mốc doanh thu 350 triệu bảng.
Một trong những vấn đề nhức nhối nhất của Man United sau khi cả Carrick và Schweinsteiger chấn thương chính là việc HLV Van Gaal chưa kết hợp được cặp tiền vệ trung tâm hợp lý. Và đêm nay, để không lép vế trước Southampton, có lẽ ông thầy người Hà Lan cần loại Fellaini ngay lập tức.
Leicester không còn gây được bất ngờ như giai đoạn nửa đầu mùa giải. Thay vào đó, đội bóng biết gây sốc nhất thời điểm này chính là Stoke City. Tại King Power đêm nay, đoàn quân của Mark Hughes sẽ đóng vai hiện tượng mà Leicester từng “phụ trách” không lâu trước đó.
“Quái vật” là từ mà Jose Mourinho từng miêu tả về Nemanja Matic khi chứng kiến phong độ tuyệt vời của anh ở mùa giải trước. Tiền vệ người Serbia xứng đáng với sự ví von ấy khi là tấm lá chắn gần như bất bại ở tuyến giữa The Blues. Nhưng sau 2 hai năm, “con quái vật” ngày nào đang trên đường rời khỏi Stamford Bridge.
HLV Jurgen Klopp đã có màn chia tay đầy cảm xúc với các CĐV Liverpool trên sân Anfield, trong trận đấu cuối cùng của mình trên tư cách thuyền trưởng của The Kop.
Tiền vệ Havertz đã không kìm nén được xúc động sau khi ghi bàn ở phút 89 giúp Arsenal hạ Everton 2-1 ở vòng cuối Premier League 2023/24. Anh thậm chí còn rơi lệ, nhưng không phải vì hạnh phúc mà bởi Pháo thủ không thể vượt qua Man City trong cuộc đua tới ngôi vô địch.
HLV Pep Guardiola đã dẫn dắt Man City giành chức vô địch Premier League thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, ngay sau khi đăng quang, ông gợi ý rằng mùa giải tới có thể là năm cuối cùng của mình với Man xanh.
Trong ngày Liverpool tổ chức buổi lễ chia tay HLV Jurgen Klopp, ông kính máy quay nhiều lần hướng về Salah và những hình ảnh cho thấy ngôi sao người Ai Cập ngó lơ và không có một lời với người thầy đã làm lên tên tuổi anh.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn