
Chủ sở hữu của Man City đang đứng trước nguy cơ bị cơ quan quản lý bóng đá độc lập Anh (IFR) xem xét tư cách sau phán quyết ban đầu của ủy ban Premier League liên quan tới các cáo buộc vi phạm quy định tài chính. Trong phản ứng mới nhất, chủ tịch IFR, David Kogan, xác nhận cơ quan này có thể sử dụng quyền hạn của mình để can thiệp nếu xuất hiện bằng chứng rõ ràng về hành vi sai trái.
Kogan nói: "Quyết định của ủy ban độc lập đặt ra những vấn đề nghiêm trọng. IFR có quyền đánh giá mức độ phù hợp của các chủ sở hữu, giám đốc và lãnh đạo điều hành. Chúng tôi sẽ sử dụng những quyền hạn này khi phù hợp, nhằm bảo vệ tính bền vững, sự trung thực và toàn vẹn của bóng đá Anh trong trường hợp có bằng chứng rõ ràng về hành vi sai trái của các cá nhân.
Điều này bao gồm cả việc xem xét những kết luận được đưa ra bởi các giải đấu. Tuy nhiên, do quá trình tố tụng giữa Man City và Premier League vẫn đang diễn ra, chúng tôi sẽ chờ những diễn biến tiếp theo. Chúng tôi hy vọng vụ việc có thể được giải quyết nhanh chóng vì lợi ích của người hâm mộ. Hiện tại, chúng tôi không có thêm bình luận nào".

Những phát biểu này cho thấy mối đe dọa đối với quyền sở hữu Man City có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu CLB không thể đảo ngược phán quyết của ủy ban Premier League. IFR có quyền xem xét liệu những cá nhân đang kiểm soát và điều hành một CLB có đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp để tiếp tục giữ vai trò hay không.
Động thái của Kogan xuất hiện sau khi ủy ban Ngoại hạng Anh đưa ra những kết luận liên quan tới một cơ chế tài chính được cho là có giá trị gần 1 tỷ bảng. Theo phán quyết được nhắc tới, lãnh đạo Man City bị cho đã giám sát một hệ thống nhằm vi phạm các quy định tài chính của giải đấu.
Kogan hiện sẽ xem xét toàn bộ bằng chứng và những kết luận được ủy ban Premier League đưa ra. Dù vậy, việc ông lên tiếng ngay ở giai đoạn này đã phần nào cho thấy quy mô của mối đe dọa đối với Man City cũng như các nhân vật đang điều hành CLB.
Tuy nhiên, IFR chưa đưa ra bất kỳ quyết định xử phạt nào đối với Man City. Do quá trình kháng cáo và tranh tụng giữa CLB với Ngoại hạng Anh vẫn chưa kết thúc, những bước đi tiếp theo của cơ quan quản lý độc lập này sẽ phụ thuộc vào kết quả cuối cùng của vụ việc.


























