Man United: Sanchez RA, Sancho VÀO

Kỳ Lâm
14:18 ngày 04-08-2020
Jadon Sancho đã mạo hiểm chia tay HLV Pep Guardiola và Man City giàu có để đến Đức khi đội bóng này theo đuổi Alexis Sanchez. Nhưng có thể, Sancho sẽ trở lại Manchester, nhưng lần này là Man United khi Sanchez đang dọn valy sang hẳn Inter.

Jadon Sancho đã mạo hiểm chia tay HLV Pep Guardiola và Man City giàu có để đến Đức khi đội bóng này theo đuổi Alexis Sanchez. Nhưng có thể, Sancho sẽ trở lại Manchester, nhưng lần này là Man United khi Sanchez đang dọn valy sang hẳn Inter.

Vào thời điểm HLV Pep Guardiola đang ráo riết chiêu mộ Alexis Sanchez thì Jadon Sancho quyết định đã đến lúc buộc phải rời khỏi Man City và chuyển đến Borussia Dortmund. Đó là tháng 8 năm 2017, Sanchez bước vào năm cuối cùng của hợp đồng tại Arsenal.

Trước đó không lâu, Pep công khai đánh giá cao tài năng của một Sancho 17 tuổi và đã đề nghị anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB, nhận mức lương là 30.000 bảng mỗi tuần.  

Thế nhưng, Jadon Sancho đã lắc đầu. “Có lẽ cậu ta nghĩ rằng mình sẽ nhận được thi đấu nhiều hơn ở Dortmund và tôi có thể hiểu được lựa chọn đó. Nếu cầu thủ từ chối, chả ai làm được gì”, Pep ám chỉ sự không thích cạnh tranh vị trí khốc liệt của Sancho.

Pep đã từng đánh giá rất cao Sancho, khi 17 tuổi

Không ai có thể biết được sự nghiệp của Sancho sẽ phát triển như thế nào nếu chấp nhận ở lại với Pep Guardiola. Anh có thể đã có 2 chức vô địch Premier League, và là nhân tố chủ chốt cho cú ăn Ba “nội địa” ở mùa trước.

Anh có thể chuẩn bị sắp đối mặt với Real Madrid để giúp CLB có vé tứ kết Champions League. Hoặc cũng có thể bị cho mượn.

Cũng rất khó để đặt câu hỏi về lòng can đảm của Sancho hoặc về sự tự tin mạnh mẽ của anh vào bản thân khi dám dấn bước vào một tương lai đầy ẩn số.

Anh đã tạo được thói quen cho mình trong suốt hành trình gồm 4 bước khởi đầu từ những con phố ở phía Nam London và đến Nhà Hát Của Những Giấc Mơ với một khoảng chuyển nhượng có thể tạo ra kỷ lục.

Trong lúc các chuyên gia bóng đá Anh tranh luận không ngừng về cách tốt nhất để tạo ra con đường phát triển tài năng trẻ, họ chỉ quẩn quanh với ý tưởng dùng đội B để huấn luyện những viên ngọc thô. Nhưng Sancho đã chọn hướng đi khác là gia nhập một giải đấu hải ngoại để được thi đấu trong đội một, tất nhiên, dưới dự giúp đỡ của ông bố Sean.  

Khi các thợ săn đầu người của Watford phát hiện ra Sancho, cậu mới chỉ 8 tuổi. Họ đã mời thiếu niên này tham gia học viện bóng đá của Watford. Sancho sẽ phải mất 4 tiếng cho việc di chuyển từ nhà đến học viện cho mỗi buổi tập, với tần suất 3 buổi mỗi tuần.  

Sau đó, cậu rời nhà ở Camberwell và chuyển đến sống cùng một người dì ở Northolt, phía Tây Bắc London, sau đó là chuyển hẳn đến khu ký túc xá của học viện. “Để có tương lai thì phải chấp nhận thôi. Điều đó cần được thực hiện theo đúng kế hoạch”, ông bố Sean nhớ lại.

Đến năm 15 tuổi, Man City xuất hiện và họ trả cho Watford khoản tiền bồi thường 66.000 bảng, đồng thời cuốn hút Sancho bằng dự án Đào tạo Cầu thủ tinh hoa.

Họ đã có được cái gật đầu của viên ngọc thô vốn hâm mộ CLB Chelsea mê mệt này. Man City cung cấp cho học viên những tiện nghi tốt nhất và một nền giáo dục tư nhân đẳng cấp.

Trong khi đó, Foden chọn ở lại trong sự giám hộ của Pep Guardiola

Sancho đã toả sáng lấp lánh trong một đội trẻ thành công cùng với Phil Foden, người trẻ hơn Sancho 2 tháng tuổi và sẽ là một sự so sánh thú vị về hình mẫu “người chọn ở lại cùng Pep”.

Foden đã được Man City sử dụng một cách cẩn trọng trong 3 năm qua và ngày càng trở nên có ảnh hưởng tới đội bóng. Anh đã sẵn sàng để tiến lên thừa kế vị trí của David Silva, tiền vệ kỳ cựu vừa nói lời chia tay với đội bóng sau 10 năm phục vụ.

Khác với Foden, Sancho lại chọn cách ra đi, chọn Borussia Dortmund làm bàn đạp và làm dấy lên xu hướng “ra đi để trưởng thành và trở về” của những tài năng trẻ khác, ở những học viện khác. Họ sẵn sàng sang Bundesliga theo các bản hợp đồng cho mượn dài hạn hoặc bán đứt.

Lựa chọn sang Dortmund của Sancho là để “du học bóng đá” chứ không phải để lập nghiệp bởi anh không thích khí hậu hay phong cách sống của thung lũng Ruhr.

Sự lựa của Sancho cho anh cơ hội thi đấu ở Bundesliga, Champions League và khoác áo ĐT Anh

Hai bố con nhà Sancho đã sang đây, sống trong một căn hộ ở ngoại ô và tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Dortmund có sự hấp dẫn với Sancho nhờ danh tiếng rất giỏi định hướng và phát triển được nhiều cầu thủ tài năng.

Cũng vì lý do này mà một Jude Bellingham tài năng 17 tuổi đã từ chối lời đề nghị của Birmingham City để sang Dortmund.

Để đền đáp lại lựa chọn của Sancho, Dortmund đã trao cho tài năng trẻ này chiếc áo số 7 trên đội Một như một bằng chứng về cách họ coi trọng tài năng này.

Sancho đã bùng nổ vào cuối mùa giải Bundesliga đầu tiên của mình và càng rực rỡ hơn trong mùa giải thứ hai. Điều này đã khiến anh được triệu tập vào ĐT Anh khi mới 18 tuổi.

Trong khi đó, mặc dù Foden có huy chương vô địch Premier League nhưng anh vẫn chờ lần được khoác áo Tam Sư lần đầu tiên. Còn Sancho có 11 lần khoác áo ĐT Anh và số phút thi đấu ở những trận đấu hàng đầu nhiều vượt trội người đồng đội cũ.

Việc chuyển sang thi đấu ở Đức đã giúp Sancho nhanh chóng tiến lên một tầm cao mới của bóng đá cao cấp và đây chính là một tấm gương để các cầu thủ trẻ khác noi theo, dám bước theo tương lai do mình chọn và không sợ mắc phải sai lầm.

Khi thi đấu ở Đức, Sancho còn có nhiều lợi điểm. Anh không bị giám sát hay soi mói cả khi thăng tiến lẫn khi tuột dốc. Anh cũng không bị báo chí làm phiền, bị giới chuyên môn chê trách do đến muộn trong một cuộc họp đội như trường hợp của một vài ngôi sao tuổi teen ở Premier League.

Ba năm rèn luyện ở Đức đã rất hữu ích với Sancho. Anh xứng đáng được nhận phần thưởng lớn vì đã dám chấp nhận rủi ro và thể hiện sự cống hiến hết mình trong màu áo Dortmund. Đã rất nhiều người không thể làm được như cậu bé người London này

Trên đời này, không có chuyến đi nào miễn phí. Có thể có những lợi thế nhưng không có gì dễ dàng tuyệt đối. Sancho sẽ trở lại Manchester để cho Premier League thấy mình đã phát triển như thế nào.

Với 108 triệu bảng, anh sẽ trở thành cầu thủ bóng đá Anh đắt giá nhất trong lịch sử nếu việc chuyển đến ManUnited diễn ra như dự kiến. Đã đến lúc HLV Ole Gunnar Solskjaer giương bảng thay người: Sanchez RA, Sancho VÀO!

XEM THÊM

Thị trường chuyển nhượng Hè 2020: Cuộc chiến giành giật các tài năng mới

PSG tính thay Thiago Silva bằng trung vệ của Liverpool

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x