Man United và Solskjaer cần mạo hiểm để thành công

Man United vẫn đang khởi đầu vô cùng thất vọng từ đầu mùa 2020/21. Có lẽ đã đến lúc HLV Ole Gunnar Solskjaer cần chấp nhận mạo hiểm hơn để đưa Quỷ đỏ thoát khỏi giai đoạn phập phù này.

324 phút. Đó là khoảng thời gian giữa 2 bàn thắng mà Man United ghi được trên sân nhà Old Trafford tại Premier League 2020/21 tính đến lúc này. Cả 2 bàn thắng đó đều do công của Bruno Fernandes và đều từ những quả phạt đển.

Man United cuối cũng cũng đã có được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng những NHM trung thành muốn chứng kiến đội bóng con cưng có một trận cầu mãn nhãn đã lại một lần nữa phải thất vọng. Quỷ đỏ có 3 điểm nhưng thi đấu vô hồn, chậm chạp và bối rối trong việc phá vỡ kết cấu phòng ngự của West Brom.

Với chiến thắng trước West Brom, M.U đã leo lên vị trí thứ 10 trên BXH và những màn trình diễn của họ cũng xứng đáng với thứ hạng này. Quỷ đỏ thực sự không phải là một đội bóng tốt vào thời điểm này và không ai dám chắc họ có thể tái lập thành tích vào top 4 như mùa trước chứ đừng nói tới hy vọng vô địch.

Vì sao M.U lại gặp khó trước West Brom như vậy? Phần lớn là do cách tiếp cận trận đấu quá cầu toàn của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Họ không tạo ra đủ cơ hội để có thể ghi bàn và ngay cả khi có cơ hội cũng không tận dụng được.

M.U giành chiến thắng tối thiểu trước West Brom nhờ pha lập công trên chấm 11m của Bruno Fernandes

Theo thống kê, Man United chỉ có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội là 7,7%. Quỷ đỏ thành Manchester chính là đội tệ nhất Premier League mùa này về khả năng dứt điểm.

Ngoài ra, Man United mới chỉ có đúng 1 bàn thắng từ tình huống bóng sống trên sân Old Trafford và cũng cách đây đã 2 tháng. Người duy nhất làm được điều này cho đến lúc này là Donny Van de Beek, khi tân binh bị thất sủng này ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở trận thua 1-3 trước Crystal Palace vào ngày 19/9/2020.

Đây là một thống kê đáng báo động đối với hàng công của Man United. Anthony Martial và Marcus Rashford đều ghi hơn 20 bàn mùa trước, trong khi Mason Greenwood cũng có tới 17 lần lập công. Nhưng Martial và Greenwood vẫn chưa ghi bàn tại Premier League mùa này. Rashford mới chỉ có có 2 bàn còn tân binh Edinson Cavani đóng góp thêm 1 pha lập công.

Bruno Fernandes vẫn đang là cây săn bàn chủ lực của đội bóng tại Premier League với 6 lần lập công. Tuy nhiên, 3 bàn trong số này đến từ những quả phạt đền.

Nghiên cứu về khả năng tạo cơ hội của Man United, trận đấu với West Brom chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đầu tiên là tình huống ở phút 16 khởi đầu từ một pha đánh chặn của Harry Maguire sau đường chuyền của Semi Ajayi…

Đội trưởng của Man United sau đó dẫn bóng lên và có 2 lựa chọn để chuyền bóng. Một là chuyền cho Anthony Martial đang băng lên ở tuyến đầu trong sự kèm cặp của các hậu vệ West Brom. Tiền đạo người Pháp khi đó ra dấu hiệu xin bóng và nếu Maguire có thể chọc khe đủ tốt để loại bỏ hậu vệ đối phương cũng như đúng tầm băng lên của Martial, M.U sẽ có cơ hội ghi bàn.

Nhưng Maguire đã chần chừ và bỏ lỡ cơ hội. Các hậu vệ của West Brom đã sẵn sàng chặn đường chuyền cho Martial và Maguire chọn cách chuyền sang bên cánh trái cho Marcus Rashford ở tư thế trống trải hơn.

Đó là một lựa chọn an toàn để không bị mất bóng. Khi đó, Rashford vẫn có thể chọc khe xuống cho Martial nhưng phải thật chính xác và đúng thời điểm. 

Cuối cùng Rashford không mạo hiểm mà dấn bóng xuống trước khi chuyền sang cánh đối diện. Khi đó, Martial tưởng mình sẽ là người nhận bóng và không quan sát thất Bruno Fernandes đang băng xuống. Rashford thì phát hiện ra và đưa bóng cho cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Khi đó, Fernandes cũng có thể tung ra cú dứt điểm khi trước mặt anh đủ không gian và cũng không bị theo kèm quá sát. Nhưng tiền vệ này lại nhả bóng cho Martial đang trong thế bị kẹp chặt. Dù rất nỗ lực những tiền đạo người Pháp không thể chiến thắng được Johnstone đã có sự chuẩn bị từ trước.

Man United đã tạo ra một cơ hội phản công rất nguy hiểm từ pha đánh chặn của Maguire. Nếu như các cầu thủ của họ mạo hiểm hơn trong việc chuyền bóng, cơ hội để ghi bàn đã rõ ràng hơn rất nhiều.

Điều này thường xuyên xảy ra với Martial trong hiệp thi đấu đầu tiên. Cầu thủ người Pháp di chuyển tới những vị trí để nhận bóng táo bạo nhưng các đồng đội lại cho rằng như thế là quá mạo hiểm. Phút 22, Fred đã không chuyền cho Martial ở tình huống như vậy. Phút 24, Alex Telles làm điều tương tự.

Vào cuối hiệp 1, Fernandes thực hiện một đường chuyền mạo hiểm cho Juan Mata di chuyển vào trong vòng cấm từ cánh phải. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha lại thực hiện một đường chuyền an toàn hơn cho Martial ở trong vòng cấm thay vì tự mình dứt điểm luôn.

Martial thường bị chỉ trích vì khả năng di chuyển không bóng và thiếu cường độ khi tấn công. Nhưng cũng có rất nhiều lần nỗ lực di chuyển thông minh của anh bị lãng phí do các đồng đội không chịu mạo hiểm.

Tuy nhiên, chính bản thân Martial cũng đôi khi không thực hiện những đường chuyền mang tính đột biến cao. Hãy nhìn vào tình huống ở phút 67 của trận đấu với West Brom.

Martial dẫn bóng từ khu giữa sân và có thể chuyền xuống để Rashford đang chạy vào khu vực trống trải ngay trước khu cấm địa của West Brom. Tuy nhiên, Martial lại chuyền bóng cho Fernandes ở bên cánh phải.

Khi Fernandes nhận bóng, Rashford vẫn tiếp tục di chuyền tới gần khung thành của West Brom. Khi đó, Edinson Cavani cũng đang băng lên rất thuận lợi từ phía sau. Nếu Fernandes chuyền lại cho Cavani sẽ là một tình huống tương đối 5 ăn 5 thua vì khoảng cách tới khung thành xa hơn so với Rashford. Chính vì thế, anh chọn cách chuyền bóng cho Rashford.

Tình huống sau đó, Rashford nỗ lực dứt điểm nhưng bị các hậu vệ và thủ môn Johnstone của West Brom ngăn chặn thành công. Man United tiếp tục lãng phí một cơ hội khi các cầu thủ của họ có xu hướng thực hiện những đường chuyền an toàn hơn là những pha bóng có tính mạo hiểm nhưng gây bất ngờ cho đối thủ.

Ngoài Fernandes, Paul Pogba, Donny Van de Beek và Mata, Man United không có cầu thủ nào thường xuyên thực hiện những đường chuyền vượt tuyến.

Fred cũng đang bắt đầu thực hiện những đường chuyền kiểu này một cách thường xuyên hơn sau khi được luyện tập cùng chuyền gia chuyền dài Michael Carrick. Nhưng thực sự thì anh còn phải nỗ lực rất nhiều. Man United cần thực hiện nhiều hơn những đường chuyền đột biến hơn là kiểu chuyền bóng theo bài một cách đơn thuần.

Chẳng cần tìm đâu xa, chỉ cần nhìn vào chính đối thủ West Brom của họ để học tập. Phút thứ 20, Matheus Pereira đã thực hiện một đường chuyền như vậy cho Karlan Grant.

Đây là một đường chuyền có thể bị chặn bởi ít nhất 2 hậu vệ của Man United. Nhưng Matheus vẫn thực hiện nó vì anh biết rằng đó là cách tốt nhất để tạo ra khác biệt.

Man United thường có xu hướng giữ bóng và triển khai tấn công chậm hơn chuyền bóng nhanh và đột biến. Nhưng lối chơi này rất khó để tạo ra nhiều bàn thắng. Đó là lý do tại sao phần lớn các bàn thắng của họ đến từ những tình huống phản công. Khi đó, người cầm bóng không có nhiều quyết định chuyền bóng và có nhiều khoảng trống hơn để các đồng đội chạy vào.

Trận thắng West Brom mới là lần thứ 2, Man United ghi bàn mở tỷ số trên sân Old Trafford tại Premier League mùa này. Các cầu thủ của Solskjaer đang thiếu đi sự tự tin và họ cần mạo hiểm hơn nếu muốn hy vọng vươn cao tại giải đấu số 1 nước Anh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x