Ngày 6/7, Arsenal chính thức công bố thương vụ Martin Zubimendi. Tiền vệ người Tây Ban Nha kí hợp đồng 5 năm với sân Emirates. Đây là thương vụ rất quan trọng của Pháo thủ trong bối cảnh họ vừa chia tay 2 tiền vệ Jorginho và Thomas Partey.
Để sở hữu chữ kí của Zubimendi, Arsenal đã phải chi 51 triệu bảng (tương đương 60 triệu euro). Đây cũng là mức phí giải phóng hợp đồng giữa tiền vệ người Tây Ban Nha và Real Sociedad.
Nhưng theo Transfermarkt, tổng mức phí mà Arsenal phải chi cho Zubimendi là 65 triệu euro. Theo thống kê, tiền vệ người Tây Ban Nha đã vươn lên vị trí thứ 4 trong top 10 thương vụ đầu tư lớn nhất của đội bóng bắc London.
Cho tới nay, thương vụ kỉ lục của Arsenal vẫn là Declan Rice - người được Arsenal mua về từ West Ham ở hè năm 2023 với mức phí 116,6 triệu euro. Rice đã phá kỉ lục trước đó do Nicolas Pepe thiết lập vào năm 2019 (80 triệu euro). Đứng thứ 3 trong danh sách là thương vụ Kai Havertz (75 triệu euro).
Trong top 10 thương vụ tốn kém nhất lịch sử chuyển nhượng của Arsenal, phải kể tới nhiều bản hợp đồng đắt giá khác như Aubameyang (63,75 triệu euro), Ben White (58,5 triệu euro) hay Lacazette (53 triệu euro)…
Đáng chú ý, trong top 10 thương vụ tốn kém nhất lịch sử Arsenal, có 6 thương vụ được Pháo thủ chiêu mộ dưới thời HLV Mikel Arteta gồm Declan Rice, Kai Havertz, Martin Zubimendi, Ben White, Gabriel Jesus và Thomas Partey.
Kể từ ngày Arteta đến dẫn dắt Arsenal, CLB đã mang về nhiều bản hợp đồng tốn kém, như Riccardo Calafiori (45 triệu euro), Jurrien Timber (40 triệu euro), Martin Odegaard, Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira (35 triệu euro), Mikel Merino (32 triệu euro) hay David Raya (31,9 triệu euro)… CĐV Pháo thủ đang hy vọng đội nhà có thể chấm dứt dớp về nhì 3 mùa giải liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.