Fedorenko, 35 tuổi, gia nhập MU năm 2017 trong khuôn khổ Dự án Bethlehem - một sáng kiến nhằm mở rộng và hiện đại hóa đội ngũ tuyển trạch sau những chỉ trích về việc hệ thống đào tạo trẻ của CLB bị đầu tư thiếu thỏa đáng và tụt hậu so với các đối thủ.
Trong 9 năm qua, Fedorenko là nhân vật chủ chốt trong công tác tuyển trạch học viện và góp phần định hình hướng phát triển cầu thủ trẻ của đội. Hậu Brexit, ông tập trung tái cơ cấu mạng lưới tuyển trạch, ưu tiên tìm kiếm tài năng trong nước và địa phương thay vì phụ thuộc vào các thị trường nước ngoài.
Là cựu cầu thủ trẻ của Barnsley, Fedorenko chuyển đến Manchester từ Sheffield United để đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm tuyển trạch cho lứa cầu thủ 9-11 tuổi. Năm 2021, ông được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận tuyển trạch địa phương, và 2 năm sau trở thành trưởng bộ phận tuyển trạch học viện - một vai trò then chốt trong bối cảnh các quy định PSR và FFP khiến việc phát triển cầu thủ trẻ trở nên quan trọng và có giá trị hơn bao giờ hết.
Dưới sự dẫn dắt của Fedorenko, nhiều tài năng trẻ đã trưởng thành vượt bậc, tiêu biểu như tiền đạo Chido Obi - người trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá chính cho học viện, và trung vệ Ayden Heaven. Cả hai đều được chiêu mộ từ Arsenal, nhờ mối quan hệ hợp tác giữa Fedorenko và Stephen Ajewole - tuyển trạch viên khu vực London của MU, nhằm thu hút những tài năng hàng đầu ở thủ đô.
Fedorenko cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chiêu mộ các tài năng trẻ triển vọng như JJ Gabriel, Bendito Mantato và Jayden Kamason - người trở thành cầu thủ đầu tiên từ chương trình Emerging Talent của MU ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB.
Trong thời gian làm việc tại Carrington, ông đã góp phần xây dựng đội ngũ tuyển trạch mới, thúc đẩy ứng dụng dữ liệu và công nghệ video scouting, đồng thời giúp học viện tạo ra hơn 200 triệu bảng từ việc bán cầu thủ do chính CLB đào tạo.
Dù tốc độ thay đổi ở học viện đã chậm lại trong thời gian gần đây, mùa này vẫn chứng kiến nhiều biến động nhân sự hậu trường tại trung tâm huấn luyện Carrington. Fedorenko từng làm việc tại Sheffield United cùng Nick Cox - người sau đó dẫn dắt học viện MU.
Cox mới đây đã chuyển sang Everton để giữ chức giám đốc kỹ thuật, và được thay thế bởi Steven Torpey, người đến từ Brentford. MU không muốn mất Fedorenko, nhưng sự ra đi của ông sẽ giúp Torpey có cơ hội xây dựng bộ khung lãnh đạo của riêng mình.
Ngoài ra, Paul Brand, trưởng bộ phận phân tích hiệu suất của MU, cũng đã thông báo rời CLB hồi tháng 5 để nhận công việc mới tại UEFA. Ông ở lại cho đến khi người kế nhiệm, Ben Parker chính thức bắt đầu công việc hôm 6/10.