
Trong mùa giải 2024/25, MU không có đủ thời gian cũng như thể lực để tập luyện các tình huống cố định một cách bài bản. Theo HLV trưởng khi đó là Ruben Amorim, phát biểu trong một buổi họp báo vào tháng 12/2025, lịch thi đấu dày đặc của mùa trước cùng việc không thể tăng thêm khối lượng vận động cho cầu thủ do yêu cầu hồi phục khiến đội chỉ có thể tập các tình huống cố định theo kiểu “chay”. Nghĩa là họ chỉ sắp xếp cầu thủ vào vị trí và giải thích ý tưởng, chứ không thể thực hiện đầy đủ các pha di chuyển thực tế.
Với lịch thi đấu ít hơn ở mùa này, MU đã có thể đầu tư nhiều hơn cho các pha bóng cố định, tạo ra những “tình huống giống trận đấu thật” và cải thiện chất lượng các quả treo bóng mà không gây quá tải thể lực cho cầu thủ.
Nhận định bóng đá West Ham vs MU, 03h15 ngày 11/2
Trước khi Amorim bị sa thải, công việc liên quan đến các tình huống cố định là nỗ lực chung giữa chuyên viên phân tích hiệu suất đội một Kaita Hasegawa, bộ phận dữ liệu và Carlos Fernandes. Tinh thần làm việc theo nhóm đó vẫn được duy trì dưới thời HLV tạm quyền hiện tại Michael Carrick. Sau chiến thắng 2-0 trước Tottenham hôm thứ Bảy, Carrick tiết lộ rằng Jonny Evans đang theo sát các tình huống cố định với sự hỗ trợ từ Hasegawa.
Carrick cùng ban huấn luyện đã phát triển thêm từ nền tảng vốn đã mạnh của MU ở các pha bóng cố định tấn công. Bàn thắng của Bryan Mbeumo vào lưới Spurs là một ví dụ cho cách họ tiếp tục khai thác điểm mạnh từ các quả phạt góc.
Những ví dụ cụ thể
Từ đầu mùa, MU đã sử dụng rất khôn ngoan những cầu thủ đứng ngoài vòng cấm trong các tình huống phạt góc, qua đó tạo ra các cơ hội dứt điểm thuận lợi cho Mbeumo, Amad và Bruno Fernandes.
Bàn thắng quyết định của MU trước Liverpool tại Anfield cũng bắt nguồn từ một quả phạt góc được treo về rìa vòng cấm. Cú sút của Mbeumo bị chặn lại, trước khi Fernandes kiến tạo để Harry Maguire đánh đầu ghi bàn ở pha bóng hai.

Ở quả phạt góc đó, Benjamin Sesko, Matthijs de Ligt và Maguire đứng trong khu vực 5m50 để kéo các cầu thủ kèm người của đối phương lùi sâu, trong khi Manuel Ugarte di chuyển về cột gần nhằm làm rối loạn hệ thống phòng ngự khu vực của Liverpool, gồm Federico Chiesa và Milos Kerkez.
Việc kéo các cầu thủ kèm người xuống sâu và phá vỡ cấu trúc phòng ngự ở cột gần giúp MU tạo khoảng trống cho Mbeumo băng lên dứt điểm. Vị trí của Matheus Cunha cũng góp phần ngăn Florian Wirtz dâng cao.
Fernandes chuyền bóng cho Mbeumo ở rìa vòng cấm, nhưng cú sút của anh bị Chiesa chặn lại.

Trong một ví dụ khác, ở chiến thắng 3-2 trước Burnley hồi tháng 8, MU đối mặt với hệ thống phòng ngự hỗn hợp gồm 4 cầu thủ kèm người (khoanh đỏ), 5 cầu thủ phòng ngự khu vực dàn hàng ngang trước khung thành và Hannibal Mejbri đứng ngoài để chống phạt góc gần.

Phía MU bố trí Amad và Fernandes ở rìa vòng cấm, Kobbie Mainoo, Leny Yoro và Diogo Dalot gần chấm phạt đền, còn Joshua Zirkzee và De Ligt ban đầu đứng hướng về cột xa.
Khi Mbeumo bắt đầu chạy chỗ, Mainoo và Yoro thực hiện các pha di chuyển giả về phía cột gần và cột xa, trong khi Dalot và De Ligt kéo người kèm rời khỏi khu vực trước khung thành để mở khoảng trống ngoài vùng 5m50. Vị trí của Zirkzee cũng phát huy tác dụng khi buộc Josh Cullen rơi vào “vùng chết”.
Với việc Amad đứng rộng kéo Mejbri ra biên, còn Dalot âm thầm chắn Hjalmar Ekdal, Fernandes có khoảng trống để đón quả tạt của Mbeumo. Tuy nhiên cú dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành.

Cách bố trí vị trí và di chuyển của Zirkzee, Yoro và De Ligt tạo cảm giác rằng MU sẽ treo bóng vào những điểm đến quen thuộc: khu trung tâm và cột xa trong vòng 5m50.
Điều đó giúp họ thao túng hệ thống phòng ngự của Burnley, tương tự như những gì đã xảy ra trong chiến thắng 4-1 của MU trước Wolves vào tháng 12.
Ở tình huống này, Wolves phòng ngự với cấu trúc tương tự: 4 cầu thủ kèm người (khoanh đỏ), 5 cầu thủ phòng ngự khu vực trong vòng 5m50 và Jhon Arias theo sát các cầu thủ Man United ở rìa vòng cấm.

Sau một vài sự thay đổi nhân sự từ cả hai đội, Wolves vẫn giữ nguyên hệ thống đó nhưng phân công người kèm Mainoo, Dalot, Cunha và Yoro, trong khi Mateus Mane (khoanh trắng) chịu trách nhiệm kèm Mbeumo và Amad.

Ở quả phạt góc này, Mainoo và Dalot xuất phát từ phía cột xa, còn Cunha và Yoro (khoanh trắng) đóng vai trò những người chạy chỗ.
Khi Fernandes chuẩn bị thực hiện quả phạt góc, Luke Shaw và Mason Mount (khoanh đỏ) di chuyển về phía cột gần. Sau đó, Cunha thực hiện một pha chạy giả vào khu trung tâm, còn Mainoo chặn Emmanuel Agbadou ở cột xa để mở đường cho Yoro tấn công khu vực này.
Thoạt nhìn, đây có vẻ là một bài phạt góc “thương hiệu” của MU nhằm đưa bóng về cột xa cho Yoro. Nhưng mấu chốt là mục tiêu thực sự lại là Amad. Shaw và Mount (khoanh đỏ) không hề chạy giả, họ chủ động chắn các hậu vệ cột gần của Wolves, đẩy Mane (khoanh vàng) vào thế một chọi hai trước Mbeumo và Amad.
Kết quả là Fernandes chuyền bóng tới vị trí trống trải của Amad, và cú dứt điểm của anh mang về một quả phạt đền, từ đó đội trưởng MU ghi bàn.

Vẫn là bài tủ ở trận thắng Tottenham
Trong chiến thắng 2-0 gần nhất trước Spurs, Carrick và ban huấn luyện tiếp tục khai thác điểm mạnh này, tìm cầu thủ ở ngoài vòng cấm từ các quả phạt góc, bằng cách xây dựng một bài đá giúp Mbeumo có cơ hội dứt điểm nguy hiểm.
“Phải dành lời khen cho Jonny (Evans) và Kaita (Hasegawa), những người đã cùng nhau xây dựng ý tưởng đó và làm việc với các cầu thủ trong vài ngày”, Carrick chia sẻ sau trận.
Ở tình huống này, đội của Thomas Frank bố trí 5 cầu thủ phòng ngự khu vực trong vòng 5m50. Archie Gray kèm Casemiro, Micky van de Ven và Conor Gallagher đảm nhận vai trò lai, tùy theo khoảng không mà Maguire tấn công, còn Xavi Simons đứng ngoài để chống phạt góc gần.

Ban đầu, pha di chuyển của Maguire cùng vị trí của Mainoo và Shaw (khoanh đỏ) gợi ý rằng MU sẽ tấn công cột xa. Shaw là “người chắn” chính của đội, còn Mainoo đứng ở vị trí có thể cản trở thủ môn Guglielmo Vicario, cách mà MU từng dùng để ghi bàn gỡ hòa muộn ở trận lượt đi.

Amad di chuyển để tạo phương án đá phạt gần, nhưng điều khiến các cầu thủ Tottenham bất ngờ là Mainoo mới là người lén vượt qua các hậu vệ cột gần để nhận đường chuyền của Fernandes.
Pha chạy giả của Amad còn có một mục đích khác: kéo Simons rời vị trí, từ đó mở ra hành lang chuyền bóng vào cho Mbeumo. Tiền đạo này có nhiều không gian hơn để khai thác, nhờ Cunha, Casemiro và Maguire (khoanh trắng) giữ nguyên vị trí để ghim các cầu thủ kèm gần nhất.

Theo đó, Mainoo chuyền bóng cho Mbeumo băng xuống vòng cấm…

… và tiền đạo người Cameroon ghi bàn mở tỷ số cho MU.

MU từng thử sử dụng các cầu thủ đứng ngoài vòng cấm trong các quả phạt góc trước mùa này, nhưng khi đó đây chưa phải là một giải pháp tấn công hiệu quả. Quá trình tập luyện trên sân tập cùng đặc điểm nhân sự hiện tại đã thay đổi điều đó.
Đặc biệt, sự bổ sung Mbeumo đã nâng tầm phương án này nhờ khả năng tạt bóng và dứt điểm của anh. Bộ ba Fernandes – Amad – Mbeumo giúp MU có người tạt bóng tốt ở cả hai cánh và hai chân sút nguy hiểm ở rìa vòng cấm.
Dù là ban huấn luyện cũ hay mới, điểm chung là MU đã tận dụng thời gian tập luyện để nâng cấp các tình huống cố định cả về ý tưởng lẫn cách thực hiện. Và họ đang thu được thành quả rõ rệt.






















-ngay-10-2-2026.jpg)


