Nếu Sancho đắt quá, Man United nên mua Coman  

Vũ Qua
13:11 ngày 06-08-2020
Kingsley Coman vừa có chức vô địch quốc gia thứ 8 liên tiếp cùng với PSG, Juventus và Bayern Munich. Giờ đây, cầu thủ 24 tuổi này có thể sẽ gia nhập Man United như một sự thay thế hoàn hảo cho Jadon Sancho.  

Cũng có thể hiểu được khi nhiều người cho rằng thời đỉnh cao của Coman đã gắn liền với 8 danh hiệu vô địch ở 3 giải bóng đá lớn của châu Âu. Cầu thủ chạy cánh của Bayern Munich đã giành được 8 chức vô địch liên tục đáng kinh ngạc trong 8 mùa giải chơi bóng ở 3 nền bóng đá.  

Sau khi vươn lên đội Một PSG từ đội trẻ, Coman đã 2 lần liên tiếp vô địch Ligue 1 cùng đội bóng Thủ đô Paris cho dù chỉ thi đấu 4 trận đủ 90 phút. Sau đó, anh chuyển sang Juventus - bá chủ Serie A - vào năm 2014. Ngay lập tức, Coman đoạt Scudetto 2014/15 cùng với Paul Pogba và Patrick Evra.  

Tiếp theo, Coman đã có một cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc khác khi anh gia nhập Bayern trong một hợp đồng cho mượn 2 năm. Nhưng chỉ sau 1 năm dùng thử, Bayern đã quyết định mua đứt Coman từ Juventus vào năm 2017.  

Nhưng ngay từ khi đặt chân đến đây năm 2015, anh đã 5 lần nâng Đĩa Bạc cùng Hùm Xám Bavaria. Đó quả là một hành trình và thành tích đáng kinh ngạc cho một cầu thủ ở độ tuổi trẻ như vậy. Bây giờ, có thể Coman đang đứng trước cơ hội thử nghiệm ở một nền bóng đá thứ tư: Premier League.  

Coman (bên trái) trong lần ăn mừng Scudetto cùng Pogba ở Juventus

Nhiều khả năng, Man United sẽ đàm phán để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh này trong trường hợp không mua được Jadon Sancho của Borussia Dortmund vì bất đồng giá cả. Nhưng với Coman, Man United cũng nên xác định phải chi lớn thì mới hy vọng thành công.  

Man United đã theo đuổi Sancho trong một thời gian khá lâu nhưng họ vừa đe dọa sẽ rút khỏi bàn đàm phán vào ngày hôm qua bởi Dortmund đã đưa ra mức giá 108 triệu bảng cho cầu thủ 20 tuổi này. Rõ ràng, 2 đội vẫn rất xa nhau trong việc định giá cầu thủ.  

Và trong trường hợp đôi bên không tìm thấy mức giá chung thoả đáng, Man United sẽ chuyển sang mua Coman của Bayern. Vậy, cầu thủ người Pháp này sẽ mang đến Old Trafford những gì để phục vụ cho cuộc kháng chiến chống lại 2 thế lực thống trị hiện thời là Liverpool và Man City?  

Đầu tiên, khả năng Man United sở hữu thành công Coman chắc chắn sẽ cao hơn Sancho, khi xem xét việc cạnh tranh các vị trí ở cánh tại Allianz Arena. Sự xuất hiện của Leroy Sane từ Man City, cộng với màn thể hiện đáng kinh ngạc của Serge Gnabry ở Munich, có nghĩa là cơ hội để Coman có vị trí trong XI chính thức rất khó.  

Và nếu Coman thất bại trong nỗ lực giành vị trí, anh sẽ lựa chọn một đội bóng lớn khác để vẫn có được suất chơi chính. Man United sẵn sàng cung cấp điều đó cho Coman. Cho dù cầu thủ này vẫn chưa đạt được đẳng cấp “hàng đầu thế giới” như kỳ vọng nhưng anh vẫn là con bài thú vị nhờ tốc độ và sức mạnh quần thảo ở bên cánh.  

Mâm Bạc 2019/20 là danh hiệu thứ 8 liên tiếp của Coman

Trong giai đoạn tối hậu của mùa giải 2019/20, Marcus Rashford và Mason Greenwood đã chơi ở hai bên cánh, trong khi Anthony Martial đá giữa. Nhờ thế, họ đã đoạt được vị trí thứ Ba chung cuộc, kèm tấm vé dự Champion League.  

Hàng công của Quỷ Đỏ khá đáng gờm trong tương lai nhưng dù sao vẫn còn một số tồn nghi, ví dụ như sự tự tin của Rashford hay độ tuổi còn quá trẻ của Mason Greenwood. Vì vậy, vẫn còn những vấn đề xung quanh hàng tấn công của Man United, đặc biệt là với Martial, người rất dễ hôm nay đạt đỉnh cao, ngày mai lại rơi xuống vực sâu.  

Trong khi đó, Coman luôn duy trì được phong độ ổn định, nhất quán, luôn áp chế được đối thủ trong các cuộc tranh chấp. Tốc độ và sức mạnh đặc biệt của Coman khiến anh trở thành nỗi kinh hoàng của bất kỳ hậu vệ nào trên thế giới, và anh có thể thoải mái chơi ở hai cánh.  

Cầu thủ 24 tuổi này không chỉ có khả năng chạy cắt vào bên trong và vượt qua các hậu vệ trong các tình huống một đối một. Anh cũng có thể dễ dàng vượt qua các trung vệ, chạy xuống sát đường biên ngang và cung cấp các đường tạt bóng đều như vắt chanh cho đồng đội.  

Nhưng nếu có một điều Coman cần phải cải thiện đó là khả năng dứt điểm và ghi bàn. Giống như nhiều hậu vệ cánh thời hiện đại, lối chơi hỗ trợ tấn công của Coman vẫn tuyệt vời nhưng khi anh có cơ hội ghi bàn thì lại gây thất vọng.  

Tốc độ và sức mạnh càn lướt bên cánh của Coman là nỗi kinh hoàng của đối thủ

Trong 158 trận thi đấu cho Bayern, cầu thủ chạy cánh này có 32 bàn thắng và 35 pha kiến tạo. Nhưng điều này vẫn không phải là con số được người ta kỳ vọng, và nếu không thể cải thiện được, Coman sẽ khó có được vị trí chính thức tại Bayern.  

Tuy nhiên, ở tuổi 24, Coan còn có rất nhiều thời gian để phát triển thành một chân chạy cánh hàng đầu thế giới. Với kinh nghiệm thi đấu ở 3 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, cùng với các đại gia lớn nhất như PSG, Juventus và Bayern, Coman có rất nhiều lợi điểm trong tương lai.  

Solskjaer biết những khả năng thú vị mà Coman sở hữu và ông chắc chắn sẽ không ngại vận động hành lang cho cầu thủ chạy cánh người Pháp nếu như thỏa thuận với Sancho không thành hiện thực.  

Coman sẽ thêm một chiều kích hấp dẫn khác trên hàng công của Quỷ Đỏ. Anh sẽ liên kết với Martial, Rashford, Greenwood, Bruno Fernandes và Paul Pogba để tạo ra mạng lưới sáng tạo phục vụ việc ghi bàn. NHM Man United chắc chắn sẽ chờ đợi tương lai đó.

XEM THÊM

Solskjaer úp mở khi nói về vụ Sancho gia nhập M.U

Dortmund nhờ 'nhân tố bí ẩn' để sớm giải quyết vụ Sancho gia nhập M.U

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x