Độc đáo Ngoại hạng Anh 2019/20 qua những dữ liệu thống kê thú vị

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:22 ngày 29-07-2020
Ai là người ghi nhiều bàn thắng nhất? Ai giữ sạch lưới tốt nhất? Cầu thủ nào sút, chuyền, tắc bóng hàng đầu của giải đấu? Không phải những thống kê tầm thường này đâu, bởi có nhiều cái còn thú vị hơn nhiều.
Không khán giả, chất lượng không thay đổi

Khi Premier League quyết định nối gót Bundesliga sống chung với Covid-19 để thi đấu trở lại, nhiều mối lo ngại xuất hiện, đặc biệt là vấn đề chất lượng chuyên môn sẽ bị giảm sút do phải chơi trên sân không khán giả.

Thế nhưng, thực tế thì mọi thứ vẫn bình thường khi các trận đấu diễn ra sôi động với chất lượng chuyên môn cao. Cụ thể, hậu Covid-19, Ngoại hạng Anh đã thi đấu cả thảy 92 trận, ghi trung bình 2,72 bàn/trận, ngang bằng với giai đoạn trước lệnh phong tỏa. Số cú sút trung bình mỗi trận đạt 23,2 lần, thấp hơn đôi chút. 

Thậm chí, số đường chuyền trung bình mỗi trận thời hậu Covid-19 còn cao hơn giai đoạn chưa có bệnh dịch, với 922,5 lần (vs 912,4 lần). Tỷ lệ thắng của đội sân khách đạt 40,3%, bằng giai đoạn trước, trong khi tỷ lệ bàn thắng ghi trong hiệp 2 cán mốc 52,8%, thấp hơn chút ít so với thời tiền Covid-19 (54,5%).

Ngoại hạng Anh vẫn có chất lượng chuyên môn cao sau dịch

Sự "thú vị" của VAR

VAR lần đầu tiên đã được áp dụng ở Ngoại hạng Anh 2019/20, song vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề gây tranh cãi. Theo thống kê từ Opta, Brighton là đội hưởng lợi hơn cả từ VAR, khi tránh được 8 bàn thua (chính xác là trọng tài đã bẻ còi cứu Brighton thoát thua sau khi tham khảo VAR). Dù vậy, Brighton cũng có 1 bàn không được VAR công nhận.

Đứng thứ 2 ở danh sách này là Man United cùng Southampton, khi bộ đôi này tránh được 7 bàn thua. Tottenham xếp thứ 3 với 6 bàn thua thoát được, nhưng tương tự Brighton, Spurs có 1 lần bị VAR khước từ bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, khá nhiều CLB tại Premier League mùa này đã phải chịu nhiều quyết định bất lợi từ VAR. Điển hình là Sheffield United khi họ bị từ chối tới 5 bàn thắng. Nếu những pha lập công này được công nhận, có lẽ số phận của The Blades đã khác thay vì chỉ đứng thứ 9 chung cuộc.

West Ham là đội có 4 bàn bị VAR từ chối, không những vậy, họ còn bị chọc thủng lưới 4 lần từ các quyết định bất lợi từ VAR. Cũng may là The Hammers đã vượt qua để trụ hạng thành công.

VAR gây ra nhiều tranh cãi tại Premier League mùa này

Ngồi ở Top 4 lâu, chưa chắc đã cán đích ở Top 4

Liverpool, Man City, Man United và Chelsea là 4 đội bóng đã đoạt vé dự Champions League mùa tới. 

Theo thống kê, Liverpool đã có 353 ngày ngồi trong Top 4, Man City là 352 ngày, Chelsea 282 ngày, còn M.U chỉ có vỏn vẹn 22 ngày. Leicester có tới 325 ngày ngồi trong Top 4, tức chỉ thua kém Liverpool và Man City chút ít, song rốt cuộc lại cán đích thứ 5 chung cuộc. 

Arsenal có 39 ngày đứng ở Top 4 nhưng chỉ đứng thứ 8, và mất cơ hội dự Europa League thông qua con đường Premier League.

Ở chiều ngược lại, Norwich, Watford cùng Aston Villa là 3 CLB có số ngày đứng tại nhóm xuống hạng nhiều nhất. Theo đó, Norwich áp đảo với 311 ngày, Watford 200 ngày còn Aston Villa 193 ngày. Dù vậy, Aston Villa lại trụ hạng thành công, trong khi Bournemouth, với 180 ngày đứng tại nhóm xuống hạng, lại phải nói lời chia tay Premier League.

Đội bóng ra sân với độ tuổi trung bình thấp/cao nhất?

Crystal Palace của Roy Hodgson là đội ra sân với độ tuổi trung bình cao nhất (29,336 tuổi). Watford (29,132) và Burnley (28,154) là những đội xếp ngay dưới The Eagles. 

Ở chiều ngược lại, Man United là đội ra sân với độ tuổi trung bình thấp nhất, chỉ 25,096 tuổi. Bournemouth (25,237), Chelsea (26,001), Everton (26,027) lần lượt là những đội đứng sau.

Sự "bá đạo" của Southampton 

Tại Ngoại hạng Anh mùa này, Southampton là một trong những đội có thành tích sân nhà tệ nhất. The Saints chỉ thu về vỏn vẹn 21 điểm sau 19 trận đá tại Saint Mary's. 

Tuy nhiên, khi thi đấu xa nhà, đoàn quân của HLV Ralph Hasenhuettl lại là đội có thành tích tốt thứ 3 chỉ sau Liverpool và Man City. Cụ thể, Southampton bỏ túi 31 điểm sau 19 vòng đấu trên sân khách.

Còn nhớ hồi tháng 10 năm ngoái, Southampton đã bị Leicester hủy diệt với tỷ số 0-9, cách biệt lớn nhất trong lịch sử sân chơi cao nhất nước Anh. Những kết quả như vậy thường sẽ khiến HLV trưởng bị sa thải, song Hasenhuettl vẫn bám trụ, thậm chí còn được ký hợp đồng mới hồi tháng 6 vừa qua.

Nếu chỉ tính bảng xếp hạng Premier League kể từ khi giải đấu trở lại, Man City sẽ là đội vô địch với 24 điểm, nhưng The Citizens lại đá hơn các đội khác 1 trận. Man United xếp thứ 2 với 21 điểm, còn Southampton đứng thứ 3 với 18 điểm. Điều này cho thấy sau quãng nghỉ dài, The Saints đã hoàn toàn lột xác để cán đích ở giữa bảng xếp hạng.

XEM THÊM

Sự kiện nóng trong ngày

Liverpool mùa 2019/20: Cuộc hẹn 30 năm cuối cùng cũng đến

Man City mùa 2019/20: Nhà vua mất ngôi tâm phục, khẩu phục

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Đại diện Coutinho xác nhận thân chủ trở lại Anh Đại diện Coutinho xác nhận thân chủ trở lại Anh

    Người đại diện của tiền vệ Philippe Coutinho, Kia Joorabchian trong buổi phỏng vấn đầu tuần này đã xác nhận thân chủ mình nhận được sự quan tâm thực sự đến từ một số đội bóng Premier League.

  • CAS: Man City xem thường trắng trợn UEFA nhưng không vi phạm FFP CAS: Man City xem thường trắng trợn UEFA nhưng không vi phạm FFP

    Tòa án trọng tài thể thao (CAS) mới đây đã giải thích lý do tại sao tổ chức này lại đứng về phía Man City, đội bóng nhờ đó thoát được án phạt cấm dự Champions League 2 mùa liên tiếp vì bị tố đã vi phạm luật công bằng tài chính.

  • Ngoại hạng Anh 2019/20: 10 người lên đỉnh, 10 kẻ xuống vực Ngoại hạng Anh 2019/20: 10 người lên đỉnh, 10 kẻ xuống vực

    Đó có thể là cầu thủ, là huấn luyện viên, là ông bầu... Ai là người có thể xoa tay hài lòng khi Premier League 2019/20 khép lại, ai phải cúi đầu? Hãy cùng điểm qua 10 gương mặt thành công và 10 cái tên gây thất vọng nhất mùa giải vừa qua.

  • Tottenham mùa 2019/20: Mây đen bao phủ Bắc London Tottenham mùa 2019/20: Mây đen bao phủ Bắc London

    Trước khi mùa giải khởi tranh, không ai nghĩ Tottenham lại rơi vào tình cảnh hiện tại. Từ chỗ là á quân châu Âu và 4 mùa liên tiếp có tên trong top 4, Gà trống bị loại nhục nhã ở Champions League, rơi xuống thứ 6 ở Ngoại hạng Anh và thần tượng Mauricio Pochettino phải nhường chỗ cho kẻ tiêu cực và hết thời Jose Mourinho.

  • 9 CLB đồng hương yêu cầu CAS không dỡ bỏ lệnh cấm với Man City 9 CLB đồng hương yêu cầu CAS không dỡ bỏ lệnh cấm với Man City

    Tòa án trọng tài thể thao (CAS) mới đây xác nhận rằng Arsenal, Burnley, Chelsea, Leicester, Liverpool, Man United, Newcastle, Tottenham và Wolverhampton là những đội yêu cầu họ không dỡ bỏ lệnh cấm của City.

  • Lingard cảm thấy 'mất mát' cả trong sân lẫn ngoài đời, đếm ngược ngày rời M.U Lingard cảm thấy 'mất mát' cả trong sân lẫn ngoài đời, đếm ngược ngày rời M.U

    Tiền vệ Jesse Lingard mới đây đã chia sẻ những cảm xúc khó tả sau khi có được bàn thắng đầu tiên tại Premier League mùa này. Anh cũng hy vọng có thể chơi tốt tại Europa League để tìm kiếm 1 CLB mới.

  • Chuyển nhượng, nghệ thuật của nghệ thuật Chuyển nhượng, nghệ thuật của nghệ thuật

    Các đội thuộc Top 4 ở Premier League mùa này chuyển nhượng như thế nào trong mùa Hè năm ngoái? Xin được lưu ý những ai đang muốn khẳng định Bruno Fernandes (M.U) là bản hợp đồng mới thành công nhất Premier League: Fernandes không được xét đến ở đây, bởi anh chỉ đến M.U trong mùa Đông, không phải mùa Hè!

  • Arsenal trước một mùa Hè... mệt mỏi Arsenal trước một mùa Hè... mệt mỏi

    Làm sao, và mất bao nhiêu, để mua về ngôi sao nào? Với nhiều đội khác, mùa chuyển nhượng chỉ gồm mỗi câu hỏi ấy. Riêng với Arsenal, còn phải giải xong nhiều rắc rối khác, mới đến được câu hỏi ấy - rõ khổ!

  • Ngoại hạng Anh sẽ vung tiền vào TTCN hè bất chấp Covid-19 Ngoại hạng Anh sẽ vung tiền vào TTCN hè bất chấp Covid-19

    Tài chính khó khăn là tình cảnh chung của các đội bóng thời Covid-19. Nhưng điều đó không ngăn cản các CLB Premier League lao vào “phiên chợ” mùa Hè với tham vọng mang về những ngôi sao sáng nhất.

  • David Silva: Tượng đài của cả Premier League! David Silva: Tượng đài của cả Premier League!

    Phút 85 trận đấu với Norwich, David Silva được Pep rút khỏi sân. Đó là thời khắc cuối cùng CĐV được chứng kiến Silva chơi bóng ở Premier League. Ngôi sao người Tây Ban Nha đã chia tay giải đấu sau 10 năm gắn bó. Một thập kỷ đủ dài để Silva trở thành tượng đài không chỉ ở Man City, mà còn của cả Premier League. 

  • Juergen Klopp trên con đường huyền thoại Juergen Klopp trên con đường huyền thoại

    Juergen Klopp đã được vinh danh là HLV xuất sắc nhất mùa giải 2019/20, giải thưởng được bình chọn bởi Hiệp hội các HLV. Sau những gì đã làm được cùng với Liverpool mùa này, không ai xứng đáng hơn chiến lược gia người Đức này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x