Nicolas Pepe vừa chính thức cập bến Arsenal với giá chuyển nhượng 72 triệu bảng, đắt giá nhất lịch sử Pháo thủ. Sự kỳ vọng đặt vào tài năng 24 tuổi này rõ ràng là rất lớn. Bây giờ, câu hỏi mà các CĐV quan tâm nhất là Pepe có lối chơi như thế nào, sẽ mang lại điều gì và chơi ở vị trí nào tại Emirates?
Pepe đã ghi 22 bàn và có 11 pha kiến tạo sau 38 trận ở Ligue 1 2018/19. Sự xuất sắc của anh đã giúp Lille cán đích ở vị trí thứ 2 mùa trước. Pepe sinh ra ở phía Tây Paris trong một gia đình gốc Bờ Biển Ngà. Khi còn nhỏ, Pepe từng là thủ môn, trước khi chuyển lên đá tiền đạo năm 14 tuổi. Mãi tới mùa 2016/17, khi đã 21 tuổi Pepe mới được ra mắt ở Ligue 1 trong màu áo Angers. Mùa giải đó, anh chỉ ghi được 3 bàn qua 33 trận cho CLB này. Tuy nhiên, chừng đó vẫn đủ để Pepe lọt vào mắt xanh của HLV kỳ tài Marcelo Bielsa.
Chiến lược gia người Argentina quyết định đưa Pepe đến Lille ở mùa 2017/18. Tới tháng 12/2017, Bielsa bị sa thải. Nhưng Pepe vẫn chơi rất ấn tượng trong mùa giải đó với 13 bàn và 4 pha kiến tạo sau 36 trận ở Ligue 1, rồi tiếp tục bùng nổ trong mùa bóng trước.
Mẫu cầu thủ đa năng
Pepe là dạng cầu thủ tấn công rất đa năng. Anh có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công. Pepe có thể đá tiền đạo cánh hoặc tiền đạo thứ 2 (hỗ trợ cho trung phong). Mùa 2018/19, tiền đạo lệch phải trong sơ đồ 4-2-3-1 là vị trí mà Pepe hay đảm nhiệm nhất ở Lille. Pepe thuận chân trái và anh thường xuyên có những pha di chuyển cắt vào trung lộ. Với Pepe, Lille có thể chuyển đổi đội hình từ 4-4-2 sang 4-3-3. Để so sánh, vai trò của Pepe ở Lille khá giống với Riyad Mahrez ở Leicester trong mùa giải mà đội bóng này vô địch Premier League.
Điều đặc biệt là Pepe không giống những cầu thủ tấn công thuận chân trái khác, những người thường chỉ tập trung năng lượng cho nhiệm vụ tấn công, ngôi sao của Lille còn là người rất chăm chỉ phòng ngự khi không có bóng. Mùa trước, ở Ligue 1, Pepe có 137 lần thu hồi bóng thành công và 83 lần tham gia các tình huống không chiến. Để so sánh, Di Maria chỉ có 100 lần thu hồi bóng thành công. Cả Pepe và Di Maria đều là các tiền đạo cánh nhưng Pepe hoạt động rộng khắp hơn và hoạt động không bóng hiệu quả hơn.
Thể lực dồi dào của Pepe sẽ giúp anh thích nghi với môi trường Premier League nhanh hơn các tân binh khác. Nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào cách HLV Emery sử dụng Pepe. Mùa giải trước, rất nhiều các bàn thắng của anh ở Ligue 1 được ghi từ các pha phản công. Ví dụ, trong chiến thắng bất ngờ 5-1 của Lille trước PSG hồi tháng 4/2019, Pepe là người ghi bàn thắng thứ nhì. Đó là pha bóng mà đội hình Lille lùi sâu, cướp được bóng, rồi tổ chức phản công nhanh. Chỉ sau 3 đường chuyền là bóng đã tới chân Pepe và anh bứt tốc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Lille. Pepe nhanh tới mức mà không cầu thủ PSG nào thậm chí còn kịp chạm vào người anh.
Dưới thời Arsene Wenger, Arsenal là đội bóng chơi thiên về kiểm soát. Nhưng dưới thời Emery, Pháo thủ đang là sự pha trộn của pressing với phòng ngự phản công tùy thuộc vào đối thủ. Lối chơi này rất phù hợp với Pepe.
Vì sao Arsenal cần Pepe?
Mùa giải trước, Arsenal ghi được 73 bàn ở Premier League. Đó là hàng công ghi nhiều bàn thứ 3 giải đấu, chỉ sau 2 cỗ máy Man City và Liverpool.
Tuy nhiên, Pháo thủ thực ra chỉ có 467 cú sút trúng đích, đứng thứ... 11 giải đấu. Các bàn thắng của họ cũng chủ yếu tới từ 2 tiền đạo Aubameyang và Lacazette. Nói cách khác, Arsenal quá thiếu điểm nổ khác ngoài 2 cái tên kể trên, khi mà những Oezil, Iwobi, Mkhitaryan không có khả năng dứt điểm tốt. Nhóm cầu thủ này có thể tạo ra cơ hội, nhưng không phải là người chuyển hóa cơ hội thành bàn.
Ngoài ra, Arsenal còn thiếu những cầu thủ tấn công có khả năng lừa bóng. Bằng chứng là không một cầu thủ nào của Pháo thủ nằm trong Top 18 người lừa bóng tốt nhất Premier League 2018/19. Alex Iwobi là người lừa bóng hay nhất của Arsenal những chỉ đứng thứ 19, sau cả các hậu vệ như Chiwell hay Wan-Bissaka. Zaha với 249 lần lừa bóng thành công chính là cầu thủ đi bóng hay nhất mùa trước tính trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Ai đứng thứ 2? Chính là Pepe.
Tóm lại, sự xuất hiện của Pepe sẽ giúp Arsenal đa dạng hoá khả năng tấn công. Khả năng đi bóng tốt của Pepe cũng giúp Pháo thủ có thêm phương án đối đầu với các hàng phòng ngự chơi lùi sâu.
72 triệu bảng, Pepe đang là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal. Sự kỳ vọng đặt vào anh dĩ nhiên là rất lớn. Đây liệu có là bản hợp đồng làm thay đổi bộ mặt hàng công Arsenal?
Đa dạng chiến thuật với Pepe
Với Pepe, Emery có thể sử dụng rất nhiều sơ đồ khác nhau. Đó là 4-2-3-1 với Pepe đá tiền đạo lệch phải. Đây xem ra sẽ là sơ đồ phù hợp nhất với Arsenal mùa này. Ngoài ra, Emery cũng có thể dùng 4-3-3, 4-4-2, 3-4-1-2. Ở sơ đồ 4-4-2, Pepe có thể lùi xuống đá tiền vệ cánh phải. Còn sơ đồ 4-3-3 thì Pepe sẽ đá tiền đạo phải.
Truyền hình FPT hân hạnh gửi tới khán giả Việt Nam trọn vẹn các trận đấu của Arsenal và nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu khác tại ICC 2019.
Thưởng thức các giải đấu thể thao hàng đầu thế giới trên hệ thống Truyền hình FPT.
Arsenal đang tăng tốc vô cùng mạnh mẽ trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng khi chuẩn bị sẵn tiền để quay lại đàm phán với Celtic cho thương vụ Kieran Tierney.
Vụ chuyển nhượng đưa tiền đạo Paulo Dybala về với M.U dường như đang đi tới những bước cuối. Vấn đề còn lại, có lẽ là "yêu sách" về lương bổng của ngôi sao người Argentina.
Trang ESPN mới đây đã công bố BXH năng lực các HLV đang làm việc ở giải Ngoại hạng Anh. Đứng đầu danh sách này là thuyền trưởng Pep Guardiola của Man City.
Nabil Fekir đã bỏ Lyon để gia nhập Betis, đẩy đội bóng Pháp rơi vào cảnh “rắn mất đầu”. Tuy nhiên, Lyon sẽ không cần phải nhớ Fekir nếu Memphis Depay trưởng thành hơn để không những kế thừa vai trò của Fekir, mà còn có thể là tấm băng thủ quân Lyon.
Ngày 4/8 tới đây, Liverpool sẽ chạm trán Man City trong trận tranh Siêu cúp nước Anh 2019. Trước trận cầu đinh này, người hâm mộ đang có một số thắc mắc chờ được HLV Klopp giải đáp.
Khái niệm "người quản lý" (manager) không tồn tại ở Tottenham khi đích thân Mauricio Pochettino thừa nhận ông chỉ là HLV (coach), người phụ trách chuyên môn trên sân cỏ.
Bây giờ mà bàn về Liverpool của Juergen Klopp, thì có lẽ đề tài số 1 không còn là hàng công khét tiếng gồm Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino nữa. Nguyên nhân không chỉ là vì họ chưa hề xuất hiện trong mùa giao hữu.
Cũng giống như bao cậu bé sinh ra và lớn lên trong một môi trường tràn ngập những thần tượng bóng đá, Ross Barkley cũng có tuổi thơ đi sưu tập các tấm poster chụp thần tượng của mình.
Trung vệ Eric Bailly của M.U sẽ phải ngồi ngoài trong 5 tháng tới sau khi dính chấn thương nặng ở trận đấu với Tottenham tại Thượng Hải vào hôm 25/7 vừa qua.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn