Oezil có thể ngẩng cao đầu khi rời Arsenal

Hà Trang
15:00 ngày 24-05-2020
Với quá nhiều vấn đề xảy ra trong 2 năm qua, Mesut Oezil từ lâu đã không còn là biểu tượng chuyên môn ở Arsenal. Tuy nhiên, nếu gạt bỏ định kiến và nhìn sâu vào những con số thống kê, Oezil có thể tự hào ngẩng cao đầu.

Tháng 1 của năm 2018 diễn ra khá đặc biệt với fan Arsenal. Vào ngày 24, chỉ một tuần trước hạn chót của kỳ chuyển nhượng mùa Đông, siêu sao Alexis Sanchez rời Emirates để gia nhập Old Trafford của đại kình địch Man United. Theo chiều ngược lại, Henrikh Mkhitaryan đến London để tạo nên kỳ vọng về cặp đôi lừng danh một thời ở Bundesliga với Pierre-Emerick Aubameyang. Tuy nhiên, sự kiện đáng chú ý nhất của tháng đó vẫn là Arsenal gia hạn thành công với Oezil.

Đặt bút ký vào giao kèo, Oezil trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất mọi thời đại của Pháo thủ khi có 350.000 bảng chuyền về tài khoản mỗi tuần theo hợp đồng 3 năm rưỡi. Vào mùa Hè 2021, giao kèo này sẽ kết thúc. Đến lúc này, vẫn chưa có động tĩnh gì báo hiệu Arsenal muốn Oezil ở lại và nhiều khả năng họ sẽ bán nhạc trưởng người Đức đi trong phiên chợ tới, thay vì để mất trắng anh vào năm sau. Hoàn cảnh của Aubameyang cũng tương tự.

Nhưng nếu như Aubameyang nhiều khả năng sẽ rời Emirates với vị thế người hùng khi ghi tới 49 bàn tại Premier League, chỉ kém một mình Mohamed Salah (51 bàn) trong cùng thời gian, thì Oezil chắc chỉ nhận lại những cái thở dài ngao ngán.

Trùng hợp thay, sự nghiệp của Oezil biến động mạnh trong 2 năm qua đi theo lời từ biệt của Arsene Wenger. Khi Unai Emery lên kế vị Giáo sư ở Emirates, ông đã nói rõ Oezil không nằm trong kế hoạch của mình. Sau rất nhiều sức ép từ cấp trên buộc đôi bên phải hợp tác, Emery cũng phải miễn cưỡng thừa nhận Oezil là một cầu thủ giỏi nhưng cần quá nhiều thành tố để phát huy sức mạnh của anh, trong khi khả năng đóng góp phòng ngự của cựu cầu thủ Real Madrid là dở tệ.

Màn thể hiện của Oezil tại Premier League

Cho đến khi bị sa thải vào tháng 11/2019, Emery mới chỉ cho Oezil vào đội hình xuất phát 24 lần. Sự không hợp nhau của đôi bên thể hiện qua việc Arsenal thắng 55,6% khi không có Oezil xuất phát, so với 41,7% khi có Oezil xuất phát. Tuy nhiên, khi hạn chế tầm ảnh hưởng của Oezil, sự sáng tạo của Arsenal giảm mạnh khi chỉ có trung bình 9,6 đường chuyền nguy hiểm mỗi trận đấu - đứng thứ 8 tại Premier League.

Khi Mikel Arteta nhậm chức, vai trò của Oezil được phục hồi. Anh là một trong 3 cầu thủ Arsenal xuất phát mọi trận đấu ở giải quốc nội dưới thời Arteta bên cạnh Bernd Leno và David Luiz. Nhưng kể cả như thế, vẫn chẳng có cuộc đàm phán gia hạn nào và Oezil có thể cập bến Thổ Nhĩ Kỳ theo tiếng gọi từ Fenerbahce.

Dẫu sao, dù muốn hay không, vẫn không thể phủ nhận vai trò của Oezil. Kể từ đầu mùa 2018/19, Oezil tạo ra nhiều đường chuyền nguy hiểm nhất (82) cho Arsenal dù chỉ thi đấu có 3.189 phút - xấp xỉ 35 trận. Kể từ mùa ra mắt Premier League năm 2013, chỉ Christian Eriksen (571) thực hiện nhiều đường chuyền nguy hiểm hơn Oezil (559) dù Oezil ra sân ít hơn Eriksen tới 42 trận.

Điều đó chưa sốc bằng việc 1/5 số cơ hội dẫn đến bàn thắng của Arsenal từ mùa 2013/14 là qua chân Oezil và anh hơn gấp đôi cầu thủ sáng tạo thứ 2 là Alexis Sanchez. Trong cùng thời điểm, Oezil có số kiến tạo (54) đứng thứ 4 ở Premier League dù thực tế chỉ có tổng cộng 4 lần kiến tạo trong 2 mùa gần nhất.

Chính vì thế, kể cả có phải ra đi trong kỳ chuyển nhượng tới, Oezil cũng không có gì phải xấu hổ với những đóng góp của mình cho đội bóng Bắc London.

XEM THÊM

M.U đang chịu thử thách khó khăn nhất trong lịch sử

Covid-19: Nỗi lo của Kante, nỗi lo của Premier League

5 cầu thủ vô duyên với giải cầu thủ Ngoại hạng Anh hay nhất năm

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Wenger dứt tình với Arsenal, hài lòng khi Liverpool đứt mạch bất bại Wenger dứt tình với Arsenal, hài lòng khi Liverpool đứt mạch bất bại

    HLV từng có nhiều năm dẫn dắt Arsenal - Arsene Wenger vừa có những chia sẻ đáng chú ý liên quan đến đội bóng cũ và cả Liverpool. Theo "Giáo sư", ông chẳng bao giờ quay lại Emirates và cảm thấy rất vui khi chứng kiến Liverpool bị đứt mạch bất bại.

  • Ljungberg và giá trị biểu tượng của Arsenal Ljungberg và giá trị biểu tượng của Arsenal

    M.U có David Beckham thì Arsenal có Freddie Ljungberg. “Bờm” tóc đỏ óng ánh của Ljungberg đã thật sự trở thành một biểu tượng trong làng bóng Anh đậm đặc tính giải trí và đem lại cho anh một chỗ đứng trang trọng trong danh sách huyền thoại của Arsenal.

  • Van Persie kể từng bị Van Gaal cho ăn tát, xếp Wenger sau Sir Alex Van Persie kể từng bị Van Gaal cho ăn tát, xếp Wenger sau Sir Alex

    Cựu tiền đạo Arsenal, M.U và ĐT Hà Lan là Robin van Persie mới đây tiết lộ, anh từng phải trả giá vì không nghe lời HLV Louis van Gaal ở World Cup 2014. Cùng với đó, Van Persie cũng khẳng định Sir Alex là HLV xuất sắc nhất mà mình từng làm việc cùng.

  • Tương lai của Aguero được định đoạt Tương lai của Aguero được định đoạt

    Người đại diện khẳng định tiền đạo Sergio Aguero sẽ không rời Man City trước năm 2021, khi anh dự định sẽ hoàn tất bản hợp đồng với đội chủ sân Etihad, bất chấp sự quan tâm từ Napoli, Juventus và Inter Milan.

  • Chelsea sẵn sàng cho Kante nghỉ hết mùa: Vì anh xứng đáng Chelsea sẵn sàng cho Kante nghỉ hết mùa: Vì anh xứng đáng

    Chelsea đã cho phép N’Golo Kante tự tập luyện tại nhà, thay vì tới trung tâm tập luyện Cobham của CLB, ngay cả khi điều này có thể khiến tiền vệ người Pháp bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Kante đã hy sinh rất nhiều cho đội bóng, và bây giờ là lúc tất cả bảo vệ anh.

  • Chủ sở hữu của M.U lại lộ rõ bộ mặt tham lam Chủ sở hữu của M.U lại lộ rõ bộ mặt tham lam

    Tự trả cho mình khoản tiền 11 triệu bảng song lại chậm chễ nộp 10 triệu bảng tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) cho chính phủ Anh, nhà Glazers - chủ sở hữu của Man United - đang bị chỉ trích mạnh mẽ vì sự tham lam.

  • Premier League tiến tới giai đoạn 2 để trở lại, chỉ thêm 2 ca dương tính mới Premier League tiến tới giai đoạn 2 để trở lại, chỉ thêm 2 ca dương tính mới

    Công cuộc đưa Premier League trở lại sau đại dịch Covid-19 chuẩn bị bước vào giai đoạn thứ 2 nếu được thông qua ở cuộc họp vào thứ Tư tới. Thêm một tin mừng là chỉ có thêm 2 trường hợp dương tính mới sau khi xét nghiệm 996 cầu thủ và nhân viên của các CLB.

  • 'Nội soi' những buổi tập đầu tiên  của Liverpool 'Nội soi' những buổi tập đầu tiên của Liverpool

    Liverpool đã chính thức tập luyện trở lại ở giai đoạn 1. HLV Juergen Klopp miêu tả cảm giác của ông “giống như ngày đầu tiên tới trường”. Bởi lẽ, có rất nhiều thay đổi được tạo ra, như việc mọi con đường ở trung tâm Melwood đều là một chiều, bác sỹ phải mặc đồ bảo hộ mới được chăm sóc cho cầu thủ…

  • Ed Woodward vẫn đang đau đầu vì 'Fernando Torres của M.U' Ed Woodward vẫn đang đau đầu vì 'Fernando Torres của M.U'

    Năm 2018, Phó chủ tịch Ed Woodward đã mang về Alexis Sanchez từ Arsenal và anh được coi như một thương vụ hớ kiểu Fernando Torres của Chelsea.

  • Joe Cole, chàng 'nghệ sĩ' không gặp thời Joe Cole, chàng 'nghệ sĩ' không gặp thời

    Sự xuất hiện của Joe Cole, một cầu thủ sáng tạo, thông minh và thi đấu đầy nghệ sĩ, chẳng khác nào một làn gió mát thổi vào môi trường vốn ít chất nghệ thuật của bóng đá Anh. Vậy nhưng “làn gió” ấy không tồn tại được lâu, bởi vận đen đã cản bước Joe Cole phát huy hết tài năng.

  • M.U chịu ảnh hưởng nặng nề vì không được đấu ở Old Trafford M.U chịu ảnh hưởng nặng nề vì không được đấu ở Old Trafford

    Dự án đưa bóng đá trở lại Premier League nhiều khả năng sẽ diễn ra trên sân trung lập và đây là thông tin mà Man United hoàn toàn không muốn nghe trong lúc này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x